Phú Quốc thiếu 250.000 liều vaccine cho chương trình "Hộ chiếu vaccine"

Lục Tùng |

Kế hoạch thí điểm mô hình "Hộ chiếu vaccine" để thúc đẩy du lịch ở Phú Quốc (Kiên Giang) đang gặp khó vì địa phương này đang trong tình trạng thiếu vaccine tiêm cho người dân để triển khai kế hoạch.

Sau gần 3 tháng đề xuất, kiến nghị, ngày 15.7.2021, TP. Phú Quốc (Kiên Giang) trở thành địa phương đầu tiên cả nước thực hiện chương trình vaccine toàn dân với mục tiêu hiện thực hóa mô hình đón du khách thông qua "Hộ chiếu vaccine".

Bãi tắm Dinh Cậu - một điểm đến khó thể bỏ qua khi đến Phú Quốc. Ảnh: LT
Bãi tắm Dinh Cậu - một điểm đến khó thể bỏ qua khi đến Phú Quốc (ảnh chụp trước thời điểm diễn ra COVID-19). Ảnh: LT

Nói ngắn gọn là tiêm vaccine cho người dân tại chỗ để tạo ra căn cước vaccine làm cơ sở đón du khách có Hộ chiếu vaccine. Điều này được kỳ vọng như sự kiện khởi động lại hoạt động kinh tế cho cả nước sau thời gian dài tạm ngưng để phòng chống dịch COVID-19.

Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang – từng kỳ vọng: “Nếu Phú Quốc hoàn thành tiêm vaccine toàn dân sớm, tạo ra miễn dịch cộng đồng, chúng ta sẽ thực hiện đón khách du lịch an toàn giữa tâm dịch. Điều này không chỉ khởi động lại nền kinh tế Đảo Ngọc, mà còn tạo tiền đề để từng bước phục hồi hoạt động du lịch của nhiều danh thắng khác, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội”.

Nhà thùng nước mắm, địa chỉ quan trọng trong hành trình khám phá Phú Quốc của du khách. Ảnh: LT
Nhà thùng nước mắm, địa chỉ quan trọng trong hành trình khám phá Phú Quốc của du khách (ảnh chụp trước thời điểm diễn ra COVID-19). Ảnh: LT

Với tâm thế đó, bên cạnh việc chuẩn bị về cơ sở, chất lượng dịch vụ du lịch, tỉnh Kiên Giang cũng vào cuộc với công tác khảo sát để lên kế hoạch tiêm đúng, tiêm đủ vaccine.

Theo kết quả khảo sát, TP. Phú Quốc có trên 127.000 người (thường trú và tạm trú) trong độ tuổi tiêm vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất (từ 18 tuổi trở lên). Để phấn đấu đạt mục tiêu đạt 95% người dân trên đảo Phú Quốc tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 để cuối năm 2021 tổ chức đón khách du lịch trở lại, Phú Quốc cần khoảng 250.000 liều vaccine.

Chùa Hộ Quốc- công trình tâm linh trong chuỗi du lịch Phú Quốc. Ảnh: LT
Chùa Hộ Quốc- công trình tâm linh trong chuỗi du lịch Phú Quốc (ảnh chụp trước thời điểm diễn ra COVID-19). Ảnh: LT

Theo đó, cùng các bộ ngành liên quan, Kiên Giang bắt tay xây dựng kịch bản cho Phú Quốc khá hoàn chỉnh. Bên cạnh việc ưu tiên vaccine là việc huy động lực lượng thực hiện. Trong bối cảnh của đơn vị đảo, các ngành đã thống nhất huy động y, bác sĩ tại các đơn vị Cảnh sát Biển 4, Hải quân Vùng V, Lữ đoàn 950... hỗ trợ để hướng tới mục tiêu triển khai mũi tiêm đợt 2 vào ngày 1.9.2021.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, du lịch vaccine ở Phú Quốc đang gặp khó do thiếu vaccine.

Ngày 8.9, trao đổi với Lao Động, bác sĩ Võ Thành Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Phú Quốc - cho biết, đến nay, toàn thành phố đã thực hiện tiêm được 36.921 mũi 1, tức chỉ nhỉnh hơn 35%. Trong khi đó, đối tượng tiêm mũi 2 chỉ là 7.916 người, tương đương 6,13%.

