Phú Quốc đang cần sự thông minh ở ngay mặt đất

L.TÙNG |

Không ai phủ nhận Đề án “Xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2016 - 2020” đã, đang và sẽ mang lại cho Đảo Ngọc nhiều tiện ích trong việc tận dụng tiến bộ khoa học viễn thông phục vụ nhu cầu công dân, nhất là du khách. Nhưng để nơi đây thực sự là “thiên đường” nghỉ dưỡng, hơn lúc nào hết Phú Quốc đang cần sự thông minh ở ngay trên “mặt đất”.

Ngày 10.9, tại buổi sơ kết 5 năm triển khai thực hiện hợp tác chiến lược về Viễn thông - Công nghệ Thông tin giai đoạn 2014 - 2020, đại diện tỉnh Kiên Giang phấn khởi thông báo kết quả sau 2 năm thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố thông minh Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2016 - 2020”. Theo đó, ngày 27.10.2017, Tập đoàn VNPT đã phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang chính thức bấm nút khai trương đưa vào hoạt động giai đoạn 1 Trung tâm điều hành thành phố thông minh Phú Quốc với 7 hạng mục. Cụ thể là Hệ thống chính quyền điện tử; Wifi công cộng; Camera giám sát; Quản lý lưu trú trực tuyến; Giám sát môi trường; Du lịch thông minh; Trung tâm điều hành tích hợp tập trung. Hiện, các hệ thống đã được bàn giao cho UBND huyện Phú Quốc quản lý, vận hành khai thác và từng bước phát huy hiệu quả.

Thật vậy, gần đây, đến Phú Quốc, du khách dễ dàng tìm kiếm các thông tin cần thiết, xây dựng lịch trình du lịch phù hợp, tiết kiệm thời gian và chi phí, thụ hưởng trải nghiệm du lịch tốt hơn. Tuy nhiên, tại hội nghị này, nhiều ý kiến cho rằng, để nơi đây thực sự là “thiên đường” nghỉ dưỡng, hơn lúc nào hết, Phú Quốc đang rất cần sự thông minh ngay “mặt đất” với những ứng xử mang tính nhân văn, vì cộng đồng hơn... từ thiện chí của người dân và sự quyết liệt của chính quyền cơ sở.

Thực tế cho thấy, sự cố ngập lụt ở Phú Quốc; nạn rác ngập mặt sông, bờ biển gây xôn xao dư luận thời gian qua làm ảnh hưởng không ít đến thương hiệu du lịch Đảo Ngọc. Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc Mai Văn Huỳnh thừa nhận, bên cạnh yếu tố thiên tai còn có yếu tố nhân tai. Cụ thể là nạn lấn chiếm bờ sông, bờ suối, đường thoát nước công cộng... để xây dựng các công trình, nhà ở đã ngăn cản đường thoát nước, gián tiếp gia tăng độ ngập lụt. Nạn xả rác bừa bãi bên cạnh lỗi của du khách, cần phải thấy thủ phạm chính là người dân, doanh nghiệp tại chỗ. Vì thế, bên cạnh việc làm tốt hệ thống công nghệ thông minh, Phú Quốc rất cần nhận được hỗ trợ thêm trong việc thực hiện các giải pháp thông minh “mặt đất” để từng bước chấn chỉnh các hành xử tự phát..., làm bệ phóng cho Phú Quốc cất cánh vươn lên trở thành thành phố thông minh thực sự và thực chất.

L.TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Phú Quốc xứng đáng là thành phố nếu dọn sạch rác

LÊ THANH PHONG |

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đề nghị lập thành phố Phú Quốc, nếu đề xuất này được chấp thuận thì Phú Quốc sẽ là thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam.

Ngập lụt Phú Quốc: Báo chí “phản ánh không khách quan” ảnh hưởng đến đầu tư

Lục Tùng |

Tại cuộc họp báo về tình hình mưa lớn, gây ngập lụt cục bộ tại Phú Quốc do Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Kiên Giang tổ chức vào sáng ngày 16.8, ông Mai Văn Huỳnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc - cho rằng việc báo chí “phản ánh không khách quan” ảnh hưởng đến đầu tư.

Tạm dừng quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu; Người dân HN bám trụ chung cư cũ

Phan Anh |

Đồng ý đề nghị tạm dừng quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu; Gần 4.000 căn hộ  tái định cư vẫn đang bỏ không; Người dân Hà Nội bám trụ tại chung cư cũ nát... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Phú Quốc xứng đáng là thành phố nếu dọn sạch rác

LÊ THANH PHONG |

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đề nghị lập thành phố Phú Quốc, nếu đề xuất này được chấp thuận thì Phú Quốc sẽ là thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam.

Ngập lụt Phú Quốc: Báo chí “phản ánh không khách quan” ảnh hưởng đến đầu tư

Lục Tùng |

Tại cuộc họp báo về tình hình mưa lớn, gây ngập lụt cục bộ tại Phú Quốc do Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Kiên Giang tổ chức vào sáng ngày 16.8, ông Mai Văn Huỳnh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang, Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc - cho rằng việc báo chí “phản ánh không khách quan” ảnh hưởng đến đầu tư.

Tạm dừng quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu; Người dân HN bám trụ chung cư cũ

Phan Anh |

Đồng ý đề nghị tạm dừng quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu; Gần 4.000 căn hộ  tái định cư vẫn đang bỏ không; Người dân Hà Nội bám trụ tại chung cư cũ nát... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.