Phụ huynh dùng mũ bảo hiểm đánh cô giáo: Bức xúc vì nghĩ đến vụ...Gateway

Kỳ Quan |

Phụ huynh Nguyễn Hồng Phúc, cha của học sinh N.B.L lớp 1/1 Trường TH-THCS Lộc Giang (xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, Long An), người đã đánh cô giáo chủ nhiệm lớp 1/1 Đặng Thanh Thúy gây bất bình dư luận những ngày qua, đã lên tiếng về vụ việc đáng tiếc ấy.

Tiếp chúng tôi tại nhà riêng (ấp Lộc Chánh, xã Lộc Giang), anh Nguyễn Hồng Phúc (32 tuổi) tỏ ra thật sự biết lỗi, chỉ mong mọi việc sớm qua đi và mong việc đáng tiếc ấy không ảnh hưởng đến chuyện dạy và học của Trường TH-THCS Lộc Giang.

Anh Nguyễn Hồng Phúc tỏ ra hối lỗi về chuyện đã làm. Ảnh: K.Q
Anh Nguyễn Hồng Phúc tỏ ra hối lỗi về chuyện đã làm. Ảnh: K.Q

Phụ huynh này cho biết, vợ chồng anh có 2 con nhỏ, đứa con gái lớn học lớp 3, con trai nhỏ học lớp 1 cùng Trường TH-THCS Lộc Giang. Vợ anh làm nghề uốn tóc, còn anh buôn bán nhỏ, cuộc sống tạm ổn.

Phúc kể, do vợ chồng anh bận chuyện làm ăn, nên cha của anh (ông M.R) thường đưa rước cháu nội đi học. Chiều 18.5, ông R đến trường đón cháu L như thường lệ, thấy cháu L còn ngồi 1 mình trong lớp, trong khi các bạn đã rời khỏi lớp, kể cả cô giáo chủ nhiệm.

Do vẫn đang bức xúc chuyện 1 học sinh lớp 1 trường Gateway ở Hà Nội tử vong vì bị bỏ quên trên ôtô đưa đón, nên khi nghe con mình còn lại 1 mình trong lớp, Phúc đã giận dữ.

Đến sáng 19.5, ông R đưa cháu L đến trường và làm việc với Ban Giám hiệu vì cho rằng bé L bị cô giáo dùng thước đánh vào đầu. Ban giám hiệu nhà trường lập biên bản hứa sẽ xem xét giải quyết vụ việc.

Lúc ấy, anh Phúc đã rời khỏi nhà, chỉ nghe gia đình điện thoại kể chuyện vừa làm việc với Ban Giám hiệu vì nghi ngờ cô chủ nhiệm đánh cháu L. Đang bức xúc chuyện con mình bỏ ngồi 1 mình trong lớp, giờ lại nghe chuyện “cô giáo dùng thước đánh vào đầu”, không cần hỏi han gì thêm, Phúc đã chạy thẳng đến trường và dùng nón bảo hiểm đánh cô giáo.

Bên trong lớp 1/1 nơi Phúc đã dùng nón bảo hiểm đánh cô Thúy. Ảnh: K.Q
Bên trong lớp 1/1 nơi Phúc đã dùng nón bảo hiểm đánh cô Thúy. Ảnh: K.Q

Trả lời câu hỏi "Anh có trực tiếp gặp và hỏi cháu L chuyện cháu bị cô giáo đánh thế nào không?", Phúc thú thật: "Tôi quá bận nên không gặp con để hỏi, chỉ nghe qua gia đình".

