Phục hồi cảnh quan đô thị cho sân vận động Chi Lăng

Nguyễn Linh |

Sau thời gian dài bị bỏ hoang, sân vận động Chi Lăng (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) sẽ được xây dựng tường rào và trồng cây xanh, đảm bảo vệ sinh môi trường để chờ quyết định của Trung ương.

Tiếc nuối cho “chảo lửa” một thời

Với diện tích khoảng 6ha, sân vận động Chi Lăng nằm trên khu đất 4 mặt tiền đường Lê Duẩn - Chi Lăng - Ngô Gia Tự - Hùng Vương. Một trong những vị trí đắc địa của quận trung tâm Hải Châu nhưng lại hoang hóa hơn một thập kỷ, khiến người dân bức xúc.

Trước đây, sân Chi Lăng được mệnh danh là “chảo lửa” ở Đà Nẵng, thế nhưng bây giờ sân Chi Lăng lại nhếch nhác với rác thải, bao ni lông, xà bần đổ khắp nơi. Với sức chứa gần 28.000 chỗ ngồi, sân Chi Lăng gần như bỏ hoang, thiếu sự quản lý, trông coi suốt 12 năm qua nên đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Hầu hết trang thiết bị trong khuôn viên sân hư hỏng. Khán đài bị rêu xanh bao phủ, cây cối mọc um tùm. Các lan can, bậc thang ở khu vực khán đài bị hoen rỉ nghiêm trọng...

Ông Nguyễn Xuân Thiều - người dân Quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng cho biết: “Sân vận động Chi Lăng bỏ hoang như vậy là rất uổng, rác rưởi ở khắp nơi, khi chuyển đi người ta cũng chỉ phá dỡ có một phần nên giờ nhìn rất ghê. Ai đi qua cũng dè chừng các khối bê tông treo lủng lẳng trên các căn nhà đã dời đi”.

Không chỉ riêng ông Thiều, người dân quận Hải Châu cũng tỏ ra bức xúc khi “chảo lửa” của Đà Nẵng giờ chỉ còn là một bãi hoang phế, đổ nát.

“Cứ mỗi lần đi ngang qua nhìn thấy cảnh sân Chi Lăng như vậy thì rất buồn. Một phần vì cảnh quan nhếch nhác, không được dọn dẹp, đây là bộ mặt của TP mà lại như một khu đất hoang. Xung quanh đó một bên là khu vực buôn bán sầm uất còn một bên thì hoang phế nên chúng tôi rất tiếc cho khu đất vàng này”, Bà T., người dân quận Hải Châu cho biết.

Từ đầu năm 2011, chính quyền TP.Đà Nẵng đã chuyển giao khu đất “vàng” sân Chi Lăng cho Tập đoàn Thiên Thanh để xây dựng trung tâm thương mại...  tuy nhiên chưa giải phóng mặt bằng, dân cư, hàng quán kinh doanh của dân vẫn ở ken cứng 4 mặt tiền khu phố trung tâm 0 bao quanh sân vận động này.

Chưa triển khai được dự án thì Tập đoàn Thiên Thanh lại dính đến 1 vụ án, và sân Chi Lăng đã trở thành tang vật vì các giấy chứng nhận đất của khu vực này đều bị cầm cố ở ngân hàng.

Sau rất nhiều nỗ lực của chính quyền TP.Đà Nẵng để giải quyết, nhưng đến nay tương lai của sân Chi Lăng vẫn chưa được định đoạt. Thực trạng đất vàng bỏ hoang phế, nhếch nhác giữa trung tâm TP vẫn tồn tại một thời gian dài. Không chỉ cảnh quan đô thị bị méo mó, vụ nát, môi trường bị ô nhiễm mà còn là một khu đất vàng bị lãng phí.

