Phụ huynh ở Hà Tĩnh vơi nỗi lo về nơi gửi trẻ dịp nghỉ hè

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Năm học 2022 - 2023 vừa kết thúc cũng là lúc nhiều gia đình lo lắng tìm nơi gửi con nhỏ để đi làm dịp nghỉ hè này.

Gửi ông bà ở quê không yên tâm

Chị Trần Thị Hải Yến (32 tuổi, trú phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh) có 2 con nhỏ, cháu lớn hơn 5 tuổi, cháu nhỏ hơn 3 tuổi. Cả 2 cháu vừa kết thúc năm học 2022 - 2023 tại Trường Mầm non Đại Nài và đã được nghỉ hè gần 1 tuần nay.

“Tuần vừa rồi, tôi đưa 2 cháu về gửi cho ông bà nội ở xã Cẩm Thạch, cách thành phố Hà Tĩnh khoảng 15 km. Thế nhưng, ông bà đang bận làm mùa, gieo cấy lúa nên không có thời gian trông cháu nữa nên phải đưa 2 cháu ra thành phố” - chị Yến chia sẻ.

Theo chị Yến, ngoài ông bà bận làm mùa thì điều mà chị không yên tâm nữa là ở quê ao, hồ, kênh mương nhiều, sợ sơ suất là các cháu ra tắm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.

Ông bà ngoại của chị Yến ở huyện Can Lộc, cách thành phố Hà Tĩnh hơn 20 km. Ban đầu, chị tính hè này đưa 2 con về gửi ông bà ngoại nhưng rồi chị cũng không yên tâm vì các lý do trên.

Anh Phan Khắc Ấn (39 tuổi, trú xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh) có 2 con nhỏ đang học mầm non ở thành phố cũng cho biết, mấy hôm nghỉ hè, gia đình anh rất lo lắng tìm nơi gửi con để vợ chồng đi làm. Vợ chồng anh cũng tính đưa cháu về gửi cho ông bà ở quê nhưng rồi cảm thấy không yên tâm vì ở quê nhiều ao, hồ, kênh, mương...

“Thở phào” vì có trường trông trẻ dịp hè

“Cả tuần nay tôi lo lắng, loay hoay tìm nơi gửi con ở thành phố. May mắn là đã có trường mầm non tư thục nhận trông trẻ. Chi phí gửi 2 cháu mỗi tháng hết 4 triệu đồng cũng tốn kém nhưng cảm thấy yên tâm hơn, đỡ lo đi đường xa về quê chăm con hàng ngày nếu gửi cho ông bà ở quê” - chị Trần Thị Hải Yến chia sẻ. Sáng nay (1.6) là ngày đầu tiên chị Yến đưa 2 con nhỏ gửi ở một trường mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Theo anh Phan Khắc Ấn, ba ngày trước, anh đã tìm được một trường tư ở thành phố Hà Tĩnh để gửi 2 con nhỏ trong dịp hè này. “Gửi được con ở trường tư tại thành phố vào dịp hè này là vợ chồng tôi mừng rồi. Bố mẹ yên tâm để đi làm, mọi sinh hoạt đã trở lại bình thường” - anh Ấn chia sẻ.

Sáng 1.6, bà Trần Thị Thủy Nga - Trưởng Phòng Giáo dục thành phố Hà Tĩnh - cho hay, để đáp ứng nhu cầu trông trẻ mầm non cho các phụ huynh vào dịp nghỉ hè, từ 3 năm nay, UBND thành phố Hà Tĩnh đã có chủ trương cho phép các trường mầm non trên địa bàn thành phố tiếp nhận các cháu để chăm sóc trên tinh thần đăng ký của phụ huynh và tự nguyện của giáo viên.

Hiện nay, các trường đang tổ chức tiếp nhận các đăng ký của phụ huynh và tổng hợp số giáo viên tự nguyên tham gia trông giữ các cháu dịp nghỉ hè để triển khai thực hiện.

