Phú Yên thêm một huyện giãn cách xã hội sau khi có 95 ca nhiễm COVID-19

Phương Uyên |

Từ 0h ngày 20.7, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên áp dụng giãn cách xã hội ở mức nguy cơ rất cao sau khi đã ghi nhận 95 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Chiều 19.7, ông Đinh Công Thạch- Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa, Phú Yên cho biết, trong 2 ngày qua, trên địa bàn huyện Phú Hòa ghi nhận số ca dương tính với SARS-CoV-2 kỷ lục là 95 ca. Toàn huyện đến nay đã có 165 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trong số 95 ca mắc mới có 58 trường hợp là F1, 23 trường hợp là F2, 9 trường hợp trong khu vực phong tỏa, 4 trường hợp được sàng lọc tại cộng đồng, 1 trường hợp phát hiện tại bệnh viện dã chiến.

Trước diễn biến dịch COVID-19 hết sức phức tạp, UBND huyện Phú Hòa quyết định từ 0h ngày 20.7, Phú Hòa áp dụng giãn cách xã hội ở mức nguy cơ rất cao trong 14 ngày trên phạm vi toàn huyện theo Chỉ thị 16.

Huyện Phú Hòa yêu cầu tất cả người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh.

Phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, tích cực tham gia khai báo y tế. Không tập trung quá 2 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách tối thiểu 2m tại nơi công cộng.

Phú Hòa cũng yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Hoạt động vận chuyển hành khách công cộng tạm dừng, trừ các trường hợp là xe công vụ, xe đưa đón công nhân, xe chở người cách ly, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất hàng hóa.

Hiện Phú Hòa đang phong tỏa 33 khu vực có các trường hợp F0. Đồng thời chuyển công năng Trung tâm Y tế huyện thành bệnh viện dã chiến. Ngoài triển khai các biện pháp truy vết thần tốc, khoanh vùng dập dịch, UBND huyện Phú Hòa đã xây dựng phương án, triển khai chuẩn bị hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Đến 17h ngày 19.7, tỉnh Phú Yên đã ghi nhận 905 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 45 bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh được xuất viện, thôi phong tỏa 10 khu vực trong tỉnh. Từ ngày 20 đến 27.7, tỉnh Phú Yên triển khai tiêm 15.600 liều vaccine cho 8 nhóm đối tượng.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Phương Uyên
TIN LIÊN QUAN

Thượng tọa Thích Lệ Nhật: Giãn cách xã hội có ý nghĩa cả đời lẫn đạo

Lục Tùng |

Quyết định giãn cách xã hội các tỉnh, thành phía Nam theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ được các chức sắc Phật giáo ghi nhận có ý nghĩa cả về đời lẫn đạo.

Ninh Thuận tạm đóng cửa chợ nông sản, siết chặt giãn cách xã hội

Huỳnh Hải |

Ngày 19.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Phan Tấn Cảnh đã ký văn bản gửi Sở Y tế, Công thương và UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm về việc tạm thời đóng cửa chợ nông sản Phan Rang.

18 bệnh nhân COVID-19 ở Phú Yên khỏi bệnh, được xuất viện

Phương Uyên |

Sau 25 ngày ghi nhận ca bệnh, đến nay những bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Phú Yên được xuất viện.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Thượng tọa Thích Lệ Nhật: Giãn cách xã hội có ý nghĩa cả đời lẫn đạo

Lục Tùng |

Quyết định giãn cách xã hội các tỉnh, thành phía Nam theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ được các chức sắc Phật giáo ghi nhận có ý nghĩa cả về đời lẫn đạo.

Ninh Thuận tạm đóng cửa chợ nông sản, siết chặt giãn cách xã hội

Huỳnh Hải |

Ngày 19.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Phan Tấn Cảnh đã ký văn bản gửi Sở Y tế, Công thương và UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm về việc tạm thời đóng cửa chợ nông sản Phan Rang.

18 bệnh nhân COVID-19 ở Phú Yên khỏi bệnh, được xuất viện

Phương Uyên |

Sau 25 ngày ghi nhận ca bệnh, đến nay những bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại Phú Yên được xuất viện.