Khu vui chơi Vinpearl Phú Quốc. Ảnh: LT
Khu vui chơi Vinpearl Phú Quốc. Ảnh: LT

Theo nhiều người có trách nhiệm, nếu không có sự đột phá về chỉ đạo về điều động nguồn vaccine, nhiều khả năng du lịch vaccine khó về đích như mong đợi. Mà nguyên nhân do chính mình gây ra. Điều này không chỉ làm chậm lại cơ hội chớp thời cơ của Phú Quốc, mà còn tạo ấn tượng thiếu tích cực cho các đối tượng khách hàng của du lịch Phú Quốc.

“Hy vọng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 vừa qua, sẽ thúc đẩy các bộ ngành sớm vào cuộc ưu tiên và tạo điều kiện tốt nhất có thể về vaccine cho Phú Quốc và vì Phú Quốc. Có như vậy, con tàu du lịch Phú Quốc mới khởi động đúng với lịch trình và tăng tốc như mong đợi” - ông Nguyễn Đức Kỉnh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Phú Quốc kỳ vọng.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang đã chuẩn bị gì để đón hơn 2 triệu khách quốc tế đến Phú Quốc?

Lục Tùng |

Chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về thí điểm thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc đạt 2 - 3 triệu lượt người từ nay đến cuối năm như sự khởi đầu mới để vực dậy ngành du lịch Phú Quốc giữa dịch COVID-19.

Phú Quốc gói ghém quà tặng từ biển đảo gửi về vùng dịch

Hoàng Dung |

Dù cũng đang gặp khó khăn khi du lịch đóng cửa, người dân Phú Quốc vẫn hướng về tâm dịch và mong muốn chia sẻ phần nào vất vả với đồng bào.

Thí điểm đón 2-3 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc

Phạm Đông |

Thủ tướng đã nêu ra yêu cầu thí điểm thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc từ nay đến cuối năm với dự kiến từ 2-3 triệu lượt người.

Bên trong phòng ICU, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm vì có máu

PHONG LINH - MỸ LY |

Không còn cảnh mòn mỏi chờ máu, đó là niềm vui của y bác sĩ, người nhà bệnh nhân tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (ICU), Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sau một thời gian dài thiếu máu điều trị, cấp cứu.

"Thánh ăn" Mỹ bỏ cuộc trước thử thách bún sứa khổng lồ ở TPHCM

Quang Thiện |

Raina Huang, một YouTuber chuyên thi ăn nhanh, phải “chào thua” thử thách ăn hai tô bún sứa khổng lồ nặng 4,4kg tại một quán ăn ở TPHCM.

Công viên ven sông lớn nhất TPHCM chuẩn bị mở cửa đón khách, nhiều hoạt động đặc sắc

MINH QUÂN |

TPHCM - Công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) rộng gần 20 ha sẽ khánh thành giai đoạn một ngày 23.12 tới, hứa hẹn là điểm vui chơi, giải trí thu hút người dân và du khách.

Quảng Ninh lỡ hẹn hầu hết những sản phẩm du lịch chủ lực

Nguyễn Hùng |

Trong số 38 sản phẩm mà các đơn vị, địa phương của Quảng Ninh đăng ký đưa vào phục vụ du khách năm 2023 thì hầu hết các sản phẩm được du khách, các công công ty du lịch chờ đợi nhất đã không thể ra mắt. Nhiều vấn đề được đặt ra từ việc lỡ hẹn những sản phẩm du lịch chủ lực này.

Thông tin sai lệch bủa vây sau khi Châu Hải My qua đời

Thùy Trang |

Châu Hải My là mỹ nhân đẹp nức tiếng của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Cô qua đời ở tuổi 57 vì bạo bệnh.

Kiên Giang đã chuẩn bị gì để đón hơn 2 triệu khách quốc tế đến Phú Quốc?

Lục Tùng |

Chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về thí điểm thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc đạt 2 - 3 triệu lượt người từ nay đến cuối năm như sự khởi đầu mới để vực dậy ngành du lịch Phú Quốc giữa dịch COVID-19.

Phú Quốc gói ghém quà tặng từ biển đảo gửi về vùng dịch

Hoàng Dung |

Dù cũng đang gặp khó khăn khi du lịch đóng cửa, người dân Phú Quốc vẫn hướng về tâm dịch và mong muốn chia sẻ phần nào vất vả với đồng bào.

Thí điểm đón 2-3 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc

Phạm Đông |

Thủ tướng đã nêu ra yêu cầu thí điểm thu hút khách du lịch quốc tế đến Phú Quốc từ nay đến cuối năm với dự kiến từ 2-3 triệu lượt người.