"Phù phép" heo nái chết thành… bê thui

Nhóm PV |

Heo (lợn) thịt chết, heo nái chết vì nhiều nguyên nhân tại một số trang trại hay các hộ chăn nuôi, được các đầu nậu thu mua, sau đó "phù phép" thành bê thui, heo rừng, heo quay, giò chả, nem nướng... Nhóm PV Báo Lao Động đã thâm nhập và bóc trần sự thật kinh hoàng này.

Đầu nậu “nức tiếng” thu mua heo nái chết

Trailer phóng sự điều tra “Phù phép” heo chết thành... bê thui, chế biến giò chả.

Đồng Nai được xem là “thủ phủ” nuôi heo của cả nước. Địa phương này có hàng trăm trại nuôi heo, cung cấp ra thị trường hàng triệu con heo thịt mỗi năm. Bên cạnh hàng trăm trại nuôi heo thịt, Đồng Nai cũng có nhiều trang trại chuyên nuôi heo giống với số lượng thuộc top đầu cả nước.

Số lượng nuôi heo giống lớn nên mỗi ngày những trang trại và hộ chăn nuôi tại đây có số lượng heo nái chết vì nhiều lý do, trong đó có cả heo chết do dịch bệnh cũng được xem là không nhỏ. Theo quy định, những con heo nái chết như vậy phải đưa đi tiêu hủy, thế nhưng nhiều trang trại và hộ chăn nuôi lại tuồn bán cho các đầu nậu để mổ thịt, chế biến cung cấp ra thị trường.

Kho đông lạnh nhà bà H.I chất đầy thịt heo chết với số lượng cấp đông cùng lúc lên đến nhiều tấn.
Kho đông lạnh nhà bà H.I chất đầy thịt heo nái chết với số lượng cấp đông cùng lúc lên đến cả tấn.

Điển hình trong các đầu nậu thu mua heo nái chết phải kể đến gia đình bà H.I (xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai), được xem là một đầu nậu chuyên thu mua heo nái chết lớn của vùng. Gia đình bà này có quan hệ rộng với nhiều trang trại chăn nuôi heo, cánh tài xế chở heo và nhiều lái heo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Do vậy, phần lớn số heo nái chết mỗi ngày tại nhiều trang trại và hộ chăn nuôi được “tập kết” về nhà bà này để tiến hành mổ thịt.

Sở dĩ gia đình bà H.I thu mua số lượng lớn heo nái chết trong nhiều năm qua là bởi gia đình bà đầu tư cả một kho đông lạnh lớn dùng để lưu trữ thịt heo chết với số lượng cấp đông lên đến cả tấn thịt cùng lúc. Trong khi đó, những hộ kinh doanh heo chết khác chỉ dùng tủ cấp đông thông thường hay dùng đá ướp thủ công nên không thể thu mua với số lượng lớn được.

Heo nái chết ươn sình được gia đình bà H.I mổ thịt
Heo nái chết ươn sình được mổ thịt tại nhà bà H.I.

Ngoài lý do có kho đông lạnh lớn, lý do chính để gia đình bà này sẵn sàng “gom” nhiều heo nái chết trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là bởi gia đình bà có "công nghệ" biến heo nái chết thành… bê thui. Hằng ngày, có cả trăm kg thịt heo nái chết, được lò của gia đình bà biến thành bê thui, heo rừng, dê thui, rồi cung cấp sỉ cho các nhà hàng, quán ăn tại nhiều tỉnh, thành.

Nhiều lần trò chuyện với chúng tôi, cánh tài xế chở heo và đầu nậu thu mua heo chết cho biết, trong nhiều năm qua, họ đã chở rất nhiều heo nái chết (mỗi ngày từ một đến vài con heo) đến cho gia đình bà H.I thu mua, để mổ thịt rồi đem khò biến thành bê thui, heo rừng, dê thui bỏ sỉ cho các quán ăn ở Đồng Nai, Bình Dương, TPHCM...

“Công nghệ" biến heo nái chết thành… bê thui

Video “Công nghệ” biến heo nái chết thành... bê thui, heo rừng.
Chúng tôi quyết tâm tìm mọi cách thâm nhập được vào lò của bà H.I để tận mắt chứng kiến “công nghệ” không tưởng, là có thể biến heo nái chết ươn thành... bê thui, heo rừng.

