"Phù phép" khóa học dạy nghề cho người thất nghiệp: Lớp học "nói dối" đối phó các cuộc kiểm tra đột xuất

Nhóm PV |

Hàng ngàn người thất nghiệp tham gia học nghề tại các cơ sở thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (215 Trung Kính, Q. Cầu Giấy) được hướng dẫn ký vào các giấy tờ có nội dung xin học sửa xe (mức hỗ trợ 6 triệu đồng/người) nhưng trên thực tế, họ được cho đi học lái xe (mức hỗ trợ 3 triệu đồng/người). Tại buổi khai giảng, giáo viên chủ nhiệm thậm chí còn dặn dò học viên cách nói dối để ứng phó với các cuộc kiểm tra đột xuất.

Điều bất thường

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp sau hơn 10 năm triển khai đã để lại nhiều dấu ấn tích cực. Với những lao động mất việc làm, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ chi trả trợ cấp tháng (không quá 1 năm) bù đắp phần nào vào khoản thu nhập thiếu hụt mà còn hỗ trợ thêm cả kinh phí học nghề (không quá 6 tháng) cho người có nhu cầu.

Trên thực tế, điều này đã giúp cho không ít người thất nghiệp vượt qua được khó khăn bước đầu, sớm quay lại thị trường lao động.

Tuy nhiên, từ đầu tháng 11.2019, đường dây nóng Báo Lao Động nhận được phản ánh về hoạt động bất thường tại một số cơ sở hỗ trợ học nghề trên địa bàn TP. Hà Nội, có dấu hiệu trục lợi tiền ngân sách.

Sân tập lái Nhật Tân, nơi các học viên sẽ được học lái xe thay vì sửa xe ô tô.
Sân tập lái Nhật Tân, nơi các học viên sẽ được học lái xe thay vì sửa xe ôtô.

Cầm trên tay Quyết định hỗ trợ học nghề sửa chữa ôtô, anh N.V.T (trú tại Hà Nội) hồ hởi tham gia buổi khai giảng được Công ty CP Đào tạo nghề và Vận tải ôtô Thành Công (số 22, ngõ 157, Pháo Đài Láng, Q. Đống Đa) tổ chức tại sân tập lái Nhật Tân (ngõ 464 Âu Cơ, Q. Tây Hồ).

Tại đây, anh T. tá hỏa khi các cán bộ của Công ty Thành Công cho biết lớp học sửa chữa ôtô chỉ là trên giấy tờ. Thực chất, gần 50 học viên có mặt tại buổi khai giảng sẽ tham gia vào lớp đào tạo lái xe, dù tất cả đều cùng có quyết định đi học sửa chữa ôtô.

Hỏi han xung quanh, anh T. càng hoảng hốt khi nhận ra dường như chỉ có mình anh không được biết trước về sự bất thường này.

Quyết định của anh T ghi rõ ngành nghề đào tạo là học sửa xe ô tô.
Quyết định của anh T ghi rõ ngành nghề đào tạo là học sửa xe ô tô.

Với mong muốn thực tâm là được học nghề sửa chữa, anh T. nhiều lần đem thắc mắc lên những người có trách nhiệm của Trung tâm Dịch vụ việc làm (thuộc Sở LĐTBXH Hà Nội), nhưng những gì anh nhận lại chỉ là chuỗi ngày chờ đợi. Anh T. sau đó quyết định phản ánh tới Báo Lao Động.

“Quyết định một đằng, thực hiện một nẻo. Đã thế tại lớp học, các cán bộ cũng thường xuyên nhắc học viên khi ai hỏi là học ngành gì thì phải nói là học sửa chữa ôtô. Tôi cho rằng điều này là bất thường. Rất mong Báo Lao Động vào cuộc làm rõ”, anh T. nói.

Anh T. cũng cho PV biết, quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tối đa 1 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ học nghề theo thời gian học thực tế nhưng không quá 6 tháng.

Trụ sở chính của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tại số 215 Trung Kính.
Trụ sở chính của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tại số 215 Trung Kính.