Xây dựng hàng rào, trồng mảng xanh quanh sân Chi Lăng chờ quyết định

Tại phiên vấn chất của kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân Đà Nẵng hôm 15.12 vừa qua, UBND quận Hải Châu cho biết, thực hiện thu hồi đất theo quyết định năm 2010 của thành phố, tổng hồ sơ tại khu vực quanh sân Chi Lăng có liên quan đến việc thi hành án là 100 hồ sơ. Đến nay, quận Hải Châu đã thu 89 hồ sơ, tương đương 89 nhà dân.

Tuy nhiên trong quá trình di dời, người dân tự tháo dỡ, đập bỏ nên mới xảy ra tình trạng nhếch nhát, mất mỹ quan đô thị ngay giữa trung tâm TP.

Ông Lê Tự Gia Thạch - Chủ tịch UBND quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho biết: “UBND quận đã chủ động xin ý kiến của UBND thành phố dùng ngân sách địa phương để triệt hạ, tôn tạo cảnh quan, dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực này. UBND thành phố đã đồng ý, giao cho Cục Thi hành án và UBND quận triển khai. Trên cơ sở đó, UBND quận Hải Châu đã thực hiện các thủ tục theo quy định dọn dẹp vệ sinh xà bần và xây dựng tường rào để quan lý và tôn tạo cảnh quan khu vực”.

Theo ông Thạch, ngày 2.12, Cục Thi hành án đã bàn giao tạm thời kiến trúc khu vực này cho quận. Do khu vực này nằm giữa trung tâm thành phố nên sẽ phân làm 5 khu vực và thực hiện dọn dẹp, xây tường rào cuốn chiếu.

Để đảm bảo trật tự đô thị, việc triệt hạ và di dời dọn dẹp sẽ thực hiện 21h đến 5h và tránh khu vực nhà dân chưa di dời. Quận Hải Châu dự kiến sẽ hoàn thành xong phần việc này trước Tết Nguyên đán.

UBND quận Hải Châu cũng đề nghị Cục Thi hành án yêu cầu Tập đoàn Thiên Thanh dừng việc cho thuê các khu vực mà đơn vị này quản lý quanh sân Chi Lăng, đảm bảo cảnh quan chung.

Trong thời gian đợi quyết định của các cấp ngành Trung ương quận Hải Châu sẽ trồng thêm mảng xanh phía trước để đảm bảo mỹ quan đô thị cho TP.

Nguyễn Linh 
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng dọn dẹp xác nhà, trồng mảng xanh quanh sân Chi Lăng

THUỲ TRANG |

Ngày 15.12, tại phiên vấn chất của kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân Đà Nẵng, Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết sẽ hoàn thành việc triệt hạ gần 90 xác nhà, xây dựng hàng rào và trồng mảng xanh quanh sân Chi Lăng trước Tết Nguyên đán 2023.

Chảo lửa Chi Lăng bị bỏ hoang, lãng phí suốt hơn 10 năm

Nguyễn Linh |

Khi cả hành tinh đang sôi động cùng World cup thì người dân Đà Nẵng lại càng xót xa cho "chảo lửa" - Sân vận động Chi Lăng hơn 10 năm bị bỏ hoang phế, lãng phí, ô nhiễm ngay giữa trung tâm TP.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Đà Nẵng dọn dẹp xác nhà, trồng mảng xanh quanh sân Chi Lăng

THUỲ TRANG |

Ngày 15.12, tại phiên vấn chất của kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân Đà Nẵng, Chủ tịch UBND quận Hải Châu cho biết sẽ hoàn thành việc triệt hạ gần 90 xác nhà, xây dựng hàng rào và trồng mảng xanh quanh sân Chi Lăng trước Tết Nguyên đán 2023.

Chảo lửa Chi Lăng bị bỏ hoang, lãng phí suốt hơn 10 năm

Nguyễn Linh |

Khi cả hành tinh đang sôi động cùng World cup thì người dân Đà Nẵng lại càng xót xa cho "chảo lửa" - Sân vận động Chi Lăng hơn 10 năm bị bỏ hoang phế, lãng phí, ô nhiễm ngay giữa trung tâm TP.