Phụ huynh tố giáo viên đánh học sinh chảy máu mũi

H.L |

Con chị Nga về nhà có biểu hiện đau và nôn ói không ăn được. Chị Nga đưa con đi bệnh viện khám và được chẩn đoán, cháu H.B.N bị chấn thương vùng mũi do bị đánh.

Ngày 13.4, ông Lâm Văn Nhàn - Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị vừa họp hội đồng kỷ luật, thống nhất đề xuất UBND huyện Buôn Đôn buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Hữu Hà - giáo viên của trường vì để xảy ra nhiều sai phạm trong quá trình công tác.

Một trong những lý do buộc thôi việc đối với ông Hà là bởi ông này nghỉ dạy không lý do tổng cộng 36,5 ngày trong liên tiếp 3 tháng cuối năm 2017. 

Liên quan đến cá nhân ông Hà,  ngày 11.4, bà Triệu Thị Ngọc Nga - phụ huynh em H.B.N (đang học lớp 1G tại điểm trường thôn 9, xã Ea Wer) đã có đơn tố cáo ông Hà đã đánh con mình chảy máu mũi vào ngày 10.4.

Theo tố cáo, con chị Nga về nhà có biểu hiện đau và nôn ói không ăn được. Ngày 11.4, chị Nga đưa con mình khám tại Bệnh viện Đa khoa Buôn Đôn và được chẩn đoán, cháu H.B.N bị chấn thương vùng mũi do bị đánh.

Sau khi bị đánh, cháu N. có tâm lý lo sợ, không dám đến trường.

Theo bà Bùi Thị Cẩm- Chủ tịch Công đoàn nhà trường, qua xác minh, học sinh lớp 1G khẳng định có việc ông Hà đã đánh bạn H.B.N.

"Lúc sự việc xảy ra, một số giáo viên nghe học sinh N. khóc lớn tiếng nên chạy sang và phát hiện em N. chảy máu ở mũi. Sau đó, giáo viên dùng khăn giấy để lau" - bà Cẩm nói.

Còn theo lời chị Nga, sau khi sự việc xảy ra, ông Hà có đến gia đình bà và chỉ thừa nhận là có nhéo tai cháu bé. Việc mũi cháu chảy máu là do cháu tự va vào người ông chứ ông không hề đánh.

Hiện thông tin ông Hà đánh học sinh chảy máu mũi vẫn đang được nhà trường xác minh, làm rõ. Ban giám hiệu trường tiểu học Nguyễn Du hiện vẫn chưa liên lạc được với ông Hà để nắm thông tin từ phía ông này.

Để rộng đường dư luận, PV đã tìm đến điểm trường thôn 9 của trường Tiểu học Nguyễn Du để tìm hiểu thêm sự việc.

Có sự giám sát của Ban giám hiệu nhà trường, Công đoàn trường, tất cả học sinh lớp 1G khẳng định có việc ông Hà đánh em H.B.N.

Theo đó, do học sinh này cởi áo ngay tại lớp (học sinh này mặc 3 áo đi học, sau đó nóng nên đã cởi bớt áo ra) nên đã bị ông Hà đánh vào mặt làm chảy máu mũi.

Liên quan đến vụ việc phụ huynh tố giáo viên đánh học sinh, lãnh đạo UBND xã Ea Wer xác nhận, xã vừa nhận được đơn phản ánh của gia đình chị Nga và cũng đã chỉ đạo cho Công an xã xác minh nội dung đơn của chị Nga, báo cáo lên cấp trên.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.