Phú Yên: Hơn 30.000 con tôm hùm và cá chết vì thiếu oxy, ngạt khí độc

Hoài Luân |

Phú Yên - Do ảnh hưởng của cơn bão số 2 (Mulan), hàng loạt con tôm hùm và cá nuôi tại thị xã Sông Cầu chết vì thiếu oxy và ngạt khí độc. Thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 2,5 tỉ đồng.

 
Hàng loạt tôm hùm bị chết do thiếu oxy và ngạt khí độc.

Ngày 11.8, sau khi nhận được thông tin tôm hùm và cá tại thị xã Sông Cầu chết hàng loạt, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y thị xã Sông Cầu tiến hành kiểm tra tình hình thực tế tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, tình trạng tôm hùm và cá nuôi chết xảy ra đột ngột từ ngày 10.8, thuộc vùng nuôi khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu. Số lượng ước tính có khoảng 29.240 con tôm hùm các loại/200 lồng nuôi và 1.220 con cá các loại/185 lồng nuôi (chủ yếu là cá mú và cá chẽm) bị chết với nhiều kích cỡ khác nhau. Thiệt hại ước tính ban đầu gần 2,5 tỉ đồng

 
Các hộ nuôi tôm lao đao khi chứng kiến cảnh tôm hùm nuôi gần đến lứa xuất bán lại  chết hàng loạt.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Yên, tình trạng tôm hùm và cá chết xảy ra trong thời gian ngắn và không có dấu hiệu bệnh lý, nguyên nhân là do ảnh hưởng cơn bão số 2, trong những ngày qua đã làm xáo động tầng đáy, cộng thêm trầm tích hữu cơ lâu năm tích tụ do chất thải của hoạt động nuôi trồng nên các loại khí độc ở tầng đáy thoát ra khiến tảo độc phát triển từ đó làm tôm, cá chết đột ngột vì thiếu oxy, ngạt khí độc.

Trước đó, vào tháng 10.2021, ngư dân khu phố này cũng đã bị thiệt hại nặng vì tôm sốc nước ngọt chết hàng loạt.

Được biết, tỉnh Phú Yên là vùng nuôi tôm hùm lớn nhất nước. Trong đó, riêng thị xã Sông Cầu năm 2021, có 4.852 hộ nuôi tôm hùm với 58.695 lồng nuôi đạt sản lượng 1.050 tấn (sản lượng trung bình hàng năm đạt 1.000 tấn với giá trị từ 660 - 995 tỉ đồng/năm).

UBND thị xã Sông Cầu cũng đã ban hành các quy định về nuôi tôm hùm như: Nuôi đúng quy hoạch, đúng mật độ lồng nuôi cũng như mật độ số con trong một lồng nuôi, vệ sinh lồng nuôi để tăng cường quá trình trao đổi nước; thường xuyên theo dõi nước tại lồng nuôi của mình để điều chỉnh độ sâu thích hợp để tránh hiện tượng tôm, cá nuôi bị chết do thiếu oxy; đối với tôm đạt kích cỡ thương phẩm thì nên xuất bán thu hồi vốn giảm thiệt hại.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

“100 món ăn chế biến từ tôm hùm” chính thức xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam

Hoài Luân |

Phú Yên - “100 món ăn chế biến từ tôm hùm” chính thức được xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam tại Lễ hội tôm hùm Sông Cầu lần thứ nhất 2022.

Tôm hùm Phú Yên không xuất được, dân đứng ngồi không yên

Hoài Luân |

Phú Yên - Thị xã Sông Cầu được coi là một trong những thủ phủ tôm hùm của Phú Yên và vùng Nam Trung Bộ. Hiện nhiều hộ nuôi tôm hùm tại đây gặp nhiều khó khăn khi tôm đã tới kỳ xuất bán nhưng lại không có thương lái đến mua.

Phú Yên: Người nuôi tôm hùm gặp khó khi tái nuôi sau mưa lũ nặng nề

Hoài Luân |

Trận mưa lốc tàn phá nặng nề đã qua, nhưng giờ đây người nuôi tôm tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên chỉ biết chết lặng khi tất cả vốn liếng đã bị sóng biển cuốn trôi mất. Người dân mong mỏi chính quyền địa phương, ngân hàng sớm có chính sách hỗ trợ để có thể tái nuôi trở lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“100 món ăn chế biến từ tôm hùm” chính thức xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam

Hoài Luân |

Phú Yên - “100 món ăn chế biến từ tôm hùm” chính thức được xác lập kỷ lục Guiness Việt Nam tại Lễ hội tôm hùm Sông Cầu lần thứ nhất 2022.

Tôm hùm Phú Yên không xuất được, dân đứng ngồi không yên

Hoài Luân |

Phú Yên - Thị xã Sông Cầu được coi là một trong những thủ phủ tôm hùm của Phú Yên và vùng Nam Trung Bộ. Hiện nhiều hộ nuôi tôm hùm tại đây gặp nhiều khó khăn khi tôm đã tới kỳ xuất bán nhưng lại không có thương lái đến mua.

Phú Yên: Người nuôi tôm hùm gặp khó khi tái nuôi sau mưa lũ nặng nề

Hoài Luân |

Trận mưa lốc tàn phá nặng nề đã qua, nhưng giờ đây người nuôi tôm tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên chỉ biết chết lặng khi tất cả vốn liếng đã bị sóng biển cuốn trôi mất. Người dân mong mỏi chính quyền địa phương, ngân hàng sớm có chính sách hỗ trợ để có thể tái nuôi trở lại.