Phú Yên: Xuất hiện vấn nạn không vay bỗng dưng lại thành con nợ

Hoài Luân |

Phú Yên - Thời gian gần đây, tại Phú Yên nhiều người bỗng dưng trở thành con nợ dù không vay mượn, không bảo lãnh, thậm chí không hề quen biết người vay mượn tiền qua các app cho vay tiền.  Các chủ nợ không rõ danh tính này thường xuyên khủng bố đòi nợ bằng điện thoại, bằng tin nhắn trên mạng xã hội và thậm chí là bị bêu riếu hình ảnh khắp trên mạng.

Các đối tượng liên tục đòi tiền với nhiều hình thức khác nhau như nhắn tin, gọi điện, bêu rếu hình ảnh của mình lên Facebook kèm những lời lẽ vu khống, thậm chí mang hình ảnh con cái, gia đình của mình để hăm dọa.

Rất nhiều người gặp phải trường hợp “nợ từ trên trời rơi xuống” cảm thấy bức xúc, lo lắng và rất bất an. Không biết phải giải quyết như thế nào để không rơi vào các chiêu trò lừa đảo này.

Những nội dung đe dọa, vu khống, gán ghép bất chính để đòi nợ qua trang mạng zalo. Ảnh: HL
Những nội dung đe dọa, vu khống, gán ghép bất chính để đòi nợ qua trang mạng Zalo. Ảnh: HL

Chị T là một giáo viên tại Thị Xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, là một trong những trường hợp bị đòi tiền dù không vay mượn ở đâu. Cách đây vài ngày, chị T nhận được hình ảnh của mình đăng trên Facebook lạ. Tên người nợ thì khác nhưng hình ảnh lại là chị và kèm theo nội dung với những lời lẽ vu khống, bôi nhọ dù rằng chị chẳng vay, mượn tiền qua app.

Chị T chia sẻ, mỗi ngày có đến hơn 15 cuộc gọi quấy rối, chưa hết các đối tượng liên tục tấn công bằng những lời lẽ nhục mạ, hình ảnh gia đình của chị qua trang mạng Facebook. Là một giáo viên có nhiều năm công hiến cho nghề giáo, hành vi của những đối tượng này làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, tinh thần, cũng như sức khỏe của chị.

Chị T tâm sự, thời gian qua chị không thể nào tập trung vào công việc giảng dạy tại trường bởi lo lắng cho gia đình của mình, chị mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để tình trạng này sớm được chấm dứt.

Các đối tượng có nhiều chiêu trò để lựa chọn đối tượng đòi tiền, dựa trên những thông tin cá nhân có sẵn, các đối tượng sẽ sàng lọc với các tiêu chí như nghề nghiệp, gia đình, thời gian hoạt động các trang mạng xã hội Facebook, Zalo…

Thiếu úy Huỳnh Tiến Thành Đội trưởng đội phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm theo tuyến địa bàn, Công an Phú Yên cho biết, các đối tượng tìm hiểu các mối quan hệ của người vay tiền. Trong đó, gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp là những người mà các đối tượng nhắm đến để khủng bố, đe dọa đòi tiền khi người vay trả trễ hẹn hay không liên lạc được. Nếu những ai mà gặp phải tình trạng này thì báo ngay cho cơ quan Công an địa phương để có những xử lý ban đầu, sau đó củng cố hồ sơ truy xét mức độ nghiêm trọng để có biện pháp xử lý thích đáng.

Luật sư Nguyễn Hương Quê, đoàn luật sư Phú Yên cho biết: Theo thông tin nêu trên thì chị T bị người khác xâm phạm đời tư cá nhân và bị bôi nhọ danh dự, nhân phẩm nên quyền lợi ích hợp pháp bị xâm hại nghiêm trọng. Có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, nhưng tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm của sự việc đã gây ra cho chị T mà cơ quan chức năng có thể xử lý người đã gây ra sự việc trên theo quy định tại Điều 155 về tội làm nhục người khác, Điều 156 về tội vu khống theo Bộ luật hình sự 2015 quy định.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ hình sự thanh niên đâm người đòi nợ ngày mùng 4 Tết

Phương Uyên |

Phú Yên - Đầu năm đâm người đòi nợ tử vong, thanh niên bị công an Thị xã Đông Hoà (Phú Yên) tạm giữ hình sự để điều tra.

Đi đòi nợ ngày giáp Tết, chủ nợ bị con nợ giết rồi phi tang xác

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày giáp Tết, chị T. (ở Thanh Hóa) đi đến nhà con nợ để đòi tiền, tuy nhiên, đã bị con nợ giết chết rồi phi tang xác xuống hầm biogas.

Không thể để các băng nhóm khủng bố đòi nợ thuê lộng hành

Lê Thanh Phong |

Các băng nhóm cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê quá lộng hành, coi thường luật pháp, dọa nạt khủng bố người lương thiện.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tạm giữ hình sự thanh niên đâm người đòi nợ ngày mùng 4 Tết

Phương Uyên |

Phú Yên - Đầu năm đâm người đòi nợ tử vong, thanh niên bị công an Thị xã Đông Hoà (Phú Yên) tạm giữ hình sự để điều tra.

Đi đòi nợ ngày giáp Tết, chủ nợ bị con nợ giết rồi phi tang xác

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày giáp Tết, chị T. (ở Thanh Hóa) đi đến nhà con nợ để đòi tiền, tuy nhiên, đã bị con nợ giết chết rồi phi tang xác xuống hầm biogas.

Không thể để các băng nhóm khủng bố đòi nợ thuê lộng hành

Lê Thanh Phong |

Các băng nhóm cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê quá lộng hành, coi thường luật pháp, dọa nạt khủng bố người lương thiện.