Phú Yên chuẩn bị 27 ca nô cứu hộ, cứu nạn khi bão số 9 đổ bộ

Nhiệt Băng |

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cùng với các địa phương đang ra sức vận động, tuyên truyền người dân vùng ven biển và dọc sông, khu vực xung yếu nâng cao cảnh giác trước bão số 9.
Đoàn công tác Bộ Quốc Phòng làm việc tại tỉnh Phú Yên về công tác ứng phó bão số 9. Ảnh: Nhiệt Băng
Đoàn công tác Bộ Quốc Phòng làm việc tại tỉnh Phú Yên về công tác ứng phó bão số 9. Ảnh: Nhiệt Băng

Chiều 27.10, đại tá Phan Anh Khoa - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội tỉnh Phú Yên cho biết, trong ngày, lực lượng của đơn vị đã chuẩn bị phương tiện sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra.

Theo đại tá Khoa, các hồ đập ở Phú Yên vẫn đang mực nước "chết". Tuy vậy trên sông Ba hiện có 3 thủy điện.

"Phú Yên dự báo dù không phải là địa phương ảnh hưởng trực tiếp, nhưng khả năng mưa lớn, gây lũ rất cao nên phương án sử dụng trực thăng cứu hộ, cứu nạn được chúng tôi đặt ra" - Đại tá Khoa thông tin.

"Phú Yên gần như năm nào cũng lũ lụt. Ở biển thì triều cường, vùng núi thì sạt lở nên chúng tôi đặt yêu cầu phải hết sức cảnh giác, đề phòng các tình huống xấu có khả năng xảy ra" - Đại tá Khoa chia sẻ.

Hiện, các đơn vị chức năng của tỉnh Phú Yên đã chuẩn bị 27 ca nô, riêng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị khoảng 7 ca nô, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi bão, lũ xảy ra.

Bộ Quốc Phòng chuẩn bị họp cùng UBND tỉnh Phú Yên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh... về công tác kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ứng phó bão số 9 tại Phú Yên.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng cho người lao động nghỉ làm việc ngày 28.10 để phòng chống bão số 9

MInh Cường |

Từ 20h ngày 27.10 người dân Đà Nẵng không được ra khỏi nhà và ngày 28.10, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả trong khu công nghiệp, công nghệ cao) nghỉ làm việc để phòng chống bão số 9.

Thanh niên Đà Nẵng chung tay giúp người dân chống bão số 9

Hải Minh |

Trước cơn bão số 9, đoàn thanh niên phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã khẩn trương giúp người dân gia cố, chằng chống nhà cửa để tránh bão.

Bão số 9: Thừa Thiên - Huế yêu cầu di dân ở vùng xung yếu trước 15h chiều

Trần Lâm |

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, trước nguy cơ tàn phá nặng nề của bão Molave (bão số 9), sáng 27.10, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu; Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã có cuộc họp khẩn cấp với các Sở, ban ngành bàn phương án phòng, chống cơn bão số 9.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đà Nẵng cho người lao động nghỉ làm việc ngày 28.10 để phòng chống bão số 9

MInh Cường |

Từ 20h ngày 27.10 người dân Đà Nẵng không được ra khỏi nhà và ngày 28.10, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả trong khu công nghiệp, công nghệ cao) nghỉ làm việc để phòng chống bão số 9.

Thanh niên Đà Nẵng chung tay giúp người dân chống bão số 9

Hải Minh |

Trước cơn bão số 9, đoàn thanh niên phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng đã khẩn trương giúp người dân gia cố, chằng chống nhà cửa để tránh bão.

Bão số 9: Thừa Thiên - Huế yêu cầu di dân ở vùng xung yếu trước 15h chiều

Trần Lâm |

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, trước nguy cơ tàn phá nặng nề của bão Molave (bão số 9), sáng 27.10, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu; Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã có cuộc họp khẩn cấp với các Sở, ban ngành bàn phương án phòng, chống cơn bão số 9.