Phú Quốc “full” phòng, nhiều chương trình hứa hẹn “bùng nổ” đón du khách

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hầu như số lượng phòng nghỉ dịp lễ 30.4 ở Phú Quốc đã được khách đặt hết từ giữa tháng 2, các đơn vị cũng đang tích cực chuẩn bị những chương trình lễ hội đặc sắc phục vụ cho du khách đến đảo ngọc.

Theo khảo sát tại các công ty du lịch trên địa bàn thành phố Phú Quốc, trong dịp lễ 30.4 này có khoảng hơn 70.000 lượt khách du lịch đăng ký tour đến Phú Quốc.

Như đơn vị Vietravel chi nhánh Phú Quốc cho hay, dịp lễ năm nay, lượng khách du lịch đến Phú Quốc tăng cao, dù đã cận thời điểm nghỉ lễ nhưng lượng khách gọi đặt tour vẫn còn khá nhiều.

Lễ 30.4 và 1.5 năm nay (được nghỉ 4 ngày) là dịp du khách có nhiều thời gian để tham quan, nghỉ dưỡng các điểm đến hấp dẫn tại Kiên Giang, nhất là đảo ngọc Phú Quốc.

Không khí náo nhiệt ở các khu, điểm du lịch hứa hẹn một năm khởi sắc của ngành du lịch sau những khó khăn vì dịch COVID-19.

Du khách sẽ có nhiều lựa chọn điểm tham quan hấp dẫn khi đến Phú Quốc. Ảnh: PV
Du khách sẽ có nhiều lựa chọn điểm tham quan hấp dẫn khi đến Phú Quốc. Ảnh: PV

Ông Lê Trung Thực - Giám đốc tiền sảnh Sunset Sanato Resort and Villas Phú Quốc cho biết: "Hiện tại chưa đến lễ nhưng đơn vị đang full phòng còn dịp 30.4, khách đã đặt 95%, dự kiến sẽ đạt 100% trong 1, 2 ngày tới.

Đặc biệt, chúng tôi sẽ tổ chức Chương trình Lễ hội âm nhạc (dự kiến thu hút khoảng 10.000 người tham dự) quy tụ rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng phục vụ du khách xuyên suốt kì nghỉ lễ, ngày 25.4 tới là hoàn thành tất cả mọi công đoạn chuẩn bị”.

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, khi mở cửa du lịch trở lại, tỉnh cũng khuyến khích các đơn vị có các chương trình mới lạ, phong phú thu hút du khách đồng thời thực hiện các chương trình giảm giá, khuyến mại, các gói tour hấp dẫn để kích cầu du lịch.

Các chủ trương cũng như việc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp làm du lịch đã giúp ngành du lịch phục hồi nhanh chóng.

Để đáp ứng nhu cầu, phục vụ chu đáo khách nghỉ dưỡng, tham quan trong dịp lễ này, các doanh nghiệp đã đưa vào hoạt động thêm khu nghỉ dưỡng, tăng cơ số phòng, tăng cường đội ngũ nhân viên...

Theo các doanh nghiệp, nhu cầu của du khách dịp lễ khá đa dạng, các tour được thiết kế phù hợp nhiều nhóm đối tượng như gia đình, bạn bè, công ty...

Đặc biệt khi Chính phủ cho phép mở cửa lại toàn bộ hoạt động du lịch đã thúc đẩy cho các doanh nghiệp trở lại với những chuẩn bị tích cực để phục hồi lại ngành du lịch.

Hiện nay, các doanh nghiệp đang đặt kỳ vọng rất lớn du lịch sẽ bùng nổ vào dịp nghỉ lễ này tạo cú hích lớn để chào mùa du lịch hè sôi động.

Các doanh nghiệp đang đặt kỳ vọng rất lớn du lịch sẽ bùng nổ ở Phú Quốc vào dịp nghỉ lễ này. Ảnh: PV
Các doanh nghiệp đang đặt kỳ vọng rất lớn du lịch sẽ bùng nổ ở Phú Quốc vào dịp nghỉ lễ này. Ảnh: PV

Theo ông Phan Trung Danh, Trưởng Ban quản lý phố đi bộ chợ đêm Phú Quốc Grandworld cho hay, trong kỳ nghỉ lễ này, đơn vị sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động, lễ hội đặc sắc để chào đón du khách.

“Du khách đến Phú Quốc dịp này sẽ được “mãn nhãn” với những chương trình biểu diễn nghệ thuật, ca múa nhạc, nhạc nước, nhiều trò chơi hấp dẫn, lễ hội bia quy mô hoành tráng... bên cạnh tham quan các điểm đến”, ông Danh chia sẻ.

Theo Hiệp hội Du lịch Kiên Giang, từ cuối tháng 3 đến nay, nhiều khách sạn từ 3 sao trở lên ở Phú Quốc báo gần đầy phòng, xe, tàu kín chỗ, các công ty du lịch bận rộn “chốt đơn” cho dịp lễ nên ước lượng du khách sẽ rất đông.

Các điểm đến ở Kiên Giang được nhiều du khách nhận định là điểm đến an toàn, lý tưởng, tỉnh cũng có tỉ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cao nên được du khách lựa chọn nhiều.

Hiện các đơn vị cũng đã cơ bản hoàn thành những chương trình, kế hoạch đón khách để kỳ nghỉ lễ tới đây du khách sẽ được chào đón và phục vụ chu đáo nhất.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang tập trung phát triển kinh tế biển

NGUYÊN ANH |

​Kiên Giang - Qua hơn 2 năm thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, Kiên Giang đạt được những kết quả đáng kể ở nhiều mặt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kiên Giang vượt khó, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Được mệnh danh là “Việt Nam thu nhỏ”, Kiên Giang có rất nhiều tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, là một trong những tỉnh đón khách du lịch nhiều nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Thu hút giới trẻ đến với văn hóa đọc sách ở đảo ngọc Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thư viện Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Phú Quốc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo không gian thân thiện với bạn đọc nhằm phát triển văn hóa đọc nhất là giới trẻ.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kiên Giang tập trung phát triển kinh tế biển

NGUYÊN ANH |

​Kiên Giang - Qua hơn 2 năm thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, Kiên Giang đạt được những kết quả đáng kể ở nhiều mặt, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kiên Giang vượt khó, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Được mệnh danh là “Việt Nam thu nhỏ”, Kiên Giang có rất nhiều tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, là một trong những tỉnh đón khách du lịch nhiều nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Thu hút giới trẻ đến với văn hóa đọc sách ở đảo ngọc Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thư viện Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Phú Quốc không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ, tạo không gian thân thiện với bạn đọc nhằm phát triển văn hóa đọc nhất là giới trẻ.