Phú Yên: Nhiều nơi bị cô lập, ngập lụt do nước lũ đổ về quá nhanh

NGUYỄN TRI |

Mưa lớn khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Phú Yên ngập lụt. Đặc biệt, huyện Đồng Xuân, một số xã của huyện Tuy An và TX. Sông Cầu bị cô lập.

Sáng 26.11, tại TX. Sông Cầu mưa rất lớn khiến nước từ trên núi và thượng nguồn đổ xuống gây ngập nhanh tại các khu vực ven sông suối, nhiều hộ dân không kịp di chuyển đồ đạc. 

Tại cảng cá Dân Phước (phường Xuân Thành), một tàu cá công suất 240CV  của ngư dân đã bị chìm. Tuy nhiên, lực lượng chức năng không thể cứu tàu do mưa lớn, kèm theo đó là nước sông đổ ra biển mạnh.

Còn ở huyện miền núi Đồng Xuân, nước sông Kỳ Lộ lên nhanh gây ngập sâu ba tuyến đường chính về trung tâm thị trấn La Hai là quốc lộ 19C, ĐT641 và đường đi huyện Vân Canh (tỉnh Bình Định) khiến huyện miền núi này bị chia cắt hoàn toàn.

Nặng nhất là tại thôn Mỹ Phú 2 (xã An Hiệp, huyện Tuy An) nước lũ dâng cao ngập đến nửa nhà, trạm y tế xã An Hiệp cũng bị chìm sâu trong biển nước. Cũng do lũ đổ về quá nhanh khiến nhiều khu dân cư ngập nặng, nhiều hộ gia đình mới chỉ kịp chạy thoát ra ngoài chứ chưa di dời được tài sản.

 
Nước lũ đổ về quá nhanh khiến nhiều khu dân cư ngập nặng.

Đặc biệt, trên quốc lộ 1 qua các xã An Hiệp, An Cư và thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) bị ngập từ 0,2- 0,5m. Nghiêm trọng nhất là đoạn qua đèo Quán Cau nước ngập khiến lái xe không thể tránh ổ gà, ổ voi làm cho xe bị mất lái. Đã có 1 vụ tai nạn xe bus trên tuyến khiến cho giao thông bị ách tắc và chỉ còn lưu thông được một phía chiều  Bắc – Nam.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, ông Bùi Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho hay, toàn bộ lực lượng của huyện đang tập trung chống lũ. Công an, bộ đội, dân quân tự vệ ứng trực liên tục tại các điểm xung yếu, cương quyết không cho người và phương tiện qua lại ở những nơi bị ngập sâu. Huyện đã có công văn khẩn yêu cầu các trường cho học sinh nghỉ học vào chiều 26.11 để đảm bảo an toàn.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn tại Phú Yên: Quốc lộ 1 bị chia cắt, người dân phải lên những nơi cao để tránh lũ

NGUYỄN TRI |

Do ảnh hưởng của bão số 9, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa lớn gây ngập cục bộ, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Khánh Hòa: Gia cố trường lớp, chủ động cho học sinh nghỉ học khi có mưa lớn

P.Linh |

Trưa 22.11, Sở GDĐT tỉnh Khánh Hòa phát đi công văn yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó với bão số 9 đang có khả năng ảnh hưởng đến Khánh Hòa trong những ngày tới.

Khánh Hòa: Mưa lớn, sạt lở, sập nhà làm 5 người chết

P.L |

Đến 12h hôm nay, ghi nhận trên địa bàn Tp Nha Trang đã có 5 trường hợp tử vong và một số nạn nhân bị thương do sập nhà....

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mưa lớn tại Phú Yên: Quốc lộ 1 bị chia cắt, người dân phải lên những nơi cao để tránh lũ

NGUYỄN TRI |

Do ảnh hưởng của bão số 9, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa lớn gây ngập cục bộ, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Khánh Hòa: Gia cố trường lớp, chủ động cho học sinh nghỉ học khi có mưa lớn

P.Linh |

Trưa 22.11, Sở GDĐT tỉnh Khánh Hòa phát đi công văn yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các giải pháp ứng phó với bão số 9 đang có khả năng ảnh hưởng đến Khánh Hòa trong những ngày tới.

Khánh Hòa: Mưa lớn, sạt lở, sập nhà làm 5 người chết

P.L |

Đến 12h hôm nay, ghi nhận trên địa bàn Tp Nha Trang đã có 5 trường hợp tử vong và một số nạn nhân bị thương do sập nhà....