Phú Yên hủy 2 điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 do nghi có người mắc COVID-19

Uyên Linh |

Ngay trong buổi thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT, Phú Yên có 2 điểm thi phải hủy do có trường hợp nghi dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 7.7, gần 10.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh Phú Yên có mặt tại các điểm thi để dự thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Tuy nhiên vào buổi sáng đầu tiên của kỳ thi, có 2 điểm thi buộc phải hủy tổ chức thi vì có trường hợp nghi dương tính với SARS-CoV-2.

Điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo (TP. Tuy Hoà) hủy trong sáng 7.7 do ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh; Phương Uyên
Điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo (TP. Tuy Hoà). Ảnh: Phương Uyên

Ông Trần Khắc Lễ - Giám đốc Sở GĐ&ĐT tỉnh Phú Yên cho biết, qua thông báo nhanh bằng điện thoại vào sáng sớm ngày 7.7 của Giám đốc Sở Y tế Phú Yên - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về kết quả lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ thí sinh và cán bộ làm công tác thi trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Sở GĐ&ĐT đã quyết định hủy 2 điểm thi vào các ngày 7&8.7 do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Cụ thể, hủy điểm thi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa) với 16 phòng thi và 384 thí sinh; điểm thi trường THCS Trần Hưng Đạo (TP. Tuy Hòa) với 17 phòng thi và 388 thí sinh.

Trưởng các điểm thi trên thực hiện bàn giao toàn bộ đề thi, hồ sơ thi cho đoàn nhận đề thi của Sở GĐ&ĐT, bàn giao cơ sở vật chất cho trường sở tại và thông báo cho cán bộ làm công tác thi thôi làm nhiệm vụ tại đây. Toàn bộ thí sinh của 2 điểm thi trên sẽ dời sang thi vào đợt 2.

Tại các điểm thi khác trong tỉnh từ sáng sớm thí sinh đã có mặt để thực hiện các bước đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi bước vào phòng thi. Để an toàn phòng dịch thí sinh tất cả thí sinh đều thực hiện khẩu hiệu 5K.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên có 10.850 học sinh sẽ thi tại 26 điểm thi. Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch bệnh nên hơn 350 học sinh không thể tham gia thi trong đợt 1.

Tại điểm thi trường THPT Nguyễn Văn Trỗi ( TP Nha Trang) các thí sinh phải thực hiện 5K trước khi vào trường thi. Ảnh: Phương Linh

Tại Khánh Hòa sáng 7.7, hơn 14.000 học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Có 294 học sinh thuộc diện F0, F1,F2, ở nơi phong tỏa, trở về từ vùng dịch sẽ thi tốt nghiệp THPT vào đợt 2.

Ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc sở GD&ĐT Khánh Hòa cho biết, trong sáng nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh về cơ bản đã thực hiện theo đúng yêu cầu đề ra.

Trong những ngày gần đây, tình hình dịch diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, số ca F0 tăng. Vì vậy, Sở phối hợp tích cực với các ban ngành xác định số lượng thí sinh không thể tham gia đợt này để có phương án đảm bảo quyền lợi cho các em.

Tại điểm thi trường THPT Trần Quý Cáp ( P. Ninh Diêm, Thị xã Ninh Hòa), công tác phòng chống dịch COVID-19 được tăng cường cao nhất đảm bảo phòng dịch cho thí sinh và những người tham gia coi thi. Ảnh: CTV

Riêng khu vực Thị xã Ninh Hòa là điểm nóng dịch khi có 41 bệnh nhân COVID-19 được ghi nhận trong ngày 6.7. Tại đây có 6 điểm thi với hơn 2.500 thí sinh. Hiện các điểm thi vẫn diễn ra bình thường, công tác kiểm soát phòng chống dịch được tăng cường cao hơn.

"Với mục tiêu đảm bảo quyền lợi cho học sinh và an toàn dịch bệnh, Sở GĐ&ĐT đã chỉ đạo các trường trực thuộc nơi có thí sinh dự thi xác định đối tượng theo hướng dẫn của ngành y tế.

Trường hợp thuộc diện không thể dự thi, Sở tham mưu UBND để các em thi đợt 2, việc thi đợt 1 hay 2 đều không ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển, vì vậy, các em yên tâm. Khó khăn nhất trong kỳ thi năm nay là chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho tất cả thí sinh, lực lượng coi thi đồng thời phải đảm bảo kỳ thi chất lượng" - ông Hải thông tin.

Uyên Linh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra các điểm thi tốt nghiệp THPT

NGuyễn Hà |

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh phục vụ Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 tại điểm thi Trường THCS Lý Thường Kiệt (phường Văn Miếu, quận Đống Đa).

Cận cảnh xe đưa đón thí sinh F tại Đà Nẵng đi thi tốt nghiệp THPT

THUỲ TRANG |

Sáng 7.7, 41 thí sinh F1, F2 và ở các khu cách ly trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã được đưa đón đến điểm thi trường THPT Võ Chí Công.

Thí sinh "điểm nóng" TPHCM tự tin trong ngày đầu dự thi tốt nghiệp THPT

Nhóm PV |

Sáng 7.7, hơn 86.000 thí sinh ở TPHCM đã bước vào môn thi đầu tiên - Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Trong buổi thi đầu tiên, các thí sinh tỏ ra hào hứng, tự tin cho kỳ thi quan trọng này.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Chủ tịch Hà Nội kiểm tra các điểm thi tốt nghiệp THPT

NGuyễn Hà |

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh phục vụ Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 tại điểm thi Trường THCS Lý Thường Kiệt (phường Văn Miếu, quận Đống Đa).

Cận cảnh xe đưa đón thí sinh F tại Đà Nẵng đi thi tốt nghiệp THPT

THUỲ TRANG |

Sáng 7.7, 41 thí sinh F1, F2 và ở các khu cách ly trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã được đưa đón đến điểm thi trường THPT Võ Chí Công.

Thí sinh "điểm nóng" TPHCM tự tin trong ngày đầu dự thi tốt nghiệp THPT

Nhóm PV |

Sáng 7.7, hơn 86.000 thí sinh ở TPHCM đã bước vào môn thi đầu tiên - Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Trong buổi thi đầu tiên, các thí sinh tỏ ra hào hứng, tự tin cho kỳ thi quan trọng này.