Phú Thọ cho phép một số dịch vụ được hoạt động trở lại

Trọng Văn |

Ngày 8.9, UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành văn bản về việc nới lỏng hạn chế đối với một số hoạt động, loại hình kinh doanh dịch vụ khi dịch bệnh được kiểm soát.

Văn bản nêu rõ, hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cơ bản được kiểm soát, toàn tỉnh đã trải qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 thứ phát trong cộng đồng.

Để thích ứng với điều kiện bình thường mới khi dịch bệnh bước đầu được kiểm soát; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu từng bước nới lỏng các biện pháp hạn chế như sau.

Cho phép các nhà hàng, quán ăn, quán nước được phục vụ tại chỗ. Tuy nhiên, phải đảm bảo bố trí giãn cách chỗ ngồi, phục vụ tối đa không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm và không quá 20 người/1 phòng kín.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, gồm karaoke, massage, xông hơi, quán internet, trò chơi điện tử, bi-a, vũ trường, quán bar, bể bơi; các hoạt động văn hóa, lễ hội, nghệ thuật, nghi lễ tôn giáo tiếp tục dừng hoạt động.

Các hoạt động thể dục - thể thao tại các địa điểm công cộng; các câu lạc bộ gym, yoga, dịch vụ spa chăm sóc sắc đẹp được phép hoạt động trở lại, nhưng phải thực hiện nghiêm quy định 5K và không quá 20 người/địa điểm.

Thời gian thực hiện kể từ 0h00 ngày 10.9.

Trọng Văn
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình nới quy định đối với người vào địa phương

Trần Trọng |

Ngày 7.9, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản về việc quy định quản lý các trường hợp về, đến và đi qua địa bàn tỉnh.

Bất chấp dịch bệnh, người dân Hòa Bình vẫn đến quảng trường dạo chơi

Trọng Văn |

Bất chấp dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, người dân vẫn tập trung tại Quảng trường Hòa Bình, TP.Hòa Bình để vui chơi, tập thể dục, hóng mát.

Phú Thọ: Ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lao động

Hoàng Quý |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế, từ ngày 9.8, tỉnh Phú Thọ đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 8.000 công nhân lao động trong và ngoài các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hòa Bình nới quy định đối với người vào địa phương

Trần Trọng |

Ngày 7.9, UBND tỉnh Hòa Bình đã có văn bản về việc quy định quản lý các trường hợp về, đến và đi qua địa bàn tỉnh.

Bất chấp dịch bệnh, người dân Hòa Bình vẫn đến quảng trường dạo chơi

Trọng Văn |

Bất chấp dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, người dân vẫn tập trung tại Quảng trường Hòa Bình, TP.Hòa Bình để vui chơi, tập thể dục, hóng mát.

Phú Thọ: Ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người lao động

Hoàng Quý |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế, từ ngày 9.8, tỉnh Phú Thọ đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 8.000 công nhân lao động trong và ngoài các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.