Phú Yên: Xử lý các xe tự ý cơi nới thành, thùng

Hoài Luân |

Phú Yên - Thời gian gần đây, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến các phương tiện tự ý cơi nới thành, thùng chở hàng quá tải xảy ra ở các tỉnh, thành phố. Bộ GTVT đã yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện tự ý cơi nới, thay đổi kích thước thành, thùng xe.

Lực lượng Thanh tra GT-VT kiểm tra, xử lý các trường hợp tự ý thay đổi kích thước thành, thùng của xe.
Lực lượng Thanh tra GTVT kiểm tra, xử lý các trường hợp tự ý thay đổi kích thước thành, thùng của xe.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Thanh tra GTVT (Sở GTVT tỉnh Phú Yên) đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hành vi tự ý thay đổi kích thước thành, thùng chở hàng của xe ôtô; xe quá hạn kiểm định và xe hết niên hạn sử dụng.

Ông Nguyễn Phương Triều, lái xe ở huyện Sông Hinh, cho biết: Tôi làm nghề tài xế lái xe thuê nên việc chủ xe cơi nới thành, thùng xe vốn dĩ tôi không thể có ý kiến nhưng nếu bị xử lý thì tôi lại là người bị tước bằng lái. Điều này gây khó cho người làm nghề như tôi. Sau khi các ngành chức năng tuyên truyền, nhắc nhở, các doanh nghiệp cũng tự giác tháo dỡ phần cơi nới trên phương tiện. Bản thân tôi cũng yên tâm hơn khi làm việc.

Theo Thanh tra GTVT, thực hiện chuyên đề kiểm tra, xử lý hành vi tự ý thay đổi kích thước thành, thùng chở hàng của xe ô tô, đơn vị đã triển khai 48 lượt kiểm tra trên các tuyến quốc lộ ủy thác như quốc lộ 29, quốc lộ 25, quốc lộ 19C và cả các tuyến đường tỉnh lộ và nội thành TP.Tuy Hòa.

Qua công tác kiểm tra, đơn vị xử phạt 8 trường hợp vi phạm, với số tiền 61,5 triệu đồng; tước giấy phép lái xe có thời hạn 4 trường hợp; tước giấy và tem chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 3 trường hợp; tước phù hiệu xe 1 trường hợp. Trong đó có 6 trường hợp ôtô tải có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định; 2 trường hợp ôtô có giấy chứng nhận kiểm định đã hết hạn sử dụng.

Ông Trần Văn Phương, chủ một doanh nghiệp vận tải ở TP Tuy Hòa, bày tỏ: Sau thời gian ảnh hưởng dịch COVID-19, các doanh nghiệp hoạt động vận tải đang rất khó khăn. Thêm vào đó, giá xăng dầu liên tục tăng cao, nếu chở hàng đúng tải thì sẽ không có lợi nhuận, khó duy trì hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, khi được các ngành chức năng kiểm tra, nhắc nhở, chúng tôi nghiêm túc chấp hành theo đúng quy định.

Theo ông Nguyễn Tấn Chân, Phó Giám đốc Sở GTVT, đầu tháng 4, Sở đã yêu cầu các doanh nghiệp, chủ phương tiện ký cam kết không cơi nới, thay đổi kích thước thành, thùng xe, không xếp hàng quá tải trọng cho phép của phương tiện. Đồng thời, đơn vị cũng tăng cường giám sát và yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, xếp dỡ hàng hóa, mỏ vật liệu... thực hiện nghiêm cam kết đã ký.

“Đối với các chủ phương tiện đã thực hiện hành vi cơi nới, thay đổi kích thước thành, thùng xe chở hàng, Sở GTVT cũng nhắc nhở, yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục hiện trạng theo đúng thiết kế ban đầu. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định”, ông Nguyễn Tấn Chân thông tin thêm.

Bên cạnh việc kiểm tra, xử phạt, Sở GTVT cũng khuyến cáo các cá nhân, doanh nghiệp không sử dụng, mua, bán, trao đổi các phương tiện đã hết niên hạn sử dụng để tham gia giao thông. Qua 1 tháng triển khai, tình trạng các chủ phương tiện cơi nới thành, thùng xe đã giảm đáng kể. Phần lớn các chủ xe tự tháo dỡ các bộ phận cơi nới ngoài thiết kế ban đầu.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt xe tải vi phạm trên cao tốc bị CSGT cắt phần cơi nới thành thùng

PHẠM ĐÔNG |

Các đơn vị chức năng thuộc Cục CSGT (Bộ Công an) đã xử lý, cắt thành thùng hàng loạt xe tải cơi nới cao cả mét trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Xử lý hàng trăm xe quá tải, cơi nới ngày đầu cao điểm kiểm tra

Việt Dũng |

Trong ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, ngoài các hành vi uống rượu, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý hàng trăm ôtô quá tải, cơi nới...

Cưỡng chế tháo, cắt thùng các xe cơi nới, quá khổ, quá tải

Việt Dũng |

Nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, Bộ Công an mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các vi phạm.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hàng loạt xe tải vi phạm trên cao tốc bị CSGT cắt phần cơi nới thành thùng

PHẠM ĐÔNG |

Các đơn vị chức năng thuộc Cục CSGT (Bộ Công an) đã xử lý, cắt thành thùng hàng loạt xe tải cơi nới cao cả mét trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên.

Xử lý hàng trăm xe quá tải, cơi nới ngày đầu cao điểm kiểm tra

Việt Dũng |

Trong ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm kiểm tra, ngoài các hành vi uống rượu, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý hàng trăm ôtô quá tải, cơi nới...

Cưỡng chế tháo, cắt thùng các xe cơi nới, quá khổ, quá tải

Việt Dũng |

Nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, Bộ Công an mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các vi phạm.