Như vậy, đối chiếu theo Quyết định về việc hỗ trợ học nghề của anh T. do Sở LĐTBXH Hà Nội cấp, với khóa học đào tạo sửa xe theo quy định kéo dài 6 tháng, anh T. sẽ nhận 1 triệu đồng mỗi tháng, tổng cộng 6 triệu đồng.

Trong khi đó, một khóa đào tạo lái xe theo quy định chỉ kéo dài 3 tháng. Nghĩa là với mỗi bộ hồ sơ học sửa xe thay vì lái xe, số tiền mà quỹ Bảo hiểm thất nghiệp phải “gánh” thêm là 3 triệu đồng.

Ngoài ra, các học viên không được trực tiếp lĩnh tiền. Tiền này sẽ được chuyển thẳng về Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Sau đó, Trung tâm sẽ tự thanh toán với đối tác dạy nghề là Công ty Thành Công...

Dạy học viên nói dối

Phóng viên Báo Lao Động sau đó đã nhập cuộc xác minh thông tin anh T. phản ánh. Tại một buổi khai giảng diễn ra hồi trung tuần tháng 11.2019 ở sân tập lái Nhật Tân, trong gian phòng khá đông đúc, phóng viên ngồi cạnh một thanh niên tên T.H.Đ (SN 1994).

Đ. nhanh chóng điền và ký tên vào tờ đơn in sẵn gửi Công ty Thành Công có nội dung đề nghị được học nghề sửa chữa ô tô mà không có bất cứ băn khoăn nào.

Cũng giống như Đ, hầu hết những người có mặt tại buổi khai giảng đều không ai cảm thấy thắc mắc. Tất cả cặm cụi ghi chép để sớm hoàn thiện bộ hồ sơ học sửa xe trước khi giáo viên chủ nhiệm tới.

Mỗi cuối tháng, học viên đều phải ký vào bản đề nghị hỗ trợ tiền học nghề.
Mỗi cuối tháng, học viên đều phải ký vào bản đề nghị hỗ trợ tiền học nghề.

Một lúc sau, giáo viên chủ nhiệm lớp xuất hiện trên bục giảng, giới thiệu tên là Hồng và yêu cầu cả lớp giữ im lặng. Ông Hồng sau đó bất ngờ hỏi lớn: “Các bạn đăng ký học nghề gì?”. Ở bên dưới, lao xao tiếng học viên đáp lại: “Học lái xe ạ!”.

Dường như chỉ chờ có vậy, giọng ông Hồng nghiêm lại: “Ở đây không đào tạo lái xe. Các bạn nhớ rõ cho rằng ở đây đào tạo nghề sửa chữa ô tô. Quyết định một đằng lại bảo một nẻo. Riêng câu này nếu có kiểm tra mà các bạn bảo học lái xe thì lập tức các bạn dừng học luôn. Các bạn nhớ cho rằng, chúng ta học sửa xe…”.

Rồi thêm nhiều lần nữa trong buổi học đầu tiên, bất cứ khi nào có cơ hội, vị giáo viên đều lặp lại lời căn dặn rằng đây là lớp sửa xe. Khi có đoàn kiểm tra, giáo viên sẽ báo trước cho học viên để đi học đầy đủ và trả lời được gẫy gọn.

Giáo viên tên Hồng liên tục dặn dò học viên cách nói dối.
Giáo viên tên Hồng liên tục dặn dò học viên cách nói dối.

“Thực ra người ta cũng ít kiểm tra. Mà kiểm tra cũng sẽ báo trước từ 3-5 ngày. Có những lúc họ kiểm tra đột xuất chúng tôi còn phải gọi điện cho học viên cả đêm. Vì nếu bị phát hiện, không chỉ các bạn mà Trung tâm cũng sẽ bị khiển trách” – ông Hồng nói. Sau đó vị chủ nhiệm lớp bắt đầu phân tích kỹ hơn lợi ích của việc “lách luật”.

Theo đó, nếu học viên đăng ký học lái xe ôtô thì chỉ được hưởng 3 tháng tiền hỗ trợ, tương đương với 3 triệu đồng/người, không đủ kinh phí để đào tạo. Nhưng nếu đăng ký học sửa chữa ôtô, mỗi trường hợp sẽ được hưởng tới 6 triệu đồng.

