Phú Yên: Hơn 2.000 thanh niên khăn rằn, mũ cối lên đường nhập ngũ

Phương Uyên |

Phú Yên- Lễ giao nhận quân được tổ chức trang nghiêm tại tất cả các huyện thị ở Phú Yên, mỗi tân binh đều được lãnh đạo địa phương trao chiếc khăn rằn và giao nhiệm vụ rèn luyện tốt, phụng sự Tổ quốc.

Sáng 16.2, cùng với cả nước tỉnh Phú Yên tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022. Tại sân vận động TP. Tuy Hòa từ sáng sớm 240 thanh niên ưu tú của thành phố đã có mặt chỉnh tề, háo hức chờ giây phút lên đường nhập ngũ.

Hơn 200 thanh niên tại TP. Tuy Hoà phấn khởi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phương Uyên
Hơn 200 thanh niên tại TP. Tuy Hoà phấn khởi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phương Uyên

Tân binh Đặng Hồng Trang (trú Phường Phú Đông, TP.Tuy Hòa) phấn khởi nói: “Môi trường quân đội rất kỷ luật nên tôi mong muốn đi nghĩa vụ quân sự để được rèn luyện, để học tập, nêu gương truyền thống của cha ông. Tôi rất mong chờ ngày nhập ngũ này. Xin hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nếu được tạo điều kiện thì tôi sẽ gắn bó ở lại cống hiến hết mình”.

Năm 2022, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Quân khu 5 tuyển chọn tại Phú Yên hơn 2.000 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 1 nữ.

Ông Trần Hữu Thế- Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết: Công dân nhập ngũ lần này đảm bảo các tiêu chuẩn về tuổi đời, sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, văn hóa theo quy định.

Từ sáng sớm công tác giao nhận quân trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã được triển khai. Ảnh: Phương Uyên
Từ sáng sớm công tác giao nhận quân trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã được triển khai. Ảnh: Phương Uyên

Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với ngành Y tế tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 100% thanh niên có lệnh nhập ngũ trước 14 ngày. Trong đó tiêm đủ mũi 2 cho 1.576 thanh niên, hơn 300 thanh niên đã được tiêm mũi 3 bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi giao quân.

Đặc biệt, lần tuyển quân này 35 quần chúng ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng trước khi lên đường nhập ngũ vào các đơn vị công an, quân đội.

Chiếc khăn rằn được trao cho mỗi tân binh là lời gửi gắm của thế hệ cha anh rèn luyện tốt phụng sự cho tổ quốc. Ảnh: Phương Uyên
Chiếc khăn rằn được trao cho mỗi tân binh là lời gửi gắm của thế hệ cha anh rèn luyện tốt phụng sự cho tổ quốc. Ảnh: Phương Uyên

Cùng với việc quán triệt, triển khai thực hiện quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ chính sách hậu phương quân đội được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà, thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, gia đình quân nhân đang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo nhân dịp ngày lễ, Tết trị giá gần 700 triệu đồng.

Ngay trong sáng 16.2,  công tác giao nhận quân trên địa bàn tỉnh thực hiện xong, đạt 100% chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID -19.

Phương Uyên
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình: Hơn 1.700 thanh niên lên đường nhập ngũ

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Sáng 16.2, các địa phương ở Hòa Bình đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022, tiễn hơn 1.700 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Tháng 2 nhớ "Lời thề người lính Vị Xuyên"

Phong Quang |

Hà Giang - Mỗi dịp tháng 2 về cũng là lúc nhiều người tìm đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên - nơi an nghỉ của hàng nghìn liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, địa danh minh chứng cho sự đấu tranh kiên cường giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Là một thanh niên, tôi sẵn sàng cống hiến phục vụ tổ quốc

Chân Phúc - Anh Tú |

TPHCM - Sáng ngày 16.2, gần 4.000 thanh niên ở TPHCM đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ghi nhận của Lao Động tại điểm bàn giao quân ở Ban chỉ huy Quân sự quận 12, 547 thanh niên đến từ quận 12, quận 8, quận Tân Phú, quận Bình Tân, quận Phú Nhuận… đã có mặt rất sớm để sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hòa Bình: Hơn 1.700 thanh niên lên đường nhập ngũ

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Sáng 16.2, các địa phương ở Hòa Bình đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022, tiễn hơn 1.700 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Tháng 2 nhớ "Lời thề người lính Vị Xuyên"

Phong Quang |

Hà Giang - Mỗi dịp tháng 2 về cũng là lúc nhiều người tìm đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên - nơi an nghỉ của hàng nghìn liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc, địa danh minh chứng cho sự đấu tranh kiên cường giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Là một thanh niên, tôi sẵn sàng cống hiến phục vụ tổ quốc

Chân Phúc - Anh Tú |

TPHCM - Sáng ngày 16.2, gần 4.000 thanh niên ở TPHCM đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ghi nhận của Lao Động tại điểm bàn giao quân ở Ban chỉ huy Quân sự quận 12, 547 thanh niên đến từ quận 12, quận 8, quận Tân Phú, quận Bình Tân, quận Phú Nhuận… đã có mặt rất sớm để sẵn sàng lên đường nhập ngũ.