Phụ huynh kiến nghị tựu trường muộn để tăng thời gian nghỉ hè cho học sinh

Sương Mai |

Dịch COVID-19 khiến năm học 2019-2020 phải kéo dài hơn mọi năm, học sinh phải đi học vào mùa hè oi nóng. Không ít phụ huynh đề xuất,  ngành giáo dục nên sắp xếp để học sinh tựu trường muộn hơn, tăng thời gian nghỉ hè cho các em.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên thời gian qua học sinh phải nghỉ học 3 tháng. Các trường chuyển sang dạy học trực tuyến để duy trì việc học tập, kết nối với học sinh.

Việc này cũng ảnh hưởng đến tiến độ kết thúc năm học. Nếu tầm này những năm trước, học sinh đã được nghỉ hè thì năm nay học sinh vẫn phải đi học. Dự kiến thời điểm kết thúc năm học theo yêu cầu của Bộ GDĐT là trước ngày 15.7.

Theo thông tin ghi nhận, Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) đã hoàn thành chương trình giảng dạy, kết thúc năm học vào ngày 5.6 và cho học sinh nghỉ hè. Đây là trường học cho học sinh nghỉ hè sớm nhất cả  nước. Tuy nhiên, còn có nhiều trường khác vẫn đang tiếp tục giảng dạy.

Vì việc kết thúc năm học ở các trường không đồng nhất nên sẽ có học sinh được nghỉ hè nhiều và nơi được nghỉ ít hơn.

Để tăng thêm thời gian nghỉ hè cho học sinh, phụ huynh kiến nghị các địa phương nên cho tựu trường muộn hơn, hoặc tựu trường đúng vào 5.9. Việc này vừa giúp trả lại ý nghĩa của ngày khai giảng (thay vì đi học trước cả tháng rồi mới khai giảng như hiện nay). Đồng thời giúp học sinh có thêm thời gian nghỉ hè.

Nhiều ý kiến trái chiều của phụ huynh xoay quanh để xuất tự tường muộn hơn. Ảnh: Hải Nguyễn.
Nhiều phụ huynh đề xuất tựu tường muộn hơn để học sinh có thêm thời gian nghỉ hè. Ảnh: Hải Nguyễn.

Chị Nguyễn Minh Thư (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) cho biết rất mong muốn có thêm thời gian nghỉ hè để con được thả lỏng và rèn luyện thể thao.

"Tôi mong muốn sẽ tựu trường và học từ ngày 5.9 để các con tôi có thêm thời gian nghỉ hè, về quê thăm ông bà nội ngoại 2 bên, gặp gỡ bạn bè, anh chị để gắn kết tình cảm vì trước đó dịch bệnh kéo dài không thể đi đâu được.

Mặt khác, tôi muốn dành khoảng thời gian nghỉ cho các con được vui chơi giải trí, tham gia chơi thể thao rèn luyện sức khỏe để chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần và sức khỏe bước vào năm học mới" - chị Thư chia sẻ.

Anh Phạm Đức Long (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thì cho biết may mắn con anh học ở Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành và con đã được nghỉ hè từ 6.6.

Do đó, anh đồng ý với lịch tựu trường vào 1.8 vì khi đó con cũng được nghỉ hè 2 tháng.

Còn chị Nguyễn Thu Thủy (phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) dù mong muốn con được tăng thời gian nghỉ hè, nhưng cũng tỏ ra lo lắng, băn khoăn vì chưa có kế hoạch chuẩn bị nếu con tựu trường muộn.

"Gia đình tôi cả hai vợ chồng đều đi làm từ sáng đến tối, không có điều kiện đưa con đi du lịch. Bình thường khoảng đầu tháng 8 cháu quay lại trường học và ăn bán trú nên tôi cũng đỡ lo một phần.

Nếu năm nay tựu trường muộn hoặc kéo dài kỳ nghỉ hè đến 5.9 thì tôi chưa biết sắp xếp như thế nào. Khi thời gian nghỉ hè dài mà bố mẹ không trông coi con sát sao được thì tôi cũng lo sợ con ở nhà nghiện game, hoặc theo bạn đi bơi sông, đi chơi gặp phải những điều ngoài ý muốn", chị Thủy nói.

PGS-TS Trần Xuân Nhĩ - nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT - cũng ủng hộ đề xuất tựu trường vào ngày 5.9, không chỉ với năm nay, mà còn các năm học sau.

Ngoài ra, ông cho rằng, Bộ GDĐT cũng nghiên cứu nhân rộng việc học trực tuyến, truyền hình, tinh giản chương trình để những năm học sau có thể rút ngắn thời gian học sinh học trên lớp, tăng thời gian nghỉ cho học sinh.

Sương Mai
TIN LIÊN QUAN

Nhiều tỉnh cho nghỉ hè trong tháng 6, tựu trường muộn hơn

HUYÊN NGUYỄN |

Hiện nay, nhiều địa phương dự kiến sẽ sớm kết thúc năm học mới trong tháng 6 để học sinh, giáo viên có thời gian chuẩn bị cho năm học mới. Một số tỉnh cũng đã có kế hoạch lùi thời gian tựu trường năm học 2020-2021 lại muộn hơn.

Lịch nghỉ hè của học sinh, giáo viên: Nhiều tỉnh cho nghỉ hè trong tháng 6

HUYÊN NGUYỄN |

Để học sinh có thời gian nghỉ hè đảm bảo sức khoẻ và tinh thần cho năm học mới, nhiều trường học trên cả nước đã bố trí dạy - học để có thể kết thúc năm học sớm trong tháng 6 mà vẫn đảm bảo chất lượng.

Lịch nghỉ hè của học sinh, giáo viên: Sẽ được nghỉ ít nhất 1 tháng

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang tính toán xây dựng khung kế hoạch thời gian năm học để áp dụng cho năm học 2020 - 2021. Kế hoạch này sẽ đảm bảo nguyên tắc học sinh phải có thời gian nghỉ hè ít nhất 1 tháng trở lên.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Nhiều tỉnh cho nghỉ hè trong tháng 6, tựu trường muộn hơn

HUYÊN NGUYỄN |

Hiện nay, nhiều địa phương dự kiến sẽ sớm kết thúc năm học mới trong tháng 6 để học sinh, giáo viên có thời gian chuẩn bị cho năm học mới. Một số tỉnh cũng đã có kế hoạch lùi thời gian tựu trường năm học 2020-2021 lại muộn hơn.

Lịch nghỉ hè của học sinh, giáo viên: Nhiều tỉnh cho nghỉ hè trong tháng 6

HUYÊN NGUYỄN |

Để học sinh có thời gian nghỉ hè đảm bảo sức khoẻ và tinh thần cho năm học mới, nhiều trường học trên cả nước đã bố trí dạy - học để có thể kết thúc năm học sớm trong tháng 6 mà vẫn đảm bảo chất lượng.

Lịch nghỉ hè của học sinh, giáo viên: Sẽ được nghỉ ít nhất 1 tháng

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đang tính toán xây dựng khung kế hoạch thời gian năm học để áp dụng cho năm học 2020 - 2021. Kế hoạch này sẽ đảm bảo nguyên tắc học sinh phải có thời gian nghỉ hè ít nhất 1 tháng trở lên.