Phú Quốc (Kiên Giang): Sai phạm đất đai thách thức cơ quan chức năng

THANH MAI |

Mặc dù đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh dùng nhiều biện pháp, giải pháp chấn chỉnh trong chỉ đạo, điều hành trên lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, nhưng tình trạng vi phạm trong xây dựng trái phép ở Phú Quốc vẫn cứ nóng hổi như lời thách thức cơ quan công quyền địa phương. Đến mức ngày 2.4, Thanh tra Chính phủ phải vào cuộc.

Thanh tra vào điểm nóng

Chiều 2.4, khi chủ trì công bố quyết định thanh tra theo kế hoạch năm 2018 đã được Thủ tướng phê duyệt, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn nhấn mạnh: Trong 70 ngày làm việc, Đoàn thanh tra sẽ tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn từ ngày 1.1.2011 đến ngày 31.12.2017.

Ngay sau khi thông tin này được thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, nhiều người dân địa phương và dư luận xã hội bày tỏa quan tâm và trông đợi. Bởi gần đây, dư luận xã hội tỏ ra bức xúc trước những sai phạm trên lĩnh vực xây dựng, môi trường và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đặc biệt là chuyện xây dựng trái phép trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc. Đó không phải là chuyện “té nước theo mưa”, mà là sự thật.

Cụ thể, chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, các ngành chức năng tỉnh Kiên Giang và huyện Phú Quốc đã phát hiện hơn 50 tổ chức và cá nhân xây dựng trái phép 540 công trình trên Đảo Ngọc. Ngành chức năng tỉnh Kiên Giang ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 318 triệu đồng, buộc tháo dỡ 4 công trình.

Đồng thời, giao UBND huyện Phú Quốc hoàn thành hồ sơ, trình tự thủ tục xử lý những công trình vi phạm khác, nhất là cưỡng chế, tháo dỡ, trả lại hiện trạng ban đầu theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân địa phương và thực tế diễn ra cho thấy, lĩnh vực đất đai và xây dựng ở Phú Quốc vẫn cứ tiếp tục nóng.

Thách thức cơ quan công quyền?

Điều đáng lo ngại là, điểm nóng không chỉ đơn thuần là chuyện sai phạm, mà cao hơn, được ví như 1 lời thách thức cơ quan công quyền huyện Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang. Bởi trước đó, tỉnh Kiên Giang đã áp dụng hình thức xử lý mạnh tay nhất có thể để hạ nhiệt tình hình.

Thậm chí, có thể nói là mạnh nhất, cương quyết nhất từ trước đến nay đối với vai trò của người đứng đầu, người có trách nhiệm tại địa bàn Phú Quốc, khi lần đầu tiên công bố trên báo Kiên Giang toàn văn kết luận nội dung Kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy lần thứ 26 (ngày 22.12.2017) về sai phạm của 2 lãnh đạo UBND huyện Phú Quốc trên lĩnh vực quản lý xây dựng trên địa bàn.

Cụ thể, ông Đinh Khoa Toàn - Chủ tịch - và ông Huỳnh Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc - đã mắc khuyết điểm trong việc để tình trạng xây dựng không phép, trái phép diễn ra khá phức tạp, có chiều hướng ngày càng gia tăng đến mức không quản lý và xử lý tháo dỡ được, làm ảnh hưởng đến quy hoạch tổng thể và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

THANH MAI
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra Chính phủ thanh tra đất đai, khoáng sản, môi trường tại Kiên Giang

Thanh Mai - Nguyễn Huyên |

Sáng 3.4, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang xác nhận, đoàn công tác Thanh tra Chính phủ bắt đầu chính thức tiến hành công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo kế hoạch được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ triển khai vào chiều qua (2.4.2018). Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cần 130 tỉ con giống để thả nuôi 1 triệu ha tôm trong năm 2018

Lục Tùng |

Ngày 1.3, tại TP Rạch Giá (Kiên Giang), Bộ NNPTNT tổ chức Hội nghị phát triển kế hoạch ngành tôm năm 2018. Thứ trưởng Vũ Văn Tám và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn chủ trì hội nghị.

Thú vị khám phá nam đảo Phú Quốc từ “góc nhìn thứ 3”

Lục Tùng |

Sau nhiều năm chỉ có thể ngắm nhìn ở chiều ngang và chiều đứng theo hướng từ dưới lên, giờ đây mọi người đều có thể khám phá vùng phía nam đảo Phú Quốc (Kiên Giang) từ góc nhìn thứ 3, dưới sự hỗ trợ của cáp treo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thanh tra Chính phủ thanh tra đất đai, khoáng sản, môi trường tại Kiên Giang

Thanh Mai - Nguyễn Huyên |

Sáng 3.4, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang xác nhận, đoàn công tác Thanh tra Chính phủ bắt đầu chính thức tiến hành công tác thanh tra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo kế hoạch được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ triển khai vào chiều qua (2.4.2018). Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thanh tra năm 2018 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cần 130 tỉ con giống để thả nuôi 1 triệu ha tôm trong năm 2018

Lục Tùng |

Ngày 1.3, tại TP Rạch Giá (Kiên Giang), Bộ NNPTNT tổ chức Hội nghị phát triển kế hoạch ngành tôm năm 2018. Thứ trưởng Vũ Văn Tám và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Anh Nhịn chủ trì hội nghị.

Thú vị khám phá nam đảo Phú Quốc từ “góc nhìn thứ 3”

Lục Tùng |

Sau nhiều năm chỉ có thể ngắm nhìn ở chiều ngang và chiều đứng theo hướng từ dưới lên, giờ đây mọi người đều có thể khám phá vùng phía nam đảo Phú Quốc (Kiên Giang) từ góc nhìn thứ 3, dưới sự hỗ trợ của cáp treo.