Phúc khảo xong tăng 22,5 điểm tốt nghiệp THPT ở Hà Tĩnh: Vì sao?

TRẦN TUẤN |

Sau khi phúc khảo, một nữ sinh Trường THPT Cù Huy Cận (Hà Tĩnh) gây bất ngờ khi được tăng thêm 22,5 điểm cho 4 môn, trong đó 1 môn được điểm 10.

Điểm phúc khảo tăng kỉ lục

Chiều 15.9, ông Nguyễn Hữu Toàn – Hiệu trưởng Trường THPT Cù Huy Cận xác nhận với phóng viên Lao Động có sự việc sau phúc khảo, em Nguyễn Thị Phương Thảo học sinh lớp 12 A2 của Trường có điểm thi 4 môn tốt nghiệp THPT năm 2020 này tăng lên 22,5 điểm.

Cụ thể môn Ngữ văn: từ 8,25 lên 8,5; Lịch sử từ 1,75 lên 9,5; Địa Lý từ 2,25 lên 9,25; Giáo dục công dân 2,5 lên 10. Ngoài ra, có 3 học sinh khác của trường sau phúc khảo cũng có điểm tăng lên gồm em Trần Đình Quyền tăng 8,5 điểm từ chỗ trượt tốt nghiệp thành đậu tốt nghiệp; em Lê Thị Cẩm Tú tăng 12,5 điểm ở cả 3 môn khoa học xã hội; em Lê Văn Tài tăng 0,25 điểm môn Ngữ văn.

Theo chia sẻ của nhà trường, đối với em Nguyễn Thị Phương Thảo sau khi thi xong em rất tự tin với kết quả làm bài của mình nhưng khi nhận kết quả thi với điểm số rất thấp ở các bộ môn khoa học xã hội em đã rất buồn. Bởi, 3 năm liên tục ở THPT Thảo đều đạt học sinh giỏi tỉnh môn Sử và 3 năm liên tục là học sinh giỏi toàn diện

Với thông báo kết quả điểm thi rất thấp, em đã có đơn đề nghị phúc khảo và đã cuối cùng đã có kết quả xứng đáng để có điểm xét tuyển Đại học là 28,00 điểm ở khối C.

Nguyên nhân do đâu?

Sau sự việc điểm phúc khảo tăng cao bất ngờ gây xôn xao dư luận nói trên, phía Trường THPT Cù Huy Cận đã có thông tin lý giải rằng: Với các bài thi theo hình thức trắc nghiệm hiện nay, bài thi sẽ được chấm trên các máy chấm trắc nghiệm chuyên dụng, trong đó các thông tin về số báo danh, mã đề thi, các đáp án được sử dụng các loại bút chì đen theo quy định để tô vào các ô trên phiếu trả lời trắc nghiệm. Khi chấm máy quét sẽ mã hóa và sau đó sẽ được xử lý theo quy trình. Vì vậy nếu thí sinh tô nhầm hoặc tô sai thì máy sẽ nhận và báo kết quả như thí sinh thực hiện.

Em Thảo cùng cô giáo chủ nhiệm. Ảnh: CHC.
Em Thảo cùng cô giáo chủ nhiệm. Ảnh: CHC.

Với mã đề thi sẽ được xác định bởi 2 phần: Phần ô vuông phía trên ghi bằng chữ số của bút mực, hoặc bút bi, phía dưới là dãy gồm 10 ô ứng với các số từ 0,1,2....9. Khi dùng bút bi tô ô này thí sinh không cẩn thận chỉ cần nhầm một ô (mã đề thi tốt nghiệp THPT có 3 chữ số) thì sẽ sai mã đề ngay, đây là lỗi cơ bản thí sinh hay bị nhầm. Riêng bài thi tổ hợp có 120 câu của cả 3 môn thi thành phần (có chung mã đề) vì vậy chỉ cần tô sai mã đề là cả 3 môn thi đều bị sai kết quả chấm.

Trong đợt phúc khảo vừa qua có đến 3 thí sinh của Trường THPT Cù Huy Cận đều tô sai mã để ở bài thi tổ hợp khoa học xã hội dẫn đến thay đổi nhiều ở kết quả sau phúc khảo (khi phúc khảo giám khảo phải căn cứ vào phần chữ của mã đề, vào mã đề ghi trên 2 phiếu thu bài thi trắc nghiệm trong hồ sơ của Hội đồng thi để xác định lại mã đề đúng cho các em).

Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Hà Tĩnh, toàn tỉnh có nhiều thí sinh làm đơn phúc khảo lại bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và có nhiều bài thi thay đổi điểm sau phúc khảo. Số thí sinh có điểm thi tăng lên chủ yếu là do tô sai mã đề thi ở các môn thi trắc nghiệm.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng có 150 bài thi Tốt nghiệp THPT đạt điểm 10

THUỲ TRANG |

Nhiều thí sinh thi Tốt nghiệp THPT tại Đà Nẵng đạt điểm 10 ở môn thi Toán, Giáo dục công dân, Hoá và Lịch sử.

Toàn cảnh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 chưa từng có trong lịch sử

Linh Chi - Tô Thế |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đã diễn ra một cách trọn vẹn và tốt đẹp cho tất cả các thí sinh trên cả nước. Sau những thành công từ kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, kỳ thi đợt 2 cũng diễn ra suôn sẻ với sự an tâm và an toàn của các em thí sinh.

Thi Tốt nghiệp THPT đợt 2: Đề Tiếng Anh dễ đạt điểm 7-8

Mai Hương |

Chiều 4.9, các thí sinh hoàn thành môn thi Tiếng Anh - môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, đa số học sinh đều nhận định đề thi dễ đạt điểm 7-8.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đà Nẵng có 150 bài thi Tốt nghiệp THPT đạt điểm 10

THUỲ TRANG |

Nhiều thí sinh thi Tốt nghiệp THPT tại Đà Nẵng đạt điểm 10 ở môn thi Toán, Giáo dục công dân, Hoá và Lịch sử.

Toàn cảnh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 chưa từng có trong lịch sử

Linh Chi - Tô Thế |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đã diễn ra một cách trọn vẹn và tốt đẹp cho tất cả các thí sinh trên cả nước. Sau những thành công từ kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, kỳ thi đợt 2 cũng diễn ra suôn sẻ với sự an tâm và an toàn của các em thí sinh.

Thi Tốt nghiệp THPT đợt 2: Đề Tiếng Anh dễ đạt điểm 7-8

Mai Hương |

Chiều 4.9, các thí sinh hoàn thành môn thi Tiếng Anh - môn thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, đa số học sinh đều nhận định đề thi dễ đạt điểm 7-8.