Phú Thọ: Chở nhau đi qua ngầm tràn, người đàn ông bị lũ cuốn trôi

An Trịnh |

Phú Thọ - Các lực lượng chức năng xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn đang khẩn trương tìm kiếm 1 người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn.

Tối 11.8, trao đổi với Lao Động, Chủ tịch UBND xã Hương Cần - ông Kiều Duy Hiển xác nhận trên địa bàn vừa có 1 người đàn ông mất tích do bị lũ cuốn trôi.

"Khoảng gần 17h chiều nay, hai người đàn ông chở nhau qua khu vực ngầm tràn đường dẫn vào xóm Trại xã Hương Cần, người ngồi sau là nam tên Nguyễn Đình C. (35 tuổi) quê ở huyện Tam Nông (Phú Thọ), hiện đang làm nhân viên y tế tại Trường THPT Hương Cần không may ngã ra và bị lũ cuốn trôi", ông Hiển thông tin.

Theo lời vị lãnh đạo UBND xã Hương Cần, thời điểm trên cả 2 đầu ngầm tràn đều có lực lượng chức năng túc trực nhưng do hai người đàn ông kể trên cố tình đi qua mới xảy ra sự việc đáng tiếc.

"Hiện, các lực lượng chức năng của xã vẫn tiếp tục tìm kiếm, đồng thời nhờ sự hỗ trợ từ các xã phía hạ nguồn, nhưng do nước còn rất to nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn", Chủ tịch UBND xã Hương Cần nói.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ đe dọa các hồ đập, thủy điện

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn hồ đập, thủy điện trước tình hình mưa lũ đang ngày càng diễn biến phức tạp.

Cụ bà 71 tuổi bị nước lũ cuốn trôi, tử vong

Bảo Lâm |

Đắk Lắk - Cụ bà 71 tuổi không may trượt chân, rơi xuống suối, bị dòng nước lớn cuốn trôi, tử vong.

Mưa lũ cuốn trôi ngầm tràn, người dân vừa dắt vừa đẩy xe máy qua suối

THANH BÌNH |

Điện Biên - Do ảnh hưởng của trận mưa lũ kéo dài trong nhiều giờ, 1 ngầm tràn trên tỉnh lộ 145, thuộc địa phận huyện Nậm Pồ đã bị lũ cuốn trôi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ đe dọa các hồ đập, thủy điện

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn hồ đập, thủy điện trước tình hình mưa lũ đang ngày càng diễn biến phức tạp.

Cụ bà 71 tuổi bị nước lũ cuốn trôi, tử vong

Bảo Lâm |

Đắk Lắk - Cụ bà 71 tuổi không may trượt chân, rơi xuống suối, bị dòng nước lớn cuốn trôi, tử vong.

Mưa lũ cuốn trôi ngầm tràn, người dân vừa dắt vừa đẩy xe máy qua suối

THANH BÌNH |

Điện Biên - Do ảnh hưởng của trận mưa lũ kéo dài trong nhiều giờ, 1 ngầm tràn trên tỉnh lộ 145, thuộc địa phận huyện Nậm Pồ đã bị lũ cuốn trôi.