Phú Yên: Ngồi trong trường học xuống cấp mà... run

Văn Định |

Được xây dựng cách đây 28 năm, Trường THPT Trần Phú (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đang xuống cấp trầm trọng. Nhiều đoạn vôi vữa bong tróc lộ cả cốt thép bên trong, bờ tường mối mọt làm tổ…khiến thầy trò vừa ngồi vừa run!

Thực trạng trên đã diễn ra nhiều năm, nhưng vì không có kinh phí xây dựng trường mới nên thầy và trò Trường THPT Trần Phú buộc phải học tạm trong những phòng học xuống cấp trầm trọng, bất chấp mối nguy hiểm luôn rình rập.

Các em học sinh trường THPT Trần Phú hằng ngày vẫn phải ngồi học trong những lớp học xuống cấp trầm trọng.
Các em học sinh Trường THPT Trần Phú (huyện Tuy An, Phú Yên) hằng ngày vẫn phải ngồi trong những phòng học xuống cấp trầm trọng.

Trường THPT Trần Phú được xây dựng từ năm 1980. Qua nhiều lần sửa chữa, tháng 10.2016, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên xác định 9/12 phòng học không đảm bảo an toàn cho người và tài sản nếu tiếp tục sử dụng, đặc biệt là dùng để dạy học, tập trung đông người.

Bàn ghế bị hư hỏng nặng.
Bàn ghế bị hư hỏng nặng.
trần của lớp học cũng bị thủng những mảng lớn.
Trần của lớp học cũng bị thủng những mảng lớn. Vào mùa mưa, phòng dột nước, học sinh không thể nào học được.
Một phòng thực hành vi tính của trường nhưng cũng bị bong tróc lộ cả cốt thép bên trong.
Một phòng thực hành vi tính của trường cũng bị bong tróc lộ cả cốt thép bên trong.

Em Đoàn Nhật Nam, học sinh Trường THPT Trần Phú cho biết: “Vào mùa mưa, phòng học bị dột, chúng em phải chuyển chỗ, chuyển lớp rất mất thời gian”.  

Nhiều đoạn tường bị mối mọt làm tổ.
 
 Nhiều đoạn tường bị mối mọt làm tổ.

Ông Nguyễn Tấn Lập, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) cho biết: "Trường THPT Trần Phú được xây dựng từ năm 1980, nay đã xuống cấp, những năm gần đây nhà trường cũng tự bỏ kinh phí ra tu sửa nhưng vì kinh phí hạn hẹp nên chỉ cho trám trét vôi, vữa ở những chỗ nhỏ, hoặc chống dột tạm thời để có chỗ để cho các em học tập".

Theo ông Lập, Trường THPT Trần Phú đã có quyết định thành lập cơ sở mới, nhưng do nguồn kinh phí của tỉnh Phú Yên hạn hẹp, nên phải chờ. Trong năm 2018, việc giải ngân xây dựng trường THPT vẫn chưa có trong kế hoạch…

Văn Định
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sàn nhà phát nổ rồi sụt xuống, cư dân chạy tán loạn

ĐĂNG KHOA |

Trong lúc ăn cơm, một gia đình ở tại tầng 1, tòa N5, khu Tái định cư Đồng Tàu, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội phải bỏ chạy tán loạn vì sàn nhà bỗng phát ra tiếng nổ lớn và sụt lún nghiêm trọng. Sự việc diễn ra vào lúc 19h ngày 24.12.

Mạng sống học sinh đang bị "bỏ mặc" trong các ngôi trường xập xệ

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Hàng loạt tai nạn thương tâm trong nhà trường xảy ra khiến tính mạng học sinh bị đe dọa.. Đáng nói, nhiều trường học trong tình trạng xuống cấp vẫn chưa được cải tạo khiến dư luận đặt câu hỏi, liệu tính mạng của các em sẽ còn bị đánh cược đến bao giờ?

16 học sinh nhập viện do sập lan can: Lãnh đạo huyện phải chịu trách nhiệm

Bích Hà |

Cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, nhà trường biết, chính quyền địa phương cũng biết nhưng hằng ngày học sinh vẫn phải học tập tại những nơi nguy hiểm như thế. TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, để xảy ra sự việc này, trách nhiệm trước tiên thuộc về chính quyền địa phương.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hà Nội: Sàn nhà phát nổ rồi sụt xuống, cư dân chạy tán loạn

ĐĂNG KHOA |

Trong lúc ăn cơm, một gia đình ở tại tầng 1, tòa N5, khu Tái định cư Đồng Tàu, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội phải bỏ chạy tán loạn vì sàn nhà bỗng phát ra tiếng nổ lớn và sụt lún nghiêm trọng. Sự việc diễn ra vào lúc 19h ngày 24.12.

Mạng sống học sinh đang bị "bỏ mặc" trong các ngôi trường xập xệ

Nguyễn Hà - Phạm Dung |

Hàng loạt tai nạn thương tâm trong nhà trường xảy ra khiến tính mạng học sinh bị đe dọa.. Đáng nói, nhiều trường học trong tình trạng xuống cấp vẫn chưa được cải tạo khiến dư luận đặt câu hỏi, liệu tính mạng của các em sẽ còn bị đánh cược đến bao giờ?

16 học sinh nhập viện do sập lan can: Lãnh đạo huyện phải chịu trách nhiệm

Bích Hà |

Cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, nhà trường biết, chính quyền địa phương cũng biết nhưng hằng ngày học sinh vẫn phải học tập tại những nơi nguy hiểm như thế. TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, để xảy ra sự việc này, trách nhiệm trước tiên thuộc về chính quyền địa phương.