"Do cũng vừa nghỉ hè được mấy ngày nên hiện chưa có số liệu tổng hợp đã có bao nhiêu trường, bao nhiêu cháu gửi nhờ trường trông giữ, chăm sóc dịp hè này" - bà Nga nói.

Toàn thành phố Hà Tĩnh có 26 trường mầm non, trong đó có 15 trường mầm non công lập, còn lại là trường tư thục. Cũng theo bà Nga, đối với các cháu ở bậc Tiểu học, THCS thì dịp hè này có thành lập các câu lạc bộ hè về thể thao, nghệ thuật như múa, hát, vẽ, bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bơi lội... để phụ huynh đăng ký theo năng khiếu của các con để các cháu tham gia tập luyện, vui chơi dịp hè.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ hè, coi chừng trẻ bị nghiện trò chơi điện tử

Bạn đọc Đỗ Văn Nhân |

Dịp nghỉ hè, nhiều học sinh có kế hoạch vui chơi thoải mái sau một năm học vất vả. Thế nhưng, vẫn còn một bộ phận học sinh trong thời gian nghỉ hè lạm dụng các trò chơi điện tử (game).

Nghỉ hè: Gửi con về quê, nói không với học thêm

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Hiện là thời điểm học sinh các cấp bước vào kỳ nghỉ hè sau hơn chín tháng miệt mài với con chữ, điểm số và chuyện học hành, thi cử ở trường lớp.

Phụ huynh đau đầu, chật vật với kỳ nghỉ hè của con

TRÀ MY |

Khi học sinh trên cả nước vui mừng vì được nghỉ hè thì cũng là lúc các bậc phụ huynh băn khoăn, thấp thỏm nghĩ kế hoạch để trông con.

Tất tần tật về chi phí 3 ngày 2 đêm du lịch đảo Phú Quý

Duy Tuấn |

Đến đảo Phú Quý, Bình Thuận, du khách thường dành khoảng 3 ngày 2 đêm cho cả chuyến đi, đủ để trải nghiệm với chi phí vừa phải.

Thí sinh 4.0 IELTS trở lên ở Nghệ An có cơ hội được tuyển thẳng vào lớp 10

QUANG ĐẠI |

Năm học 2023-2024, Nghệ An tuyển thẳng vào lớp 10 trường THPT chuyên Phan Bội Châu và các trường THPT hàng đầu những học sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Vé đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 đã được bán hết

Mai Hương |

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 với chủ đề "Thế giới không khoảng cách" khai mạc vào lúc 20h tối 2.6.

Nhiều đại biểu Quốc hội đã đặt may áo dài để mặc đi họp ở nghị trường

Huyền Chi |

Tại kỳ họp Quốc hội khóa XV, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh và nhiều nữ đại biểu khác đã chọn trang phục là áo dài ngũ thân.

Đội hình Man United trong mơ của Erik ten Hag ở mùa giải tới

Văn An |

Erik ten Hag có một mùa giải đầu tiên thành công tại Man United nhưng vẫn chuẩn bị đại tu đội hình trong kì chuyển nhượng Hè 2023 với ít nhất 4 tân binh.

Nghỉ hè, coi chừng trẻ bị nghiện trò chơi điện tử

Bạn đọc Đỗ Văn Nhân |

Dịp nghỉ hè, nhiều học sinh có kế hoạch vui chơi thoải mái sau một năm học vất vả. Thế nhưng, vẫn còn một bộ phận học sinh trong thời gian nghỉ hè lạm dụng các trò chơi điện tử (game).

Nghỉ hè: Gửi con về quê, nói không với học thêm

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Hiện là thời điểm học sinh các cấp bước vào kỳ nghỉ hè sau hơn chín tháng miệt mài với con chữ, điểm số và chuyện học hành, thi cử ở trường lớp.

Phụ huynh đau đầu, chật vật với kỳ nghỉ hè của con

TRÀ MY |

Khi học sinh trên cả nước vui mừng vì được nghỉ hè thì cũng là lúc các bậc phụ huynh băn khoăn, thấp thỏm nghĩ kế hoạch để trông con.