Để rút được tiền thì cứ mỗi cuối tháng, học viên phải ký 1 bản đề nghị thanh toán hỗ trợ học nghề. Khoản tiền này sau đó sẽ không qua tay người học mà chuyển trực tiếp đến Công ty Thành Công làm 6 đợt, mỗi đợt 1 triệu đồng.

Vị giáo viên cũng gợi mở cách để rút ngắn thời gian học xuống còn một nửa là bỏ tiền túi đóng thêm 3 triệu đồng. Khi đó, công ty sẽ tạo điều kiện để hợp thức hóa hồ sơ...

Theo thống kê từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, trong 10 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn có hơn 7.000 trường hợp thất nghiệp được hưởng chế độ học nghề. Trong đó, số người đăng ký học sửa xe là 1.446 trường hợp, chiếm gần 21%.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên có được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp?

nam dương |

Bạn đọc có email thihangxx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là hiệu trưởng một trường mầm non tư thục. Do bất đồng quan điểm với ban giám đốc công ty nên tôi nộp đơn xin nghỉ việc và có báo trước 30 ngày. Trong thời gian 30 ngày chờ nghỉ việc và bàn giao tôi có được hưởng lương không? Trước đây tôi có đóng bảo hiểm xã hội 5 năm và đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần nhưng chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Mới đây tôi đã đóng bảo hiểm xã hội tại trường vừa nộp đơn xin nghỉ 2 tháng. Tôi có được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để nhận trợ cấp thất nghiệp không?

Đăng ký thất nghiệp 10 ngày, chưa nhận được trợ cấp, phải làm sao?

Nam Dương |

Bạn đọc có email quocvuongxx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đến trung tâm dịch vụ việc làm nộp hồ sơ xin nhận thất nghiệp vào ngày 2.12.2019, nhưng đã 10 ngày trôi qua, tôi vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp, vậy tôi phải làm sao?

Đề xuất hỗ trợ để công nhân được hưởng chế độ thất nghiệp

Nam Dương |

Công đoàn (CĐ) các KCX-CN TP.Hồ Chí Minh ngày 10.12 vừa có công văn gửi LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh đề nghị cho phép sử dụng nguồn kinh phí CĐ hỗ trợ đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 148 công nhân (CN) của Công ty TNHH AF Group với số tiền là gần 21,5 triệu đồng, để các CN này có thể được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp khi chủ công ty bỏ về nước.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giáo viên có được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp?

nam dương |

Bạn đọc có email thihangxx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi là hiệu trưởng một trường mầm non tư thục. Do bất đồng quan điểm với ban giám đốc công ty nên tôi nộp đơn xin nghỉ việc và có báo trước 30 ngày. Trong thời gian 30 ngày chờ nghỉ việc và bàn giao tôi có được hưởng lương không? Trước đây tôi có đóng bảo hiểm xã hội 5 năm và đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần nhưng chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Mới đây tôi đã đóng bảo hiểm xã hội tại trường vừa nộp đơn xin nghỉ 2 tháng. Tôi có được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để nhận trợ cấp thất nghiệp không?

Đăng ký thất nghiệp 10 ngày, chưa nhận được trợ cấp, phải làm sao?

Nam Dương |

Bạn đọc có email quocvuongxx@x gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi đến trung tâm dịch vụ việc làm nộp hồ sơ xin nhận thất nghiệp vào ngày 2.12.2019, nhưng đã 10 ngày trôi qua, tôi vẫn chưa nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp, vậy tôi phải làm sao?

Đề xuất hỗ trợ để công nhân được hưởng chế độ thất nghiệp

Nam Dương |

Công đoàn (CĐ) các KCX-CN TP.Hồ Chí Minh ngày 10.12 vừa có công văn gửi LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh đề nghị cho phép sử dụng nguồn kinh phí CĐ hỗ trợ đóng bảo hiểm thất nghiệp cho 148 công nhân (CN) của Công ty TNHH AF Group với số tiền là gần 21,5 triệu đồng, để các CN này có thể được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp khi chủ công ty bỏ về nước.