Sau khi thâm nhập vào “cơ sở chế biến heo nái chết thành bê thui” của bà H.I, chúng tôi ghi nhận được hằng ngày heo nái chết được tài xế chở đến giao nguyên con. Sau đó, bà H.I cho nhân viên tiến hành mổ thịt. Chúng tôi quan sát nhiều con heo nái do chết lâu nên thịt bầm tím hoặc đã ươn sình lên với trọng lượng nặng từ 200kg - 300kg.

Quy trình mổ heo nái chết diễn ra nhanh gọn: Sau khi heo được chở đến, nhân viên lôi heo vào trong nhà, không cần cạo lông, chỉ cần cắt đầu, mổ bụng lôi bộ lòng ra ngoài và xẻ thịt thành 6 mảnh (2 mảnh vai, 2 mảnh đùi và 2 mảnh lưng).

 
Quá trình xẻ thịt, nhân viên luôn xịt vòi nước vào heo để lượng huyết ứ đọng chảy ra ngoài.

Trong quá trình xẻ thịt, nhân viên luôn xịt nước vào con heo để cho lượng huyết tồn đọng bên trong chảy ra ngoài. Việc xịt vòi nước liên tục vào heo là nhằm khắc phục được tình trạng mảnh thịt heo bớt bầm tím hơn do bị ứ đọng huyết.

Sau khi xẻ heo thành 6 mảnh, công đoạn tiếp theo là nhân viên kéo bình gas 12kg ra, lắp đầu khò gas (đuốc khè) vào rồi tiến hành khò. Việc khò này chỉ tập trung vào phần lớp da của từng mảnh thịt, sau khoảng 30 phút khò thì toàn bộ phần da từ trắng đã chuyển sang cháy đen. Sau đó, nhân viên xịt nước lên phần cháy đen này, rồi dùng bàn chải chà rửa phần cháy đen đi. Khi chà rửa xong, lớp da hiện ra màu vàng ươm giống như bê thui.

Nhân viên dùng đuốc khò để khò thịt heo nái chết.
Nhân viên dùng đuốc khò để khò thịt heo nái chết.

Việc khò này được lý giải là có tác dụng làm cháy hết phần lông, làm cho da căng vàng ươm, da được giòn ngon và phần mỡ cũng được tan chảy thu gọn lại giúp cho mảnh thịt chỉ còn da với nạc giống như bê thui. Để cho càng giống bê thui hay heo rừng hơn, nhân viên tiến hành cắt bỏ một lớp thịt nạc phía trên, chỉ để lại một lớp thịt nạc phía dưới sát với phần lớp da.

Những mảnh "thịt bê thui" này sau đó chất vào kho đông lạnh chờ phân phối đi các đầu mối để phục vụ "thượng đế". Những đầu mối lấy hàng “bê thui” này đa phần là các quán ăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, TPHCM… đem về ướp gia vị rồi chế biến thành bê thui, heo rừng, thịt dê, heo mọi… tùy theo nhu cầu của thực khách.

 

Nhiều lần chứng kiến "công nghệ" dùng đèn khò gas để biến những tảng thịt heo nái chết ươn thành bê thui, heo rừng, chúng tôi không khỏi rùng mình. Khi chúng tôi đặt vấn đề lấy nguồn hàng này đem về bỏ mối cho các quán bê thui, heo rừng ở TPHCM, bà H.I cho biết, trước giờ khách hàng lấy sỉ của bà là những nhà hàng tiệc cưới, quán ăn. Hàng được bà khò làm sẵn và bán với giá 80.000 đồng/kg, người mua đem về có thể ướp gia vị theo món mình muốn chế biến.

Bà này còn cho hay, có hẳn một công ty mua hàng “bê thui” này đem về phân ra thành từng kg, hút chân không rồi cung cấp cho thị trường. Quá trình xác minh, chúng tôi được biết, những đầu mối lấy hàng của bà H.I thừa biết đây là thịt heo nái chết, nhưng vì lợi nhuận cao họ nhập về để kinh doanh. Còn nhiều quán ăn, nhà hàng mua hàng này về rồi tẩm ướp gia vị để chế biến giả thành các món ăn như: Bê thui, bê xào, bê hấp, heo rừng, thịt dê... hoặc trộn lẫn với thịt bê hay thịt dê thật để bán ra cho thực khách "thưởng thức".

