Phú Quốc: Ra mắt mô hình “cá biển xin rác, tiếp bước em đến trường”

NGUYÊN ANH |

Đây là mô hình thu gom rác, các loại vỏ lon, chai nhựa nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về tác hại của rác thải nhựa và vai trò quan trọng của môi trường.

Sáng ngày 5.12, tại Công viên Bạch Đằng (huyện Phú Quốc, Kiên Giang), Ban chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Dương Đông, Huyện đoàn Phú Quốc, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị liên kết tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cá biển xin rác, tiếp bước em đến trường”.

Mô hình cũng nhằm kêu gọi mọi người nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng đối với việc bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biển. Qua đó cũng tạo nguồn kinh phí góp vào quỹ “nâng bước em đến trường” giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Hiện tại mô hình “cá biển xin rác – tiếp bước em đến trường” đã được triển khai ở 3 địa điểm: Công viên Bạch Đằng, cảng Bãi Vòng và cảng Hàm Ninh.

Mô hình là một lồng bằng sắt được thiết kế giống một chú cá biển đang đớp mồi. Người dân có rác thải nhựa sẽ cho rác vào bên trong chú cá này. Số rác gom được sẽ đem bán phế liệu lấy tiền mua quà cho học sinh nghèo.

Ngay sau lễ ra mắt, Ban tổ chức đã tặng quà cho học sinh khó khăn, tặng túi lưới phân loại rác và gắn áp phích tuyên truyền cho tàu cá và tàu du lịch.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Xe vận chuyển rác còn gây ô nhiễm môi trường

Tạ Quang |

Người dân ven trục đường 35 và 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ (Sóc Sơn), rất bức xúc về tình trạng vẫn còn mùi hôi thối nồng nặc từ nước rỉ rác trên các xe chở rác chảy xuống đường hằng ngày, đặc biệt nhiều xe không có ý thức còn rú còi liên tục vào ban đêm.

Bạc Liêu: 20 năm chưa có nhà máy xử lý rác

NHẬT HỒ |

Bãi rác sinh hoạt tại thị trấn Châu Hưng (Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) là bãi rác tập trung duy nhất nhận rác từ Thành phố Bạc Liêu và các tỉnh lân cận trong 20 năm qua.

Hàng trăm người tham gia nhặt rác ở Hội An

Thanh Chung |

Hưởng ứng chương trình "Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo vì một đại dương không nhựa", hàng trăm người dân mọi nơi tập trung nhặt rác thải nhựa tại bãi biển và trên sông ở Hội An.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe vận chuyển rác còn gây ô nhiễm môi trường

Tạ Quang |

Người dân ven trục đường 35 và 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ (Sóc Sơn), rất bức xúc về tình trạng vẫn còn mùi hôi thối nồng nặc từ nước rỉ rác trên các xe chở rác chảy xuống đường hằng ngày, đặc biệt nhiều xe không có ý thức còn rú còi liên tục vào ban đêm.

Bạc Liêu: 20 năm chưa có nhà máy xử lý rác

NHẬT HỒ |

Bãi rác sinh hoạt tại thị trấn Châu Hưng (Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) là bãi rác tập trung duy nhất nhận rác từ Thành phố Bạc Liêu và các tỉnh lân cận trong 20 năm qua.

Hàng trăm người tham gia nhặt rác ở Hội An

Thanh Chung |

Hưởng ứng chương trình "Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo vì một đại dương không nhựa", hàng trăm người dân mọi nơi tập trung nhặt rác thải nhựa tại bãi biển và trên sông ở Hội An.