Phú Quốc động thổ dự án đường ven biển Bãi Trường

Hoàng Dung |

KIÊN GIANG - Sáng ngày 23.11, UBND thành phố Phú Quốc đã tổ chức lễ động thổ dự án đường ven biển Bãi Trường thuộc Khu phức hợp Bãi Trường tại xã Dương Tơ.

Tuyến đường ven biển Bãi Trường với phạm vi quy hoạch rộng 66m có tổng chiều dài 10,66km, bắt đầu từ dự án của Công ty TNHH MTV Hồng An Bãi Trường (tiếp giáp với dự án của Công ty CP đầu tư Vinh Phát) đến dự án của Ngân hàng NNPTNT Việt Nam (tiếp giáp với dự án của Công ty CP thực phẩm BIM), tổng diện tích quy hoạch là 67,86ha.

Thời gian thi công công trình dự kiến là 360 ngày với tổng kinh phí xây dựng trên 92 tỉ đồng, gồm các phân khu chức năng như: Dãy cây xanh rộng 10m tiếp giáp với các dự án sẽ được trồng các loại cỏ, cây xanh, đường giao thông rộng 6m có hướng dốc về bãi biển; hành lang bãi biển rộng 50m tính từ mép nước biển là bãi cát phục vụ cho các hoạt động vui chơi, giải trí của người dân và du khách như ngắm biển, tắm biển, thể thao trên cát…

Đây là tuyến đường dọc bờ biển xuyên suốt đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí ngắm cảnh biển cho người dân và du khách. Đồng thời, tạo nên kiến trúc cảnh quan hài hòa, hiện đại góp phần tạo nên bộ mặt đô thị biển cho thành phố Phú Quốc.

Hoàng Dung
TIN LIÊN QUAN

Những du khách quốc tế đầu tiên rạng rỡ đặt chân đến Phú Quốc

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Ngày 20.11, chuyến bay quốc tế của Hãng Hàng không VietjeAir đã đưa hơn 200 du khách từ Hàn Quốc hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Phú Quốc theo chương trình du lịch khép kín. Đây cũng là những du khách quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc theo chương trình thí điểm "Hộ chiếu vaccine".

Phú Quốc đón du khách quốc tế, các địa phương khác hãy mạnh dạn mở cửa

Lê Thanh Phong |

Đúng 12 giờ ngày 20.11, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đón đoàn du khách quốc tế đầu tiên của ngành du lịch Việt Nam sau gần 2 năm ảnh hưởng dịch COVID-19

Phú Quốc đón hơn 200 du khách quốc tế hộ chiếu vaccine

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Ngày 20.11, Thành phố Phú Quốc tổ chức đón hơn 200 du khách đến từ Hàn Quốc, đây là đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc trong giai đoạn bình thường mới sau gần 2 năm “đóng băng” do COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những du khách quốc tế đầu tiên rạng rỡ đặt chân đến Phú Quốc

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Ngày 20.11, chuyến bay quốc tế của Hãng Hàng không VietjeAir đã đưa hơn 200 du khách từ Hàn Quốc hạ cánh xuống Sân bay quốc tế Phú Quốc theo chương trình du lịch khép kín. Đây cũng là những du khách quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc theo chương trình thí điểm "Hộ chiếu vaccine".

Phú Quốc đón du khách quốc tế, các địa phương khác hãy mạnh dạn mở cửa

Lê Thanh Phong |

Đúng 12 giờ ngày 20.11, Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đón đoàn du khách quốc tế đầu tiên của ngành du lịch Việt Nam sau gần 2 năm ảnh hưởng dịch COVID-19

Phú Quốc đón hơn 200 du khách quốc tế hộ chiếu vaccine

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Ngày 20.11, Thành phố Phú Quốc tổ chức đón hơn 200 du khách đến từ Hàn Quốc, đây là đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến Phú Quốc trong giai đoạn bình thường mới sau gần 2 năm “đóng băng” do COVID-19.