Phú Thọ cho học sinh nghỉ Tết sớm nhất cả nước

Trần Trọng |

Phú Thọ - Ngày 23.1, Sở GDĐT tỉnh đã ban hành văn bản về việc cho phép học sinh, sinh viên nghỉ Tết sớm do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Văn bản nêu rõ, trước diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp, để đảm bảo an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên các cơ sở giáo dục, Sở GDĐT tỉnh Phú Thọ đề nghị UBND các huyện, thị, thành phối hợp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức thực hiện một số nội dung:

Thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trong và ngoài nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 24.1 cho đến hết thời gian nghỉ Tết Nhâm Dần năm 2022 (ngày 6.2).

Đồng thời, trong thời gian học sinh nghỉ học, yêu cầu thủ trưởng quán triệt cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh học viên thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương.

Các cơ sở giáo dục phải bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tại đơn vị phối hợp với cha, mẹ học sinh để nắm bắt tình hình trẻ và học sinh/học viên kịp thời báo cáo theo quy định.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh cả nước

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là thông tin về thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2022 của học sinh do Báo Lao Động cập nhật, tính đến ngày 23.1.

Ấm lòng "Tết Sum vầy" dành cho người có hoàn cảnh khó khăn ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa BìnhCông đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh thăm, tặng quà 80 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Mang "Tết ấm yêu thương" đến với học sinh khó khăn ở Hòa Bình

Phạm Cường |

Hòa Bình - Ngày 14.1, Chi đoàn thanh niên LĐLĐ tỉnh Hoà Bình phối hợp LĐLĐ huyện Cao Phong tổ chức Chương trình “Tết ấm yêu thương năm 2022” cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh cả nước

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là thông tin về thời gian nghỉ Tết Âm lịch 2022 của học sinh do Báo Lao Động cập nhật, tính đến ngày 23.1.

Ấm lòng "Tết Sum vầy" dành cho người có hoàn cảnh khó khăn ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa BìnhCông đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh thăm, tặng quà 80 gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Mang "Tết ấm yêu thương" đến với học sinh khó khăn ở Hòa Bình

Phạm Cường |

Hòa Bình - Ngày 14.1, Chi đoàn thanh niên LĐLĐ tỉnh Hoà Bình phối hợp LĐLĐ huyện Cao Phong tổ chức Chương trình “Tết ấm yêu thương năm 2022” cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.