Phóng viên Báo Lao Động đoạt giải “Báo chí viết về ngành Giao thông Vận tải”

Minh Hạnh |

Sau hai vòng sơ khảo và chung khảo, Ban Tổ chức giải “Báo chí viết về ngành Giao thông Vận tải” lần II (2020-2021) đã lựa chọn và trao 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 5 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Phóng viên Báo Lao Động đoạt giải Khuyến khích với tác phẩm “Giải pháp để đường sắt không tụt hậu".

Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông Vận tải lần thứ II” do Bộ Giao thông Vận tải phát động nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Giao thông Vận tải (28.8.1945 – 28.8.2020). Trong bối cảnh cả nước gồng mình chống dịch COVID-19, rất nhiều tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội, Giải vẫn có sức lan tỏa lớn. Sau gần 1 năm phát động, đã có gần 200 tác phẩm (tăng khoảng 10 tác phẩm so với lần thứ I), trong đó có khoảng 30 loạt bài dài kỳ của gần 40 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương gửi bài tham dự.

Qua tuyển chọn, các tác phẩm đa phần đảm bảo đúng thể lệ, có chất lượng tốt, có góc nhìn tươi mới về những thành tựu của ngành Giao thông Vận tải từ khi đất nước đổi mới. Nhiều bài viết có những sáng kiến, đề xuất, ý tưởng mới đóng góp vào công cuộc phát triển ngành Giao thông Vận tải.

Điểm nhấn đáng chú ý của năm nay là nhiều tác phẩm được đầu tư công phu về chất lượng nội dung, không chỉ nêu thực trạng mà còn chỉ rõ được những hạn chế, bất cập, yếu kém và đề xuất những giải pháp có tính thuyết phục cao, thông qua những thông tin ghi nhận, điều tra từ chính hơi thở thực tế của các phóng viên, nhà báo. Nhiều tác phẩm được trình bày sinh động, hấp dẫn, bắt mắt dưới hình thức hiện đại, lôi cuốn bạn đọc như: Longfrom, E-Magazine, Inforgraphics, Phóng sự ảnh… Như tác phẩm “Xây dựng 5.000km đường cao tốc - cuộc cách mạng về hạ tầng giao thông”; “Xóa “luật ngầm” ở Bến xe Q.8”; “Trục lợi từ bán vật liệu làm cao tốc Bắc - Nam”...

Nhân dịp này, Ban Tổ chững cũng phát động giải “Báo chí viết về ngành Giao thông Vận tải” lần thứ III (năm 2021-2022). Về nội dung, tác phẩm báo chí tham dự Giải “Báo chí viết về ngành Giao thông vận tải lần thứ III” phải được đăng tải trên các báo chí Trung ương và địa phương có nội dung về lĩnh vực Giao thông Vận tải trong thời gian từ ngày 1.9.2021 đến hết 1.7.2022; Là những tác phẩm phản ánh những sự việc, hiện tượng khách quan (không hư cấu). Thể loại là tất cả các tác phẩm báo chí thuộc loại hình báo in và báo điện tử. Các tác phẩm báo chí tham dự giải có nội dung, hình thức không vi phạm Luật Báo chí, các quy định khác của pháp luật và không vi phạm về bản quyền và thể lệ giải. Các đối tượng tham dự giải tối đa không quá 5 tác phẩm/1 tác giả.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu gỡ bỏ quy định gây cản trở lưu thông hàng hóa

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc rà soát, bãi bỏ các văn bản do địa phương đã ban hành còn có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt.

Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tháng 8.2021, toàn quốc xảy ra 510 vụ tai nạn giao thông, giảm 664 vụ, giảm 294 người chết và giảm 535 người bị thương so với cùng kỳ năm 2020.

Đăng kiểm theo Km: Bộ Giao thông Vận tải khẳng định "không phù hợp"

Minh Hạnh |

Trước ý kiến đề xuất quản lý phương tiện bằng quãng đường (kilomet), đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, không phù hợp. Quy trình đăng kiểm của Việt Nam đang thực hiện theo quy định chung của tổ chức đăng kiểm ôtô quốc tế.

Huế: Hơn 2.600 trường hợp vi phạm an toàn giao thông trong 30 ngày

CÔNG QUANG |

Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) lập biên bản hơn 2.600 trường hợp vi phạm, tạm giữ 336 phương tiện trong tháng cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu gỡ bỏ quy định gây cản trở lưu thông hàng hóa

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc rà soát, bãi bỏ các văn bản do địa phương đã ban hành còn có nội dung chưa thống nhất với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm vận tải, lưu thông hàng hóa kịp thời, thông suốt.

Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, tháng 8.2021, toàn quốc xảy ra 510 vụ tai nạn giao thông, giảm 664 vụ, giảm 294 người chết và giảm 535 người bị thương so với cùng kỳ năm 2020.

Đăng kiểm theo Km: Bộ Giao thông Vận tải khẳng định "không phù hợp"

Minh Hạnh |

Trước ý kiến đề xuất quản lý phương tiện bằng quãng đường (kilomet), đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, không phù hợp. Quy trình đăng kiểm của Việt Nam đang thực hiện theo quy định chung của tổ chức đăng kiểm ôtô quốc tế.

Huế: Hơn 2.600 trường hợp vi phạm an toàn giao thông trong 30 ngày

CÔNG QUANG |

Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) lập biên bản hơn 2.600 trường hợp vi phạm, tạm giữ 336 phương tiện trong tháng cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông.