Hà Nội:

Phụ huynh trường Xuân Phương vui mừng, thức trắng đêm khi con được về nhà

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Từ 7h20 sáng 14.2, các chuyến xe của Ban chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm đã chở tất cả học sinh, phụ huynh và giáo viên Trường Tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm, Hà Nội) về nhà để tiếp tục cách ly, theo dõi sức khoẻ tại gia đình.

Từ hơn 5h sáng đã có rất đông phụ huynh, người thân của các trường hợp đang cách ly tại đây đến trường vận chuyển đồ đạc. Chị Nguyễn Thị Anh (phụ huynh em N.V.P - học sinh lớp 3E Trường tiểu học Xuân Phương) vui mừng đến đón con trai khi nhận được tin con trở về nhà.

Chị rất hạnh phúc khi con và tất cả các bạn khác đều xét nghiệm 3 lần âm tính, đây thực sự là trải nghiệm khó quên với chị và gia đình. Do quá vui mừng và sốt ruột nên cả đêm qua chị đã không ngủ được, chỉ mong trời sáng đến đón con và chồng.

Từ sáng sớm đã có các phụ huynh tới chở đồ cho người thân.
Từ sáng sớm đã có các phụ huynh tới chở đồ cho người thân.

Theo chị Anh, do cả con trai và chồng đều trong khu cách ly nên trong những ngày vừa qua chị ăn Tết cũng không ngon. Những ngày này, chị cũng chỉ quanh quẩn ở nhà và làm cơm cúng tổ tiên. Để đỡ nhớ chồng con, chị thường xuyên liên lạc được qua điện thoại để trò chuyện.

"Nhà mình đủ điều kiện cách ly ở nhà nên hôm nay con được về. Thật hạnh phúc khi tất cả đều khỏe mạnh, không có thêm ai mắc bệnh. Năm mới tôi mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi, các con được đến trường tiếp tục học tập như trước và công việc của hai vợ chồng ổn định hơn” – chị Anh chia sẻ.

Xe của Ban chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm làm nhiệm vụ đưa học sinh, phụ huynh về nhà cách ly.
Xe của Ban chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm làm nhiệm vụ đưa học sinh, phụ huynh về nhà cách ly.
Xe của Ban chỉ huy quân sự quận Nam Từ Liêm làm nhiệm vụ đưa học sinh, phụ huynh về nhà cách ly.

Chị Anh cho biết, khi đón con và chồng về gia đình sau thời gian cách ly là giây phút hạnh phúc nhất đối với chị. Việc đầu tiên là cả nhà sẽ ăn bữa cơm quây quần ngày Tết bên nhau. Với chị Anh, dù có ăn Tết ở đâu, ăn sớm hay muộn thì chỉ khi cả gia đình đoàn tụ mới là Tết sum vầy, Tết đoàn viên.

Phụ huynh tới vận chuyển đồ cho người thân.
Phụ huynh tới vận chuyển đồ cho người thân.
Phụ huynh tới vận chuyển đồ cho người thân.

Cùng trong tâm lý vui mừng đó, anh Nguyễn Đức Tuấn (quận Bắc Từ Liêm), phụ huynh cháu N.M.K – học sinh lớp 3G cho biết, tuy phải cách ly nhưng con gái anh được mẹ chăm sóc và thường xuyên động viên nên cháu làm quen với không khí và môi trường trong đây rất nhanh. Cả gia đình đều cố gắng chấp hành, tuân thủ việc cách ly của cơ quan chức năng để sớm được về nhà. Bản thân anh Tuấn trước đó cũng phải tự cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe.

Từ khi biết vợ và con gái anh phải cách ly tại trường, nhiều người thân, hàng xóm cũng động viên, chia sẻ. Tuy nhiên ai nấy cũng chấp hành quy định của địa phương, hạn chế tiếp xúc nên chỉ hỏi thăm được qua điện thoại, động viên tinh thần.

Anh Tuấn trông ngóng vợ và con gái về nhà.
Anh Tuấn trông ngóng vợ và con gái về nhà.

Những ngày ở nhà, 2 bố con anh cũng buồn, cảm thấy thiếu vắng không khí gia đình, sum họp ngày Tết. Những lúc như vậy, 2 bố con lại tự động viên, chia sẻ với nhau bởi hàng nghìn người khác cũng trong hoàn cảnh tương tự. Khi nhận được thông báo hết cách ly, cả đêm qua anh Tuấn đã không khủ được vì trông ngóng người thân. Do đó từ 5h sáng anh đã lái xe đến trường để vận chuyển đồ đạc cho 2 mẹ con.

“Bây giờ cả gia đình mới chính thức được ăn Tết, dù hơi muộn so với mọi năm nhưng như vậy mới hạnh phúc. Tết năm nay đối với tôi và gia đình rất đặc biệt và chắc chắn không bao giờ quên” – anh Tuấn tâm sự.

Dù không ai mong muốn nhưng trong thời gian con gái phải cách ly tại trường, anh Tuấn xem như trải nghiệm thực tế của con. Trong thời gian đó, anh chỉ gọi điện để hỏi thăm, động viên 2 mẹ con bằng zalo. Trong thời gian tới đây, cả gia đình 4 người nhà anh sẽ tuân thủ việc cách ly tại địa phương để đảm bảo thời gian theo quy định.

Phạm Đông - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Chuẩn bị phương án để học sinh quay lại trường hoặc học online

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị phương án để học sinh quay lại trường học hoặc triển khai học trực tuyến (online).

Dự kiến ngày mai toàn bộ học sinh, giáo viên trường Xuân Phương được về nhà

Phạm Đông |

Quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) dự kiến trong ngày mai sẽ đưa toàn bộ những học sinh, phụ huynh và giáo viên của Trường tiểu học Xuân Phương về địa phương thực hiện cách ly tại nhà theo quy định.

Hà Nội: Nguy cơ về dịch COVID-19 vẫn ở mức cao, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết

Phạm Đông |

Nhận định nguy cơ về dịch COVID-19 vẫn ở mức cao, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Hà Nội yêu cầu tất cả các đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như tuân thủ đeo khẩu trang, không tập trung đông người, khám sàng lọc tại bệnh viện, khai báo y tế...

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Hà Nội: Chuẩn bị phương án để học sinh quay lại trường hoặc học online

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị phương án để học sinh quay lại trường học hoặc triển khai học trực tuyến (online).

Dự kiến ngày mai toàn bộ học sinh, giáo viên trường Xuân Phương được về nhà

Phạm Đông |

Quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) dự kiến trong ngày mai sẽ đưa toàn bộ những học sinh, phụ huynh và giáo viên của Trường tiểu học Xuân Phương về địa phương thực hiện cách ly tại nhà theo quy định.

Hà Nội: Nguy cơ về dịch COVID-19 vẫn ở mức cao, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết

Phạm Đông |

Nhận định nguy cơ về dịch COVID-19 vẫn ở mức cao, đặc biệt là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Hà Nội yêu cầu tất cả các đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như tuân thủ đeo khẩu trang, không tập trung đông người, khám sàng lọc tại bệnh viện, khai báo y tế...