“Phớt” chỉ đạo của tỉnh, du khách vẫn bị tra tấn âm thanh lúc nửa đêm

Nguyễn Hùng |

Trước kiến nghị, than phiền của các khách sạn, du khách và cả người dân sở tại về việc các hàng quán trên đường Hạ Long, Khu du lịch Bãi Cháy mở nhạc quá to và kéo dài đến tận đêm khuya, UBND tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp có các công văn yêu cầu xử lý vụ việc; trong đó, công văn ngày 13.9.2017 yêu cầu dừng mở nhạc sau 22h tại khu vực công cộng Khu du lịch Bãi Cháy.

Tuy nhiên, đến nay, tình trạng vẫn y nguyên, dù sáng 20.9, trong một cuộc họp giao ban về du lịch, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh thêm một lần nữa yêu cầu giải quyết sớm tình trạng ô nhiễm âm thanh.

Đêm qua (20.9), sau 22h, các ki-ốt bán hàng tại khu vực trung tâm Bãi Cháy vẫn đua nhau mở nhạc sàn với công suất cực lớn, như chưa hề có lệnh cấm mở nhạc sau của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Đại diện một số khách sạn tại khu vực này cho biết, du khách nào đến nghỉ ở các khách sạn này cũng than phiền bởi tiếng nhạc cực lớn tra tấn họ đến tận đêm khuya. Không chỉ có vậy, các hộ dân ở gần đó cũng không thể chịu được tiếng nhạc sàn quá lớn phát ra từ những bộ loa công suất lớn đặt ngay trên hè phố. Thậm chí, các hộ dân, các khách sạn ở tận đường Hậu Cần - cách những “vũ trường đường phố” vài trăm mét - cũng bị những giàn âm thanh tra tấn.

Đại diện một số khách sạn lớn và các hộ dân cho biết, đã có ý kiến bằng cả văn bản, điện thoại tới các ngành chức năng về tình trạng này từ lâu nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Trao đổi với Lao Động sáng nay (21.9), ông Vũ Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long - cho biết, thành phố đã mời các chủ kiốt lên ký cam kết không mở nhạc to và sau 22h cấm mở nhạc. “Ai vi phạm, thành phố sẽ thu giấy phép kinh doanh; đồng thời đề nghị đơn vị cho thuê kiốt thu lại điểm cho thuê vì họ cũng phải có trách nhiệm do các kiốt nằm trong khuôn viên của họ” – ông Sơn khẳng định.

Cũng theo ông Sơn, UBND TP.Hạ Long và đơn vị cho thuê kiốt thống nhất xây dựng một khu dành riêng cho loại hình dịch vụ này để đảm bảo không ảnh hưởng tới người dân và du khách khác bởi đây cũng là một sản phẩm hấp dẫn giới trẻ.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.