"Phủ sóng" Bluezone các địa phương tại Quảng Bình để đẩy lùi COVID-19

LÊ PHI LONG |

Ngày 7.9, Tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp với Viettel Quảng Bình đã tổ chức lễ phát động cài đặt ứng dụng Bluezone - chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Tham dự có lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đơn vị liên quan.

Chương trình sẽ được triển khai từ ngày 7.9 đến hết ngày 15.10.2020 tại 151 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, ứng dụng Bluezone nhằm bảo vệ cộng đồng trong việc phòng, chống dịch COVID-19 được Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế khuyến cáo người dân sử dụng.

Ông Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình khẳng định, ứng dụng nhằm cảnh báo sớm cho người dùng khi tiếp xúc với người có nguy cơ mắc COVID-19, qua đó phát hiện và khoanh vùng kịp thời, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng lãnh đạo Viettel, Tỉnh đoàn và các ban ngành nhấn nút phát động. Ảnh: Lê Phi Long
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng lãnh đạo Viettel, Tỉnh đoàn và các ban ngành nhấn nút phát động cài đặt ứng dụng Bluezone - chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Lê Phi Long

Lễ phát động là một hoạt động có ý nghĩa, để tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân đều cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng trước dịch bệnh COVID-19.

Ngay sau lễ phát động, các đoàn viên thanh niên Tỉnh đoàn Quảng Bình và Viettel Quảng Bình đã ra quân tuyên truyền, trực tiếp hướng dẫn cho người dân cài đặt ứng dụng Bluezone tại các địa điểm trên TP.Đồng Hới.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Biến động thứ hạng ở các nước mắc COVID-19 cao nhất thế giới

Thanh Hà |

Ấn Độ vượt Brazil trở thành nước có ca nhiễm COVID-19 cao thứ hai trên thế giới.

Phòng dịch COVID-19, La Liga thêm loạt quy định mới

TAM NGUYÊN |

La Liga có những kế hoạch mới để đối phó với dịch bệnh COVID-19 ở mùa giải 2020-21.

COVID-19: 0 ca mắc mới, 6 bệnh nhân tiên lượng rất nặng

Thùy Linh |

Theo bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 sáng sớm 7.9, tính đến sáng nay, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc mới.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Biến động thứ hạng ở các nước mắc COVID-19 cao nhất thế giới

Thanh Hà |

Ấn Độ vượt Brazil trở thành nước có ca nhiễm COVID-19 cao thứ hai trên thế giới.

Phòng dịch COVID-19, La Liga thêm loạt quy định mới

TAM NGUYÊN |

La Liga có những kế hoạch mới để đối phó với dịch bệnh COVID-19 ở mùa giải 2020-21.

COVID-19: 0 ca mắc mới, 6 bệnh nhân tiên lượng rất nặng

Thùy Linh |

Theo bản tin Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 sáng sớm 7.9, tính đến sáng nay, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca mắc mới.