Sau khi chà rửa lớp cháy đen bị khò, thì lớp da hiện lên vàng ươm như bê thui.
Sau khi chà rửa lớp cháy đen bị khò, lớp da hiện lên vàng ươm như bê thui.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Đường dây cung cấp thịt heo bẩn: Cả làng giàu nhanh nhờ mổ heo lậu

Nhóm Phóng viên |

Quanh khu vực chợ Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp (TPHCM) được xem là "làng mổ heo lậu" khi nhà nhà mổ heo, người người mổ heo. Mỗi ngày nơi đây cung cấp ra thị trường hàng nghìn con heo mổ lậu, trong số đó có nhiều heo dịch bệnh, heo chết và không qua kiểm dịch.

Đường dây cung cấp thịt heo bẩn: Cán bộ thú y và lò mổ tiếp tay

Nhóm phóng viên |

TPHCM - Nhà máy giết mổ gia súc Xuân Thới Thượng và Cơ sở giết mổ gia súc Xuyên Á được xem là 2 lò mổ heo (lợn) tập trung có quy mô lớn nhất TPHCM. Theo quy định, khi nhập heo vào lò mổ những con heo bị chết buộc phải đưa đi tiêu hủy, thế nhưng cán bộ thú y và lò mổ tại đây đã tiếp tay cho việc tuồn số thịt heo bẩn này ra ngoài tiêu thụ.

Thâm nhập đường dây cung cấp thịt heo bẩn lớn nhất phía Nam

Nhóm Phóng viên |

TPHCM - Tại TPHCM có đường dây chuyên cung cấp thịt heo (thịt lợn) bẩn gồm những con heo dịch bệnh, heo chết và heo không qua kiểm dịch với quy mô được xem là lớn nhất phía Nam. Hằng ngày đường dây này tung ra thị trường hàng tấn thịt heo bẩn cung cấp cho các sạp bán thịt lẻ, quán ăn, lò sản xuất giò chả... Từ đây, thịt bẩn đi thẳng vào mâm cơm của nhiều gia đình.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đường dây cung cấp thịt heo bẩn: Cả làng giàu nhanh nhờ mổ heo lậu

Nhóm Phóng viên |

Quanh khu vực chợ Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp (TPHCM) được xem là "làng mổ heo lậu" khi nhà nhà mổ heo, người người mổ heo. Mỗi ngày nơi đây cung cấp ra thị trường hàng nghìn con heo mổ lậu, trong số đó có nhiều heo dịch bệnh, heo chết và không qua kiểm dịch.

Đường dây cung cấp thịt heo bẩn: Cán bộ thú y và lò mổ tiếp tay

Nhóm phóng viên |

TPHCM - Nhà máy giết mổ gia súc Xuân Thới Thượng và Cơ sở giết mổ gia súc Xuyên Á được xem là 2 lò mổ heo (lợn) tập trung có quy mô lớn nhất TPHCM. Theo quy định, khi nhập heo vào lò mổ những con heo bị chết buộc phải đưa đi tiêu hủy, thế nhưng cán bộ thú y và lò mổ tại đây đã tiếp tay cho việc tuồn số thịt heo bẩn này ra ngoài tiêu thụ.

Thâm nhập đường dây cung cấp thịt heo bẩn lớn nhất phía Nam

Nhóm Phóng viên |

TPHCM - Tại TPHCM có đường dây chuyên cung cấp thịt heo (thịt lợn) bẩn gồm những con heo dịch bệnh, heo chết và heo không qua kiểm dịch với quy mô được xem là lớn nhất phía Nam. Hằng ngày đường dây này tung ra thị trường hàng tấn thịt heo bẩn cung cấp cho các sạp bán thịt lẻ, quán ăn, lò sản xuất giò chả... Từ đây, thịt bẩn đi thẳng vào mâm cơm của nhiều gia đình.