Phong tỏa toàn bộ thị trấn Đồng Văn - Hà Giang để chống dịch COVID-19

Thùy Linh - Lệ Hà |

Ông Hoàng Văn Thịnh- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đồng Văn- tỉnh Hà Giang vừa có quyết định phong tỏa toàn bộ khu vực thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn- tỉnh Hà Giang) để phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, căn cứ Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19 và xét đề nghị của Trưởng phòng Y tế huyện Đồng Văn, quyết định:

Phong tỏa khu vực thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang để phòng chống dịch COVID-19.

Diện tích khu vực phong tỏa: 27,465,7 ha

Số người trong khu vực phong tỏa: 7.623 người với 1.629 hộ.

Thời gian thực phong tỏa kể từ 9h 00 phút ngày 22.4.2020 đến khi có thông báo của ngành Y tế.

Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Văn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc phong tỏa khu vực tại điều 1 Quyết định này theo quy định của Luật phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2007 và các văn bản liên quan.

Trung tâm Y tế huyện, các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID- 19 huyện, phối hợp với UBND thị trấn Đồng Văn tổ chức triển khai thực hiện việc phong tỏa tại điều 1- Quyết định này nghiêm túc, đúng quy định pháp luật và đảm hảo hiệu quả cao nhất công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi nhanh với phóng viên Lao Động, bà Sùng Thị Xén, Trưởng phòng Y tế Huyện Đồng Văn, Hà Giang cho biết đây là bước thứ 2 của địa phương trong việc phòng, chống dịch COVID-19 sau khi có ca bệnh 268 được phát hiện tại đây. Việc triển khai các bước trên nhằm tuyên truyền giúp người dân hiểu được nguy cơ dịch bệnh và hạn chế đi lại.

Ngày mai (23.4) khi có chỉ đạo từ Bộ Y tế, Sở Y tế huyện sẽ có những việc làm cụ thể.

Trước đó, sáng 16.4, Bộ Y tế công bố ca bệnh số 268- ca mắc COVID-19 đầu tiên ở tỉnh Hà Giang là bệnh nhân nữ, 16 tuổi, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mông, trú tại một thôn của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, gần biên giới giáp Trung Quốc. Gia đình bệnh nhân có 3 anh trai làm việc tự do bên kia biên giới.

Ngày 7.4, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, khó thở và được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Thùy Linh - Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Kết quả 122 trường hợp liên quan ca bệnh COVID-19 đầu tiên ở Hà Giang

Thùy Linh |

Chiều 18.4, Sở Y tế tỉnh Hà Giang vừa có văn bản thông báo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của 135 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Giang, trong đó có 122 người liên quan đến ca bệnh 268.

Bệnh nhân COVID-19 số 268 ở Hà Giang là một ca bệnh đặc biệt về mặt dịch tễ

Thùy Linh |

Liên quan đến ca bệnh COVID-19 số 268 ở Hà Giang, hiện ngành y tế vẫn chưa xác định được nguyên nhân lây nhiễm của ca bệnh này. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là một ca bệnh "lạ", có những đặc điểm dịch tễ khá đặc biệt.

Hình ảnh hiếm hoi về nơi có bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Hà Giang

Thùy Linh |

Những cung đường khó, đá núi lởm chởm, dốc dựng đứng không ngăn được bước chân gấp gáp của những cán bộ y tế tỉnh Hà Giang trên hành trình chống dịch COVID-19 ở miền biên viễn hẻo lánh bậc nhất tỉnh cực Bắc của Tổ quốc.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Kết quả 122 trường hợp liên quan ca bệnh COVID-19 đầu tiên ở Hà Giang

Thùy Linh |

Chiều 18.4, Sở Y tế tỉnh Hà Giang vừa có văn bản thông báo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của 135 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Giang, trong đó có 122 người liên quan đến ca bệnh 268.

Bệnh nhân COVID-19 số 268 ở Hà Giang là một ca bệnh đặc biệt về mặt dịch tễ

Thùy Linh |

Liên quan đến ca bệnh COVID-19 số 268 ở Hà Giang, hiện ngành y tế vẫn chưa xác định được nguyên nhân lây nhiễm của ca bệnh này. Theo đánh giá của các chuyên gia, đây là một ca bệnh "lạ", có những đặc điểm dịch tễ khá đặc biệt.

Hình ảnh hiếm hoi về nơi có bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Hà Giang

Thùy Linh |

Những cung đường khó, đá núi lởm chởm, dốc dựng đứng không ngăn được bước chân gấp gáp của những cán bộ y tế tỉnh Hà Giang trên hành trình chống dịch COVID-19 ở miền biên viễn hẻo lánh bậc nhất tỉnh cực Bắc của Tổ quốc.