Phú Quốc: Đến tận nhà hỗ trợ người dân làm căn cước công dân

Hoàng Dung |

Kiên Giang - Theo kế hoạch, TP Phú Quốc sẽ hoàn thành việc làm căn cước công dân cho 100% người dân trên địa bàn vào ngày 31.8.

Thông tin từ Công an Thành phố Phú Quốc cho biết: Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người dân cũng như đảm bảo thời gian theo chỉ tiêu, Công an TP Phú Quốc đã lập các tổ công tác đẩy nhanh tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân được làm căn cước công dân.

Ngay từ những ngày đầu tháng 8, lực lượng công an các xã, phường đến từng hộ gia đình rà soát, hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục làm căn cước công dân. Đồng thời, bố trí xe và lực lượng hỗ trợ đưa, rước người già yếu, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn… đến các điểm làm căn cước công dân được nhanh chóng và thuận tiện nhất đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân trên địa bàn.

Anh Hồ Thành Sáng (khu phố 5, phường Dương Đông) chia sẻ: “Hôm nay được cán bộ phường hướng dẫn làm lại giấy khai sinh chúng tôi rất mừng. Nếu không hướng dẫn, tôi cũng không biết đi đâu làm lại giấy khai sinh để làm CCCD”.

Chị Lê Mỹ Hằng (ấp 3, xã Cửa Cạn) cho biết thêm: “Qua những gì tôi nhìn thấy ở một địa điểm làm CCCD, lực lượng khu phố và công an rất nhiệt tình để cho bà con có căn cước công dân thuận tiện nhất. Những việc làm như vậy rất thiết thực với bà con, nhất là những người không đủ điều kiện, người khuyết tật, ốm đau, người già và những người neo đơn…”.

Theo Công an TP.Phú Quốc, để đảm bảo thời gian theo kế hoạch, ngoài việc tuyên truyền vận động, tăng cường cán bộ, chiến sĩ trực trong và ngoài giờ hành chính, làm CCCD cho người dân, tất cả các ngày trong tuần tại các điểm cố định, Công an Phú Quốc còn phối hợp Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức làm CCCD lưu động tại các xã vùng xa, nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Đến nay, Công an Phú Quốc đã làm và cấp CCCD cho đối tượng trong độ tuổi được cấp căn cước công dân khoảng 80%.

Trung tá Nghiêm Ngọc Diệp - Đội trưởng Đội QLHC về TTXH Công an Phú Quốc cho biết: “Có nhiều giải pháp, trong đó mục tiêu hàng đầu là công tác tuyên truyền sâu rộng, trọng tâm, trọng điểm. Phải tuyên truyền thế nào để người dân thấy được tiện ích trong việc chuyển đổi từ CMND sang CCCD gắn chíp điện tử mà nhanh chóng làm thủ tục cấp CCCD, đảm bảo quyền lợi của mình. Công an thành phố cũng đã có đường dây nóng trả lời hai dự án (Dự án dữ liệu quốc gia và làm CCCD) do Đội trưởng Đội quản lý hành chính trực tiếp trả lời”.

Theo Công an Phú Quốc, qua rà soát, còn khoảng 20% người dân cần phải cấp CCCD chủ yếu là học sinh, sinh viên, người dân đi làm ăn xa, tạm trú ở nhiều nơi. Đối với những trường hợp này, Công an Phú Quốc đang xác định nơi tạm trú để phối hợp với công an các tỉnh, thành phố nơi người dân tạm trú kịp thời hỗ trợ tạo điều kiện để những đối tượng này sớm được làm CCCD.

Hoàng Dung
TIN LIÊN QUAN

Thí điểm thành công dán tem truy xuất nguồn gốc nước mắm Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Phú Quốc là đơn vị được chọn có sản phẩm đầu tiên của tỉnh để xây dựng sổ tay hướng dẫn truy xuất nguồn gốc nước mắm.

Trước ngày 30.9, cấp căn cước công dân gắn chip cho toàn bộ người dân

Quang Việt |

Ngoài 5 thành phố trực thuộc trung ương dự kiến hoàn thành trong tháng 8, Bộ Công an đặt mục tiêu cấp căn cước công dân gắn chip cho toàn bộ người dân trước ngày 30.9.

Cao điểm cấp căn cước công dân gắn chíp: Công an gõ cửa từng nhà dân

MINH HÀ - MẠNH QUÂN |

Trong đợt cao điểm cấp căn cước công dân gắn chíp ở TP Hà Nội vẫn có số lượng không nhỏ công dân đủ điều kiện nhưng vẫn không thực hiện đổi căn cước công dân mới. Lực lượng cảnh sát khu vực phải đi tuyên truyền, vận động đến từng nhà dân để đảm bảo công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip hoàn thành trước ngày 31.08.2022.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thí điểm thành công dán tem truy xuất nguồn gốc nước mắm Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Phú Quốc là đơn vị được chọn có sản phẩm đầu tiên của tỉnh để xây dựng sổ tay hướng dẫn truy xuất nguồn gốc nước mắm.

Trước ngày 30.9, cấp căn cước công dân gắn chip cho toàn bộ người dân

Quang Việt |

Ngoài 5 thành phố trực thuộc trung ương dự kiến hoàn thành trong tháng 8, Bộ Công an đặt mục tiêu cấp căn cước công dân gắn chip cho toàn bộ người dân trước ngày 30.9.

Cao điểm cấp căn cước công dân gắn chíp: Công an gõ cửa từng nhà dân

MINH HÀ - MẠNH QUÂN |

Trong đợt cao điểm cấp căn cước công dân gắn chíp ở TP Hà Nội vẫn có số lượng không nhỏ công dân đủ điều kiện nhưng vẫn không thực hiện đổi căn cước công dân mới. Lực lượng cảnh sát khu vực phải đi tuyên truyền, vận động đến từng nhà dân để đảm bảo công tác thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip hoàn thành trước ngày 31.08.2022.