Phụ nữ Hà Nội đan 2.000 “tai giả” ủng hộ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Phạm Đông - Lan Nhi |

Chứng kiến đội ngũ y bác sĩ tại Đà Nẵng ngày đêm vất vả chống dịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Việt Hưng (quận Long Biên, TP. Hà Nội) đã tự tay đan móc 2.000 dải băng cài khẩu trang gửi đến tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Khoảng 19h30 mỗi ngày, gần 20 hội viên thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Việt Hưng lại tụ họp tại nhà văn hóa tổ dân phố để cùng nhau đan móc băng cài gửi tuyến đầu chống dịch. Người đan móc, người thùa khuyết, người bận rộn kiểm kê gói hàng..., chẳng mấy chốc những sản phẩm xinh xắn đã nhanh chóng được hoàn thiện.

Vào mỗi buổi tối, gần 20 người lại cùng nhau đan móc băng cài gửi tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Lan Nhi.
Vào mỗi buổi tối, gần 20 người lại cùng nhau đan móc băng cài gửi tuyến đầu chống dịch. Ảnh: Lan Nhi.

Đối với họ, công việc này không đơn thuần chỉ là công việc thiện nguyện. Các hội viên tại đây ai cũng mong muốn mình được góp một chút công sức giúp đỡ đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân cách ly có thêm tinh thần chống lại dịch bệnh.

Theo chia sẻ, do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam, đội ngũ y bác sĩ tại đây phải đeo khẩu trang và đồ bảo hộ 24/24. Thấu hiểu nỗi vất vả này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Việt Hưng đã có những sáng tạo thiết thực.

Nhiều chị em trong Hội đã tự tay đan móc những chiếc băng cài khẩu trang làm bằng len sợi, góp phần làm giảm áp lực, cọ xát, giúp cho đôi tai bớt đau nhức và khó chịu khi phải đeo khẩu trang thường xuyên.

Những chiếc băng cài làm bằng len sợi góp phần làm giảm áp lực, cọ xát khi đeo khẩu trang thường xuyên. Ảnh: L.Nhi.
Những chiếc băng cài làm bằng len sợi góp phần làm giảm áp lực, cọ xát khi đeo khẩu trang thường xuyên. Ảnh: L.Nhi.
Những chiếc băng cài làm bằng len sợi góp phần làm giảm áp lực, cọ xát khi đeo khẩu trang thường xuyên. Ảnh: L.Nhi.

Bà Hoàng Thị Tình (sinh năm 1950, phường Việt Hưng) chia sẻ: “Mặc dù ai cũng có công việc riêng thế nhưng cứ đến 19h30 mỗi ngày, chị em trong Hội Phụ nữ phường Việt Hưng lại rủ nhau cùng ngồi đan móc tại nhà văn hóa trong khu phố.

Trung bình mỗi ngày, chúng tôi có thể đan được từ 30 - 40 cái băng cài khẩu trang. Vật dụng này tuy nhỏ nhưng giúp cho người sử dụng cảm thấy thư giãn, đỡ đau nhức vành tai khi sử dụng khẩu trang thường xuyên trong ngày”.

Mỗi ngày, bà Hoàng Thị Tình có thể đan móc được từ 30 - 40 chiếc băng cài khẩu trang. Ảnh: L. Nhi
Mỗi ngày, bà Hoàng Thị Tình có thể đan móc được từ 30 - 40 chiếc băng cài khẩu trang. Ảnh: L. Nhi

Tiếp đó, bà Đào Thị Vịnh (sinh năm 1955, tổ 2, phường Việt Hưng) cho hay, việc đan móc này tuy không khó nhưng luôn cần sự tỉ mỉ và khéo léo. Phần lớn những vật liệu như len sợi, khuy cài, thanh móc... đều được những người dân trong phường chung tay đóng góp, nhiệt tình ủng hộ. Ai nấy cũng mong muốn các y bác sĩ, thanh niên tình nguyện và các bệnh nhân đang chống chọi với dịch bệnh luôn vững tin, nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Trao đổi với Lao Động, bà Lê Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Việt Hưng cho biết: Thực hiện sáng kiến của hội Liên hiệp Phụ nữ quận Long Biên, gần 20 hội viên Hội Phụ nữ phường Việt Hưng đã nhanh chóng triển khai công việc đan móc dải băng cài khẩu trang bằng len sợi để gửi tặng các đơn vị tuyến ngoài, trạm y tế, bệnh nhân đang cách ly tại Đà Nẵng và Quảng Nam.

Việc đan móc băng cài khẩu trang tuy không khó nhưng rất cần sự tỉ mỉ và khéo léo. Ảnh: L. Nhi.
Việc đan móc băng cài khẩu trang tuy không khó nhưng rất cần sự tỉ mỉ và khéo léo. Ảnh: L. Nhi.
Việc đan móc băng cài khẩu trang tuy không khó nhưng rất cần sự tỉ mỉ và khéo léo. Ảnh: L. Nhi.

Theo bà Minh Châu, hưởng ứng lời kêu gọi “tất cả vì tuyến đầu chống dịch”, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Việt Hưng đã nhanh chóng huy động các chị em thực hiện đan móc khoảng 2.000 chiếc “tai giả” để giúp đội ngũ y bác sĩ đang nỗ lực chống dịch tại Đà Nẵng, Quảng Nam thoải mái hơn khi phải đeo khẩu trang liên tục.

Dù chương trình mới bắt đầu khởi động được nhưng Hội Phụ nữ phường Việt Hưng đã và đang phấn đấu hoàn thành mục tiêu đan móc hơn 2.000 chiếc “tai giả”, nhanh chóng gửi về tuyến đầu chống dịch.

Phạm Đông - Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Tặng hàng nghìn khẩu trang cho các bác sĩ tuyến đầu chống dịch

NGỌC ANH - BẢO TRUNG |

Tỉnh đoàn Đăk Lắk đã phối hợp với các đơn vị tài trợ tặng hàng ngàn khẩu trang, cùng hàng chục lít mật ong ngâm Saffron cho các y tá, bác sĩ ở Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và bệnh viện Lao và bệnh phổi.

Hoà Bình: Tặng quà các công đoàn cơ sở nơi tuyến đầu chống dịch

Mạnh Cường |

Đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh Hoà Bình do đồng chí Nguyễn Mạnh Cương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - dẫn đầu đến thăm, tặng quà công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh và công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Công đoàn đồng hành cùng chiến sỹ trên tuyến đầu chống dịch

Đỗ Đức Thiệm |

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng luôn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đắk Lắk: Tặng hàng nghìn khẩu trang cho các bác sĩ tuyến đầu chống dịch

NGỌC ANH - BẢO TRUNG |

Tỉnh đoàn Đăk Lắk đã phối hợp với các đơn vị tài trợ tặng hàng ngàn khẩu trang, cùng hàng chục lít mật ong ngâm Saffron cho các y tá, bác sĩ ở Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và bệnh viện Lao và bệnh phổi.

Hoà Bình: Tặng quà các công đoàn cơ sở nơi tuyến đầu chống dịch

Mạnh Cường |

Đoàn công tác Liên đoàn Lao động tỉnh Hoà Bình do đồng chí Nguyễn Mạnh Cương - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - dẫn đầu đến thăm, tặng quà công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh và công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Công đoàn đồng hành cùng chiến sỹ trên tuyến đầu chống dịch

Đỗ Đức Thiệm |

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng luôn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19.