Phú Quốc thông báo khẩn về các ca nhiễm cộng đồng sau nới lỏng giãn cách

Lục Tùng |

Xác nhận thông tin phát hiện trường hợp nhiễm dịch trong cộng đồng, nhưng lãnh đạo TP Phú Quốc (Kiên Giang) nhấn mạnh: Đây là phát hiện mang tính chủ động từ việc khám sàng lọc COVID-19.

Cụ thể, trong thông báo khẩn phát đi vào sáng 21.9 về việc truy tìm người tiếp xúc gần với trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, ông Huỳnh Quang Hưng - Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc - khẳng định việc phát hiện ca nhiễm xuất phát khám sàng lọc COVID-19.

Một góc Cảng An Thới, TP Phú Quốc. Ảnh: LT
Một góc Cảng An Thới, TP Phú Quốc. Ảnh: LT

Theo đó, ngày 20.9, qua xét nghiệm sàng lọc tại địa bàn phường An Thới, phát hiện bà H.T.H làm nghề buôn bán dương tính với SARS-CoV-2. Qua truy vết, phát hiện thêm 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trên cơ sở đó, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch TP. Phú Quốc quyết định phong tỏa 5 điểm và đồng thời tổ chức truy vết, kêu gọi mọi người dân đã từng đến 5 địa điểm dưới đây khẩn trương liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất nơi cư trú, tạm trú như: Trạm Y tế hoặc Trung tâm y tế để khai báo y tế, hoặc gọi số điện thoại đường dây nóng (0913.310.115) để được tư vấn, hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Thông báo khẩn của Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc. Ảnh: LT
Thông báo khẩn của Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc. Ảnh: LT

Cụ thể 5 địa điểm nóng COVID-19 gồm: Khu vực Cảng Vịnh Đầm (ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ), Khu vực cầu cảng An Thới (tổ 5, khu phố 1), Nhà thùng nước mắm Hớn Hưng (khu phố 4), , Trại hòm Sáu Điệp (khu phố 6), nhà bà Ng. T.H tổ 2, khu phố 7) cùng phường An Thới.

Như Lao Động đã đưa tin, ngày 20.9, Ban Thường vụ Tỉnh Kiên Giang có chủ trương ưu tiên tiêm vaccine cho 100% người dân Phú Quốc để sớm thực hiện thí điểm đón du khách quốc tế bằng Hộ chiếu vaccine.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Ưu tiên vaccine COVID-19 cho TP. Phú Quốc

Lục Tùng |

Tỉnh Kiên Giang đã chính thức bàn hành chủ trương ưu tiên vaccine COVID-19 cho TP. Phú Quốc.

Đón khách quốc tế: Cuộc đua của Phú Quốc, Khánh Hòa, và...

Lê Thanh Phong |

Chuyến bay từ Incheon (Hàn Quốc) đến Cam Ranh dự kiến hạ cánh lúc 22h ngày 18.9, chuyến bay khứ hồi từ Cam Ranh đi Incheon dự kiến cất cánh lúc 23h10 cùng ngày.

Thí điểm đón khách quốc tế tại Phú Quốc: Du lịch Việt chờ ngày trở lại

Thanh Hương |

Dự kiến bắt đầu từ tháng 10, Phú Quốc sẽ thí điểm đón khách quốc tế trong vòng 6 tháng và sẽ có những điều chỉnh phù hợp tùy thuộc vào tình hình thực tế của dịch bệnh.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Kiên Giang: Ưu tiên vaccine COVID-19 cho TP. Phú Quốc

Lục Tùng |

Tỉnh Kiên Giang đã chính thức bàn hành chủ trương ưu tiên vaccine COVID-19 cho TP. Phú Quốc.

Đón khách quốc tế: Cuộc đua của Phú Quốc, Khánh Hòa, và...

Lê Thanh Phong |

Chuyến bay từ Incheon (Hàn Quốc) đến Cam Ranh dự kiến hạ cánh lúc 22h ngày 18.9, chuyến bay khứ hồi từ Cam Ranh đi Incheon dự kiến cất cánh lúc 23h10 cùng ngày.

Thí điểm đón khách quốc tế tại Phú Quốc: Du lịch Việt chờ ngày trở lại

Thanh Hương |

Dự kiến bắt đầu từ tháng 10, Phú Quốc sẽ thí điểm đón khách quốc tế trong vòng 6 tháng và sẽ có những điều chỉnh phù hợp tùy thuộc vào tình hình thực tế của dịch bệnh.