Phong tỏa toàn TP.Bạc Liêu chỉ sau 3 giờ nới lỏng, dân được đi chợ tuần/lần

NHẬT HỒ |

Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cách ly y tế từ 3h ngày 23.8, chỉ 3 giờ sau khi có quyết định nới lỏng giãn cách xã hội. Tuy nhiên, tỉnh Bạc Liêu cho phép người dân đi chợ mua thực phẩm trong thời gian thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Nhằm tạo điều kiện đảm bảo đời sống của nhân dân trong thời gian tỉnh Bạc Liêu thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19, cho phép người dân đi mua lương thực, thực phẩm tại các chợ, siêu thị trên địa bàn. Tuy nhiên, không được quá 1 lần/tuần/hộ và chỉ được đi mua luân phiên theo buổi (buổi sáng hoặc buổi chiều) theo sự sắp xếp của chính quyền địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu giao Chủ tịch UBND cấp huyện, quản lý chặt chẽ hoạt động của các chợ truyền thống (chợ dân sinh) và siêu thị trên địa bàn; không cho phép hoạt động đối với các chợ tự phát.

Dù có quyết định cấm mọi người dân ra đường từ 3 giờ sáng, nhưng nhiều người dân không biết nên vẫn ra đường vì trước đó tỉnh Bạc Liêu nới lỏng giãn cách từ 0 giờ ngày 23.8. Ảnh: Nhật Hồ
Dù có quyết định cấm mọi người dân ra đường từ 3h sáng, nhưng nhiều người dân không biết nên vẫn ra đường vì trước đó tỉnh Bạc Liêu nới lỏng giãn cách từ 0h ngày 23.8. Ảnh: Nhật Hồ

Chỉ đạo chính quyền cấp xã phát Thẻ đi chợ (trong đó thể hiện đầy đủ, cụ thể các nội dung nêu trên).

Đồng thời, quản lý chặt chẽ việc người dân đi mua lương thực, thực phẩm đảm bảo tinh thần giãn cách xã hội và tuân thủ đúng nguyên tắc 5K; kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định đối với các hành vi vi phạm.

Trước đó, ngày 21.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Bạc Liêu áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ ngày 23.8, nhưng vẫn siết chặt quy định phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuy nhiên, vào chiều tối ngày 22.8, tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 4 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại TP. Bạc Liêu.

Rạng sáng ngày 23.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã ký ban hành Quyết định số 1370/QĐ-UBND thực hiện khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, từ 3h sáng ngày 23.8, tỉnh Bạc Liêu dừng toàn bộ hoạt động kinh tế - xã hội. Phong tỏa cách y tế toàn TP. Bạc Liêu, thị xã Giá Rai và các huyện còn lại áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Khẩn cấp phong tỏa toàn bộ TP.Bạc Liêu từ 3h ngày 23.8

NHẬT HỒ |

Từ 3h sáng ngày 23.8, tỉnh Bạc Liêu dừng toàn bộ hoạt động Kinh tế - xã hội. Phong tỏa cách y tế toàn TP. Bạc Liêu, thị xã Giá Rai và các huyện còn lại áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.  

Bạc Liêu nới lỏng giãn cách từ 23.8, hoạt động nào hạn chế, được phép?

NHẬT HỒ |

Ngày 21.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Bạc Liêu áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ ngày 23.8, nhưng vẫn siết chặt quy định phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

Bạc Liêu: Muốn cấp giấy đi đường qua xã khác phải xin Chủ tịch huyện

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND cấp xã chỉ được cấp Giấy đi đường trong phạm vi quản lý. Người từ xã, phường này qua xã, phường khác, Chủ tịch UBND cấp xã muốn cấp giấy qua phải có ý kiến của Chủ tịch UBND cấp huyện. Việc làm này được cho là hạn chế thấp nhất người ra đường trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Tuần hành phản chiến kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraina

Song Minh |

Cuộc tuần hành phản chiến tại Mỹ đánh dấu gần một năm kể từ khi bắt đầu chiến sự giữa Nga và Ukraina.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Xác minh việc một học sinh bị hành hung, làm nhục

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Theo video clip lan truyền trên mạng, một học sinh nữ đã bị một nữ học sinh khác bắt chui qua hai chân, nắm tóc, quỳ và đe dọa.

Quảng Ninh: Phát hiện bè cháy rụi đang trôi dạt trên biển

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Sáng 20.2, theo thông tin từ UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, địa phương vừa phát hiện một bè đang cháy rụi, trôi dạt tại vùng biển trên địa bàn.

Khẩn cấp phong tỏa toàn bộ TP.Bạc Liêu từ 3h ngày 23.8

NHẬT HỒ |

Từ 3h sáng ngày 23.8, tỉnh Bạc Liêu dừng toàn bộ hoạt động Kinh tế - xã hội. Phong tỏa cách y tế toàn TP. Bạc Liêu, thị xã Giá Rai và các huyện còn lại áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.  

Bạc Liêu nới lỏng giãn cách từ 23.8, hoạt động nào hạn chế, được phép?

NHẬT HỒ |

Ngày 21.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành Quyết định các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, tỉnh Bạc Liêu áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ ngày 23.8, nhưng vẫn siết chặt quy định phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

Bạc Liêu: Muốn cấp giấy đi đường qua xã khác phải xin Chủ tịch huyện

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND cấp xã chỉ được cấp Giấy đi đường trong phạm vi quản lý. Người từ xã, phường này qua xã, phường khác, Chủ tịch UBND cấp xã muốn cấp giấy qua phải có ý kiến của Chủ tịch UBND cấp huyện. Việc làm này được cho là hạn chế thấp nhất người ra đường trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19.