Phụ huynh nam sinh lớp 8 “tố” thầy hiệu trưởng bóp cổ ngay tại trường

Quách Du |

Theo tố cáo của gia đình, sau khi thấy em Đ ngồi hát trong lớp học, thầy hiệu trưởng đã gọi Đ lên văn phòng. Tại đây, thầy đã bóp cổ và dúi Đ vào tường.

Chị Vũ Thị T (mẹ ruột em T.N.Đ - học sinh lớp 8 trường THCS Quảng Cư, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) cho biết, vừa qua, thầy giáo P.X.H (hiệu trưởng trường con chị đang theo học) đã có hành động bóp cổ và để lại vết xước trên cổ cháu Đ.

 
Hiện công an đang xác minh, điều tra có hay không việc thầy H bóp cổ cháu Đ.

Bà T cho biết, sự việc xảy ra vào sáng 6.1, khi em Đ đi học bù trên trường. Do đến lớp nhưng chưa thấy giáo viên nên Đ ngồi hát. Lúc này, thầy hiệu trưởng đi qua và cho rằng Đ làm mất trật tự nên gọi lên văn phòng. Tại đây, thầy H đóng cửa rồi dùng tay bóp cổ và dúi Đ vào tường.

"Sự việc trên gia đình biết được khi thấy trên cổ Đ có vết xước đỏ. Gặng hỏi, Đ mới nói là bị thầy bóp cổ. Hiện tại, cháu vẫn kêu đau ở cổ, tinh thần chưa ổn định nên gia đình cho cháu ở nhà để theo dõi", bà T cho biết thêm.

Trao đổi về sự việc, ông Hoàng Trung Kiên - Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo (GD-ĐT) TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa) - cho biết: Đơn vị vẫn chưa nhận được đơn tố cáo từ phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, khi nhận được thông tin trên, phòng đã cử cán bộ xuống trường xác minh vụ việc. Có hay không việc thầy H bóp cổ học sinh đang chờ các ban ngành điều tra, làm rõ.

Ông Cao Thiện Long - Chủ tịch UBND phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn - cho hay, phường đã nhận được thông tin vụ việc và mời thầy H lên làm việc. “Nếu đúng có sự việc trên xảy ra sẽ yêu cầu công an vào cuộc để làm rõ” – ông Long nói.

Ông Phạm Hải - Trưởng công an phường Quảng Cư, TP. Sầm Sơn - cho biết, đơn vị vừa nhận được đơn của chị Vũ Thị T (42 tuổi, trú tại khu phố Công Minh, phường Quảng Cư) đề nghị điều tra, làm rõ việc thầy giáo P.X.H - Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Cư có hành động bóp cổ, dọa nạt con trai chị ngay tại trường.

“Chúng tôi đang tiến hành xác minh, làm rõ nên chưa có kết luận cụ thể về sự việc trên” – ông Hải nói.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Tạm đình chỉ cô giáo tát khiến học sinh lớp 1 nhập viện, chấn động não

Bích Hà |

Liên quan đến việc giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bị phụ huynh “tố” tát học sinh đến mức nhập viện, chấn động não, UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức cuộc họp và đề nghị tạm đình chỉ công tác với giáo viên gây ra vụ việc.

Thực hư việc cô giáo tát 2 cái khiến học sinh bị chấn động não

Đặng Chung |

Liên quan đến việc giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bị phụ huynh “tố” tát học sinh đến mức nhập viện, bị chấn động não, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Bình đã thông tin bước đầu về sự việc.

Khởi tố cô giáo phạt học sinh 231 cái tát

LÊ PHI LONG |

Ngày 4.1, tin từ Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy (SN 1977, giáo viên Trường THCS Duy Ninh, xã Duy Ninh) về tội hành hạ người khác quy định tại khoản 2 điều 140 BLHS.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tạm đình chỉ cô giáo tát khiến học sinh lớp 1 nhập viện, chấn động não

Bích Hà |

Liên quan đến việc giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bị phụ huynh “tố” tát học sinh đến mức nhập viện, chấn động não, UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức cuộc họp và đề nghị tạm đình chỉ công tác với giáo viên gây ra vụ việc.

Thực hư việc cô giáo tát 2 cái khiến học sinh bị chấn động não

Đặng Chung |

Liên quan đến việc giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) bị phụ huynh “tố” tát học sinh đến mức nhập viện, bị chấn động não, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Bình đã thông tin bước đầu về sự việc.

Khởi tố cô giáo phạt học sinh 231 cái tát

LÊ PHI LONG |

Ngày 4.1, tin từ Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy (SN 1977, giáo viên Trường THCS Duy Ninh, xã Duy Ninh) về tội hành hạ người khác quy định tại khoản 2 điều 140 BLHS.