Phụ huynh và học sinh TPHCM vẫn hồi hộp chờ công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Kim Đồng |

Tối 29.6, Sở GD- ĐT Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 110 trường THPT công lập, còn tại TPHCM thì nhiều phụ huynh và thí sinh vẫn đang hồi hộp chờ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường.

Theo đó, điểm chuẩn vào lớp 10 của 110 trường THPT công lập tại Hà Nội giảm mạnh, cụ thể năm 2017, toàn Hà Nội có 15 trường lấy điểm chuẩn từ 50 trở lên thì năm nay chỉ còn 7 trường. Trong đó, THPT Chu Văn An dẫn đầu với 51,5, thấp hơn năm ngoái 4 điểm. Nhiều trường THPT thuộc top đầu lấy điểm chuẩn cũng giảm. So với năm ngoái, điểm chuẩn các trường trên đều giảm từ 1 đến 4. Được biết, sở dĩ điểm chuẩn thấp hơn năm ngoái là đề Toán được đánh giá khó. 

Hồi hộp chờ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập tại TPHCM
Hồi hộp chờ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập tại TPHCM

Đối với năm học 2018-2019, số học sinh thi vào lớp 10 công lập của Hà Nội đông kỷ lục, tới gần 94.500, tăng hơn 18.700 em so với năm ngoái. Với chỉ tiêu 63.050, toàn thành phố có khoảng 31.900 em phải vào các trường tư thục có chi phí đắt đỏ hoặc học trường nghề, giáo dục thường xuyên.

Cuộc đua giành suất vào lớp 10 công lập do đó trở nên căng thẳng. Nhiều trường đóng ở khu đông dân cư có tỷ lệ chọi rất cao.

Tại TPHCM, cuộc đua giành suất vào lớp 10 công lập cũng trở nên căng thẳng không kém. Theo số liệu nguyện vọng do Sở GD- ĐT TPHCM công bố thì thành phố có hơn 87.000 học sinh đăng ký thi vào lớp 10. Tổng chỉ tiêu 103 trường THPT công lập là 67.000 nên sau kỳ thi này hơn 20.000 thí sinh không trúng tuyển. Những em rớt có thể chuyển sang học trường quốc tế, trường ngoài công lập, trường giáo dục thường xuyên, trường nghề…

Trước đó, chiều 13.6, Sở GD- ĐT TPHCM đã công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập của hơn 87.000 thí sinh. Được biết, ở kỳ thi này, đối với môn Toán có hơn 42.000 bài thi từ 5 trở lên, chiếm hơn 48%; trong đó hơn 8.500 bài đạt loại giỏi, hơn 800 bài đạt điểm tuyệt đối và hơn 250 bài bị điểm 0. Đối với môn tiếng Anh có gần 44.000 bài điểm trên trung bình, chiếm hơn 50%; trong đó có 60 bài đạt điểm 10 và 4 bài bị điểm 0. Môn Văn có gần 75.000 bài trên trung bình, chiếm tỷ lệ hơn 86%. Bốn thí sinh đạt điểm cao nhất ở môn này với 9,5 điểm và 9 thí sinh bị 0 điểm.

Việc Sở GD- ĐT Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào các trường công lập, song Sở GD- ĐT TPHCM vẫn chưa công bố điểm khiến nhiều phụ huynh khá hồi hộp.

Một phụ huynh có con thi vào lớp 10 cho biết, mặc dù con chị học lực khá và thi tốt, đạt điểm như mong muốn nhưng do năm nay sẽ có hơn 20.000 thí sinh không trúng tuyển nên việc tỷ lệ chọi tại các trường khá cao nên chị vẫn thấy lo lắng. Ngoài ra, việc Sở GD- ĐT Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào các trường công lập, còn TPHCM thì chưa khiến chị cũng khá hồi hộp mong chờ…

Phụ huynh Trương Ngọc Nga có con thi tại điểm thi THCS Gò Vấp thì cho rằng, học lực của con khá tốt nên bà yên tâm về điểm thi. “Việc Sở GD- ĐT TPHCM công bố điểm chuẩn vào các trường công lập sau Sở GD- ĐT Hà Nội là chuyện bình thường. Bởi, thí sinh thi địa bàn nào thì học ở đó, và trước khi dự thi tôi đã chọn nguyện vọng cho con vào trường có tỷ lệ chọi và điểm chuẩn trung bình nên khá yên tâm”, chị Nga chia sẻ.

Được biết, vào ngày 10.7, Sở GD- ĐT TPHCM sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường THPT.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

"Trăm phương nghìn kế" cho học sinh trượt lớp 10 công lập

HUYÊN NGUYỄN - LÊ PHƯƠNG - THẢO ANH |

Trượt lớp 10 THPT công lập không phải là đặt dấu chấm hết như nhiều người vẫn lầm tưởng. Hiện nay học sinh sau khi tốt nghiệp THCS sẽ có khá nhiều lựa chọn. 

Nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10: Trường THPT không được thu khoản tiền nào của phụ huynh

Đặng Chung |

Đây là chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.Hà Nội với các trường THPT trên địa bàn, liên quan đến việc tuyển sinh và nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10.

Đã nhập học lớp 10, học sinh có được phép rút hồ sơ, chuyển trường?

HUYÊN NGUYỄN - PHAN ANH |

Các nhà trường phải tạo điều kiện được rút hồ sơ khi học sinh trúng tuyển đã nộp hồ sơ vào trường.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

"Trăm phương nghìn kế" cho học sinh trượt lớp 10 công lập

HUYÊN NGUYỄN - LÊ PHƯƠNG - THẢO ANH |

Trượt lớp 10 THPT công lập không phải là đặt dấu chấm hết như nhiều người vẫn lầm tưởng. Hiện nay học sinh sau khi tốt nghiệp THCS sẽ có khá nhiều lựa chọn. 

Nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10: Trường THPT không được thu khoản tiền nào của phụ huynh

Đặng Chung |

Đây là chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.Hà Nội với các trường THPT trên địa bàn, liên quan đến việc tuyển sinh và nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10.

Đã nhập học lớp 10, học sinh có được phép rút hồ sơ, chuyển trường?

HUYÊN NGUYỄN - PHAN ANH |

Các nhà trường phải tạo điều kiện được rút hồ sơ khi học sinh trúng tuyển đã nộp hồ sơ vào trường.