“Vì quá nóng và quá thương con, tôi đã hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ, gây ra vụ việc đáng tiếc. Sau khi xảy ra vụ việc, tôi rất ân hận, muốn đến bệnh viện thăm và xin lỗi cô Thúy, nhưng gia đình khuyên tôi chưa nên đi, đợi mọi chuyện lắng dịu rồi sẽ đến gặp cô Thúy. Vì vậy mà mẹ, vợ và chị của tôi đã nhiều lần đến thăm, xin lỗi và trao tiền hỗ trợ điều trị bệnh, nhưng cô Thúy không nhận. Tôi thành thật xin lỗi và chịu mọi trách nhiệm về chuyện mình đã gây ra. Tôi cũng mong việc mình làm không ảnh hưởng đến chuyện dạy và học ở Trường TH-THCS Lộc Giang, không ảnh hưởng đến các cháu học sinh”, anh Phúc tâm sự.

Về chuyện gia đình học sinh N.B.L cho rằng cô giáo Đặng Thanh Thúy đã dùng thước đánh vào đầu học sinh, sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương và ngành giáo dục đã tiến hành xác minh. Kết quả xác minh cho thấy, cô giáo Thúy hoàn toàn không có hành vi xúc phạm thân thể học trò N.B.L con trai anh Phúc. Tất cả học sinh lớp 1/1, kể cả cháu N.B.L đều xác nhận cô Thúy chưa bao giờ đánh em L cũng như các học trò khác.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Vụ bố học sinh đánh cô giáo ở Long An: Cô Thúy rất được học trò yêu thương

Kỳ Quan |

Là giáo viên nòng cốt, Tổ trưởng tổ chuyên môn khối lớp 1 của Trường TH-THCS Lộc Giang, cô Đặng Thanh Thúy rất có uy tín với đồng nghiệp, được học trò yêu thương. Việc cô Thúy bị bố học sinh hành hung vì cho rằng cô đánh học trò làm mọi người bất ngờ.

Vụ bố học sinh đánh giáo viên ở Long An: Sức khỏe cô giáo đã cơ bản ổn định

Kỳ Quan |

Thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ngày 21.5 cho biết, sức khỏe của cô giáo Đặng Thanh Thúy – giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1 Trường TH-THCS Lộc Giang – đã cơ bản ổn định, thương tích do bị bố của học sinh hành hung không thật nghiêm trọng.

Long An: Bố của học sinh lớp 1 đánh cô giáo chủ nhiệm nhập viện

Kỳ Quan |

Một giáo viên chủ nhiệm lớp 1 ở tỉnh Long An vừa bị cha mẹ học sinh hành hung đến nhập viện vì cho rằng con mình bị cô giáo đánh. Cách đây hơn 2 năm, dư luận cả nước cũng từng xôn xao khi cha mẹ học sinh một trường tiểu học ở Long An bắt cô giáo quỳ…

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Vụ bố học sinh đánh cô giáo ở Long An: Cô Thúy rất được học trò yêu thương

Kỳ Quan |

Là giáo viên nòng cốt, Tổ trưởng tổ chuyên môn khối lớp 1 của Trường TH-THCS Lộc Giang, cô Đặng Thanh Thúy rất có uy tín với đồng nghiệp, được học trò yêu thương. Việc cô Thúy bị bố học sinh hành hung vì cho rằng cô đánh học trò làm mọi người bất ngờ.

Vụ bố học sinh đánh giáo viên ở Long An: Sức khỏe cô giáo đã cơ bản ổn định

Kỳ Quan |

Thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ngày 21.5 cho biết, sức khỏe của cô giáo Đặng Thanh Thúy – giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1 Trường TH-THCS Lộc Giang – đã cơ bản ổn định, thương tích do bị bố của học sinh hành hung không thật nghiêm trọng.

Long An: Bố của học sinh lớp 1 đánh cô giáo chủ nhiệm nhập viện

Kỳ Quan |

Một giáo viên chủ nhiệm lớp 1 ở tỉnh Long An vừa bị cha mẹ học sinh hành hung đến nhập viện vì cho rằng con mình bị cô giáo đánh. Cách đây hơn 2 năm, dư luận cả nước cũng từng xôn xao khi cha mẹ học sinh một trường tiểu học ở Long An bắt cô giáo quỳ…