Phú Yên: Lũ lên nhanh cô lập nhiều khu dân cư, giao thông tắc nghẽn

Phương Uyên |

Phú Yên - Mưa lớn kèm theo thủy điện xả nước khiến lên nhanh, hơn 2.000 hộ dân ở các địa bàn có nguy cơ cao phải di dời ngay trong sáng nay.

Ngày 30.11, lãnh đạo UBND Huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết: Đến 11h30, huyện Sông Hinh đã di dời gần 2.000 hộ dân thuộc các xã Đức Bình Tây, Đức Bình Đông, Sơn Giang đến nơi an toàn.

Trong 2 ngày qua trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mưa to và rất to. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Trần Hữu Thế đã thống nhất cho thủy điện sông Hinh và sông Ba Hạ xả lũ. Tổng lượng về hạ du có thể lên 9.000m3/s trong vài giờ đến.

Nước lũ lên nhanh các lực lượng tại TP. Tuy Hoà đang tổ chức di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Phương Uyên
Nước lũ lên nhanh các lực lượng tại TP.Tuy Hoà đang tổ chức di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Phương Uyên

Tuy nhiên, thủy triều có thể đạt đỉnh vào khoảng 19h vì vậy UBND tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo, yêu cầu hai thủy điện xả lũ bảo đảm lượng nước về hạ du phù hợp, giảm thiệt hại cho hạ du.

Đến trưa 30.11, Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ về hạ lưu với lưu lượng 4.000 m3/giây, Nhà máy Thủy điện Sông Hinh xả lũ với lưu lượng 1.800m3/giây.

Một số nơi trên địa bàn Tp. Tuy Hoà ngập chìm trong nước. Ảnh: Phương Uyên
Một số nơi trên địa bàn TP.Tuy Hoà ngập chìm trong nước. Ảnh: Phương Uyên

Hiện nhiều khu dân cư, xã, phường ở huyện Đồng Xuân,  huyện Tuy An, huyện Tây Hòa, Thị xã Đông Hòa và Thành phố Tuy Hòa đã bị lũ cô lập.

Chỉ riêng tại huyện miền núi Đồng Xuân, mực nước lũ tại sông Kỳ Lộ lên vượt mức báo động cấp 2, gây hư hại hoàn toàn 15 ha lúa vụ mùa. Địa phương đang khẩn trương triển khai di dời 900 nhân khẩu ở các xã Xuân Quang 2, Xuân Quang 3, Xuân Sớn Bắc, Xuân Sơn Nam và thị trấn La Hai đến nơi an toàn.

Phú Yên hiện có 51 hồ chứa nước, trong đó có 3 hồ thủy lợi hơn 10 triệu m3 hiện đang xả tràn với lưu lượng từ 248m3/s đến 440m3/s.

Đối với các hồ chứa nước có dung tích nhỏ do các địa phương quản lý hầu hết đang xả lũ tràn tự do. Hiện tại các hồ chứa đang tích nước phổ biến ở mức từ 97 - 100% so với dung tích thiết kế.

Trên địa bàn huyện Sông Hinh sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Phương Uyên
Trên địa bàn huyện Sông Hinh sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Phương Uyên

Mưa lũ cũng đang khiến nhiều đường giao thông tại Phú Yên bị chia cắt, gây ách tắc giao thông. Trên tuyến ĐT 641, ĐT 642, ĐT 650, quốc lộ 29, 19C... bị ngập sâu từ 0,5 – 0,8m.

Tuyến Quốc lộ 29, tại vị trí Km73+330 đoạn qua xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh, một đoạn đường dài 8m bị cuốn trôi, kéo theo cống thoát nước ngang...

Giao thông qua địa bàn huyện Sông Hình bị chia cắt từ sáng 3.11. Ảnh: Phương Uyên
Giao thông qua địa bàn huyện Sông Hinh bị chia cắt từ sáng 30.11. Ảnh: Phương Uyên

Ông Huỳnh Gia Hoàng- Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Phú Yên thông tin: Tình mưa vẫn lớn, uy hiếp độ an toàn đối với hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh. Sở Giao thông Vận tải đang chỉ đạo các đơn vị tập trung khơi thông hệ thống thoát nước, hốt dọn đất đá bồi lấp rãnh dọc và thi công khắc phục các vị trí hư hỏng mặt đường để đảm bảo giao thông. Đồng thời, các đơn vị quản lý cũng phối hợp với các địa phương ứng trực, rào chắn, cắm biển báo hiệu cấm các phương tiện qua lại tại các vị trí bị ngập lụt, sạt lở tắc giao thông.

Phương Uyên
TIN LIÊN QUAN

Một người chết do mưa lũ ở Bình Định

DIỄM PHÚC |

Bình Định - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ngập sâu, một người chết do mưa lũ.

Nhiều người dân ở Đắk Lắk bị nước lũ cuốn trôi, mất tích

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Mưa gió kéo dài, đã có nhiều người dân ở địa phương này bị nước lũ cuốn trôi, mất tích chưa rõ sống chết.

Hỗ trợ bão lũ 2.000 đồng: Máy móc, lạnh lùng đến quan liêu

Anh Đào |

Việc hỗ trợ bão lũ 2.000 đồng có thể khiến báo cáo thành tích có thêm được một con số. Nhưng với những người dân nhận tiền hỗ, chuyện “như đùa” ấy không chỉ là đùa. Nó là mất mát.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Một người chết do mưa lũ ở Bình Định

DIỄM PHÚC |

Bình Định - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ngập sâu, một người chết do mưa lũ.

Nhiều người dân ở Đắk Lắk bị nước lũ cuốn trôi, mất tích

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Mưa gió kéo dài, đã có nhiều người dân ở địa phương này bị nước lũ cuốn trôi, mất tích chưa rõ sống chết.

Hỗ trợ bão lũ 2.000 đồng: Máy móc, lạnh lùng đến quan liêu

Anh Đào |

Việc hỗ trợ bão lũ 2.000 đồng có thể khiến báo cáo thành tích có thêm được một con số. Nhưng với những người dân nhận tiền hỗ, chuyện “như đùa” ấy không chỉ là đùa. Nó là mất mát.