Hải Dương:

Phụ huynh tố nhà trường lạm thu hàng tỷ đồng, chính quyền nói gì?

L.N - Phạm Đông |

Mặc dù đã bị yêu cầu, nhưng lãnh đạo trường THCS Phú Thứ (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) vẫn chưa trả lại khoản tiền đã thu sai mà tìm cách... đối trừ trong tương lai.

Liên quan đến việc phụ huynh tố Trường THCS Phú Thứ lạm thu hàng tỷ đồng, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Trương Thị Bồn – Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Thứ cho biết, ngay khi nắm bắt được sự việc, địa phương đã có điều chỉnh, chỉ đạo xử lý.

“Khi chúng tôi biết nhà trường triển khai thu các khoản tiền học kỳ 1 không hợp lý thì đã mời lên và yêu cầu tạm dừng các khoản thu. Những khoản nào mà thu không đúng thì yêu cầu nhà trường trả lại, đặc biệt là tiền xã hội hóa quá cao” – bà Bồn thông tin.

Theo Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Thứ, thời điểm nhà trường thu tiền xã hội là đầu năm thì đến tháng 10.2017, chính quyền địa phương đã yêu cầu nhà trường dừng thu. 

Đến ngày 1.12, Sở GDĐT tỉnh Hải Dương cũng ban hành Công văn yêu cầu thực hiện nghiêm túc vấn đề này. Tuy nhiên, do đã thu xong hết các khoản nên phía nhà trường có đề nghị khoản tiền này chưa trả lại ngay mà để sang học kỳ 2 những khoản nào bắt buộc thu thì sẽ đối trừ đi.

 
 Thông báo của Sở GD-ĐT tỉnh Hải Dương.

“Thời gian vừa qua về khoản cơ sở vật chất thì địa phương làm và đã hoàn thiện, tuy nhiên khi làm nhà xe và tu sửa một số công trình bị hư hỏng ví như nhà vệ sinh mà có tu sửa lại thì cũng cho phép xã hội hóa...” – bà Bồn giải thích thêm.

Cũng theo nữ Bí thư, vấn đề dạy thêm học thêm và mức thu tiền học thêm đều do phụ huynh học sinh tự nguyện và làm đơn yêu cầu nhà trường dạy. Đối với những môn học bắt buộc theo sự chỉ đạo của Phòng GDĐT thì giáo viên vẫn tổ chức dạy bình thường.

Các khoản thu chưa đúng mà phụ huynh nêu trong đơn.
Các khoản thu chưa đúng quy định tại trường THCS Phú Thứ được nêu trong đơn.

Cũng liên quan đến vấn đề này, sáng 19.12, ông Lê Văn Tần – Phó Phòng GDĐT huyện Kinh Môn - cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh, bước đầu Phòng đã thông báo cho Trường để nhà trường tự kiểm tra.

"Chúng tôi sẽ trực tiếp kiểm tra và có báo cáo đầy đủ về sự việc. Quan điểm của tôi là nếu có sai phạm thì phải dừng, sai thì phải nhận lỗi. Khoản nào đúng thì mình cứ tiến hành thu, khoản nào không đúng theo quy chế thì phải dừng, phải thôi không được thu” - ông Tần nói.

Nói thêm về khoản thu xã hội hóa, vị lãnh đạo Phòng GDĐT cho biết: “Ban đầu tiền xã hội hóa là khoản mà nhà trường được phép thu, tuy nhiên mới đây Sở vừa gửi Công văn về và yêu cầu dừng thu thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các trường trên địa bàn chấp hành nghiêm".

L.N - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh “kêu cứu” vì Trường Nguyễn Đình Chiểu tăng các khoản thu với học sinh khiếm thị

Đặng Chung |

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) được coi là địa chỉ đặc biệt dành cho những học sinh không may mất đi ánh sáng. Có điều gần đây, nhiều phụ huynh chia sẻ, họ chưa bao giờ thấy lo lắng và bất an như thế trước chủ trương “hòa nhập” - cả về các khoản đóng góp - của lãnh đạo nhà trường.

Thái Nguyên: Lạm thu bất thành, trường “đẩy” quyền thu cho phụ huynh

HUYÊN NGUYỄN - NGÔ PHONG |

Sau nhiều lần bị phụ huynh “phản pháo” về kế hoạch thu đầu năm học 2017-2018, lãnh đạo Trường Tiểu học Phú Xá (phường Phú Xá – TP.Thái Nguyên) tiếp tục “đẩy” cho phụ huynh thu một số khoản thu không thuộc quy định.

Bi hài chuyện "BOT" học đường

QUANG ĐẠI |

Đầu năm học, dư luận nhức nhối với tình trạng lạm thu trong trường phổ thông. Một hình thức thu lợi khác, hết sức tinh vi, có thể coi là “BOT” trong giáo dục, đang lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Phụ huynh “kêu cứu” vì Trường Nguyễn Đình Chiểu tăng các khoản thu với học sinh khiếm thị

Đặng Chung |

Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) được coi là địa chỉ đặc biệt dành cho những học sinh không may mất đi ánh sáng. Có điều gần đây, nhiều phụ huynh chia sẻ, họ chưa bao giờ thấy lo lắng và bất an như thế trước chủ trương “hòa nhập” - cả về các khoản đóng góp - của lãnh đạo nhà trường.

Thái Nguyên: Lạm thu bất thành, trường “đẩy” quyền thu cho phụ huynh

HUYÊN NGUYỄN - NGÔ PHONG |

Sau nhiều lần bị phụ huynh “phản pháo” về kế hoạch thu đầu năm học 2017-2018, lãnh đạo Trường Tiểu học Phú Xá (phường Phú Xá – TP.Thái Nguyên) tiếp tục “đẩy” cho phụ huynh thu một số khoản thu không thuộc quy định.

Bi hài chuyện "BOT" học đường

QUANG ĐẠI |

Đầu năm học, dư luận nhức nhối với tình trạng lạm thu trong trường phổ thông. Một hình thức thu lợi khác, hết sức tinh vi, có thể coi là “BOT” trong giáo dục, đang lan truyền với tốc độ chóng mặt.