Phong tỏa toàn bộ huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) từ 18h ngày 5.2

Mai Dung |

Chiều 5.2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định số 492/QĐ-UBND về thiết lập vùng cách ly y tế tại huyện Cẩm Giàng để phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, phong tỏa, cách ly y tế đối với toàn bộ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương kể từ 18h ngày 5.2 cho đến khi có thông báo mới.

UBND huyện Cẩm Giàng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Giao thông vận tải, Y tế thiết lập ngay các chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ đối với toàn bộ huyện Cẩm Giàng và thực hiện cách ly y tế theo đúng các qui định hiện hành.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và UBND huyện Cẩm Giàng hướng dẫn người dân và các phương tiện lưu thông trên địa bàn huyện Cẩm Giàng khi đi qua các chốt kiểm soát.

Trước đó, sáng cùng ngày, huyện Cẩm Giàng ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 là nhân viên Điện lực Cẩm Giàng.

Trước đó, theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương, ổ dịch mới tại Cẩm Giàng có nguy cơ lây lan cao. Các bệnh nhân có tiền sử dịch tễ phức tạp, di chuyển nhiều, tiếp xúc nhiều người, chưa trung thực trong khai báo y tế gây khó khăn truy vết.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Bắt quả tang một trường hợp trốn khỏi nơi phong tỏa

Mai Dung |

Lực lượng trực chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID- 19 xã Đồng Lạc (Nam Sách, Hải Dương) kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm 1 trường hợp đang trốn khỏi nơi phong tỏa phòng chống dịch COVID-19.

Hải Dương: Phong tỏa Điện lực Cẩm Giàng liên quan 2 ca dương tính COVID-19

Mai Dung |

Liên quan 2 ca mắc mới COVID-19 trên địa bàn huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), cơ quan chức năng phong tỏa Điện lực Cẩm Giàng - nơi 2 bệnh nhân làm việc.

Truy tố kẻ nổ súng vào xe Dương Minh Tuyền ở Hải Dương

Mai Dung |

Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thanh Miện (Hải Dương) vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hồ Văn Khoa và Lã Văn Linh về tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 và khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hải Dương: Bắt quả tang một trường hợp trốn khỏi nơi phong tỏa

Mai Dung |

Lực lượng trực chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID- 19 xã Đồng Lạc (Nam Sách, Hải Dương) kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm 1 trường hợp đang trốn khỏi nơi phong tỏa phòng chống dịch COVID-19.

Hải Dương: Phong tỏa Điện lực Cẩm Giàng liên quan 2 ca dương tính COVID-19

Mai Dung |

Liên quan 2 ca mắc mới COVID-19 trên địa bàn huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), cơ quan chức năng phong tỏa Điện lực Cẩm Giàng - nơi 2 bệnh nhân làm việc.

Truy tố kẻ nổ súng vào xe Dương Minh Tuyền ở Hải Dương

Mai Dung |

Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thanh Miện (Hải Dương) vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hồ Văn Khoa và Lã Văn Linh về tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản, quy định tại điểm b khoản 2 Điều 318 và khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự.