Phụ nữ TPHCM sinh ít con: Có phải nhiều người trẻ thích làm đẹp hơn làm mẹ?

Anh Nhàn |

Phụ nữ thời nay biết sống cho bản thân mình nhiều hơn và có trách nhiệm với mỗi quyết định của mình, trong đó có quyết định kết hôn và sinh con.

Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Chánh Trung - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình TPHCM để hiểu thêm về những nguyên nhân phụ nữ TPHCM "ngại sinh" và những giải pháp từ cơ quan quản lý để thay đổi tình trạng này.

TPHCM là địa phương có mức sinh thấp nhất nước, với 1,35 con/bà mẹ độ tuổi sinh sản. Do đâu mà mức sinh con của phụ nữ TPHCM lại thấp đến như vậy? 

- Một số nguyên nhân dẫn đến mức sinh thấp như: Do áp lực của cuộc sống và công việc làm nhiều người có xu hướng kết hôn muộn, sinh con muộn, sinh ít con và không muốn sinh con. Bên cạnh đó, tình trạng phá thai, tỷ lệ vô sinh có xu hướng gia tăng cũng là những yếu tố tác động đến việc sinh con.

Nhiều lý do như thế nhưng tựu trung lại, những nguyên nhân tác động nêu trên đều xuất phát từ quá trình công nghiệp hóa - đô thị hóa đã, đang và sẽ diễn ra với tốc độ nhanh tại TPHCM.

Áp lực kinh tế, cuộc sống đè nặng nhiều người trẻ hay vì họ thích tận hưởng cuộc sống độc thân, thích làm đẹp hơn làm mẹ nên ngại kết hôn và sinh con, thưa ông?

- Phụ nữ trẻ, nhất là phụ nữ sống ở đô thị lớn biết sống cho bản thân mình nhiều hơn và có trách nhiệm với mỗi quyết định của mình, trong đó có quyết định kết hôn và sinh con.

Hiện nay chưa có nghiên cứu nào kết luận được đâu là nguyên nhân chính dẫn đến việc phụ nữ sinh ít con. Nhưng từ thực tế cho thấy, áp lực cuộc sống, công việc, kinh tế cũng là gánh nặng khiến phụ nữ "ngại" sinh.

Việc nuôi dạy, chăm sóc con cái hiện nay đòi hỏi rất nhiều chi phí như: ăn uống, học hành, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, … cộng với chi phí nhà ở, sinh hoạt tăng cao, khó tìm việc làm do đốc độ đô thị hoá khiến nhiều gia đình quyết định không sinh nhiều con.

Tỉ lệ vô sinh, hiếm muộn ở TPHCM nói riêng và cả nước nói chung còn cao. Vậy, nên có những chính sách gì hỗ trợ những cặp vợ chồng hiếm muộn và tăng cường giáo dục sức khoẻ sinh sản, vô sinh cho trẻ vị thành niên?

- Việt Nam là một trong các quốc gia tỷ lệ vô sinh cao (khoảng 7,7%), trong đó vô sinh nguyên phát là 3,9% và vô sinh thứ phát là 3,8%.

Từ thực trạng này, phải đẩy mạnh xây dựng và triển khai các loại hình phòng, tránh vô sinh từ tuổi vị thành niên tại cộng đồng; đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, phát triển mạng lưới hỗ trợ sinh sản. Ngoài ra, cần thí điểm mô hình xã hội hóa dịch vụ dự phòng, sàng lọc vô sinh, ung thư đường sinh sản tại cộng đồng cho nhóm dân số trẻ đáp ứng nhu cầu và khả năng chi trả của người dân.

Việc phụ nữ TPHCM sinh ít con ảnh hưởng thế nào đến chính sách dân số và phát triển Kinh tế - Xã hội về lâu về dài, thưa ông? 

- Việc già hóa Dân số diễn ra rất nhanh, tạo ra áp lực ngày càng tăng đối với hệ thống an sinh xã hội dành cho người cao tuổi như: Lương hưu, bảo hiểm y tế, chế độ trợ cấp xã hội, chế độ chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí, …

Đồng thời, sự suy giảm lao động trẻ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Chi phí cho chính sách khuyến khích sinh sẽ gây áp lực lớn cho nguồn ngân sách trong tương lai.

Để khuyến khích người dân sinh con, sắp tới TPHCM mà cụ thể mà Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình đề xuất những giải pháp gì và thực hiện những đề xuất ra sao? 

- Để giải quyết tình trạng mức sinh thấp tại thành phố hiện nay ngành Y tế - Dân số thành phố đang tham mưu trình UBND thành phố Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030” tại TPHCM.

Tiếp đến, chúng tôi cũng sẽ tham mưu để UBND TPHCM có buổi họp lắng nghe ý kiến của các sở, ban ngành, đoàn thể nhằm đưa ra các giải pháp khuyến sinh mang tính đặc thù của thành phố chúng ta. Song song đó, chúng tôi vẫn tăng cường công tác truyền thông để vận động từng người dân thực hiện “Mỗi gia đình sinh đủ hai con” nhằm duy trì mức sinh hợp lý.

Xin cảm ơn ông!

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới nói về việc sinh con lúc đương nhiệm

Lê Thanh Hà |

Nữ thủ tướng Phần Lan Sanna Marin mới đây đã chia sẻ bà mong muốn sinh con khi còn đương nhiệm.

Những dấu hiệu cho thấy người yêu cũ chưa thể quên được bạn dù đã chia tay

Hải Anh |

Làm sao để biết người yêu cũ còn yêu mình hay không sau khi chia tay?

TPHCM: Người trẻ lười yêu, lười cưới, sợ đẻ vì áp lực cuộc sống nặng nề

Anh Nhàn |

Áp lực cuộc sống và công việc khiến người trẻ có xu hướng kết hôn, sinh con muộn, chọn sinh ít con và thậm chí không muốn sinh con.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới nói về việc sinh con lúc đương nhiệm

Lê Thanh Hà |

Nữ thủ tướng Phần Lan Sanna Marin mới đây đã chia sẻ bà mong muốn sinh con khi còn đương nhiệm.

Những dấu hiệu cho thấy người yêu cũ chưa thể quên được bạn dù đã chia tay

Hải Anh |

Làm sao để biết người yêu cũ còn yêu mình hay không sau khi chia tay?

TPHCM: Người trẻ lười yêu, lười cưới, sợ đẻ vì áp lực cuộc sống nặng nề

Anh Nhàn |

Áp lực cuộc sống và công việc khiến người trẻ có xu hướng kết hôn, sinh con muộn, chọn sinh ít con và thậm chí không muốn sinh con.