Chiều 1.12, Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Phú Yên cho biết: Thống kê thiện hại mưa lũ những ngày qua đã có 3 chết, 6 người mất tích. Toàn tỉnh có 17.800 nhà bị ngập nước dưới 1m, 45 nhà trên 1m và 4 nhà bị hư hỏng hoàn toàn.
Đã 60 tuổi nhưng ông Phạm Thành (trú xã Hòa An, huyện Phú Hòa) lần đầu phải ôm đồ chạy lũ vì nước lên quá nhanh.
“Mưa mấy ngày trời, nhất là ngày 30.11, tôi đã kê đồ nhưng nước lên từng gang tay. Nhà tôi ngập hơn 1,4m. Thiệt hại nhiều, chết gà, vịt; lúa ngập hơn 1 tấn. Hồi giờ chưa thấy ngập sâu như vậy!”- ông Thành kể lại.
Nhiều người dân thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa cũng lần đầu chứng kiến cảnh nước lũ dâng cao. Trận lũ này tương đương trận lũ lịch sử đổ vào Phú Yên năm 2016. Vừa nhặt lại những con gà chết vì nước lũ, bà Nguyễn Thị Hòa cho biết: "Nước vào ban ngày nên thấy nhanh rõ, mình chỉ biết kê đồ lên cao nhưng không nghĩ năm nay cao thế. Nên giờ đồ đạc ngập hết, cả đêm qua không dám ngủ. Sáng ra, mấy con gà để dành ăn Tết chết nổi hết”.
Đến 16 giờ chiều 1.12, Phú Yên thống kê được hơn 1.800ha lúa hoa màu và cây trồng khác bị thiệt hại; hơn 13.400 gia súc, gia cầm bị chết cuốn trôi; 1,5ha tôm các loại bị vỡ hồ, cuốn trôi. Hơn 18.600m kênh mương bị ngã đổ, hư hỏng; sạt lở, bồi lấp đất đá 5.600m3.
Thiệt hại nặng là các công trình giao thông tỉnh, huyện, xã bị ngập sâu, bị chia cắt tại một số vị trí ngầm, tràn mức ngập phổ biến từ 0,3-0,6m gây tắt giao thông, sạt lở bồi lấp, sụt lún nền đường, mặt đường, với khối lượng 11.000m3 đất đá... tại các tuyến ĐT.641, ĐT.642, ĐT.645, ĐT.647, ĐT.650, TT.Chí Thạnh-TT.La Hai, Triều Sơn-La Hai.
Đến cuối giờ chiều 1.12, các lực lượng vẫn đang nỗ lực để nối lại giao thông tại một số tuyến đường trên.
Theo lãnh đạo tỉnh Phú Yên, từ ngày 26 đến 30.11, toàn tỉnh mưa phổ biến từ 200-683mm. Mưa lớn tập trung vào ngày 30.11 phổ biến ở mức từ 250-428mm. Mực nước trên sông Ba đạt đỉnh lũ thấp hơn mức lũ lịch sử năm 1993. Trên sông Kỳ Lộ đạt đỉnh lũ thấp hơn mức lũ lịch sử năm 2009.
Mực nước các sông vẫn đang xuống chậm, một số vùng ở TP.Tuy Hòa vẫn bị ngập lụt và chia cắt cục bộ. UBND tỉnh Phú Yên đang khẩn trương chỉ đạo các địa phương khắp phục hậu quả sau lũ. Đặc biệt lưu ý việc khắc phục phải đảm bảo phòng chống dịch đề phòng dịch COVID-19 tái bùm phát sau khi lũ qua đi.