"Phong tỏa mà dân Nha Trang đi thể dục, đánh cầu lông thì chống dịch mãi"

Hữu Long |

Tại hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, sáng 14.8, Bí thư Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh nhận định tình hình dịch bệnh ở TP.Nha Trang còn phức tạp, đồng thời nhấn mạnh: Để chống dịch, Nha Trang sẽ phong tỏa toàn diện, giãn cách triệt để, hy sinh lợi ích trước mắt...

Đến nay toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 4.234 trường hợp mắc COVID-19. Thành phố Nha Trang vẫn là địa phương có số ca mắc bệnh cao nhất với 2.197 trường hợp nhiễm bệnh. Tiếp theo đó là thị xã Ninh Hòa với 1.548 trường hợp nhiễm bệnh...

Đánh giá về tình hình dịch bệnh tại TP.Nha Trang, ông Nguyễn Hải Ninh cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhận định từ rất sớm, đã hỗ trợ tối đa mọi nguồn lực để TP.Nha Trang chống dịch.

"Chúng ta đã cố gắng làm rất nhiều trong công tác chống dịch; mọi nguồn lực, toàn bộ hệ thống chính trị đã vào cuộc tuy nhiên, tình hình ở Nha Trang không thay đổi. Ngoài nguyên nhân khách quan là đô thị đông dân cư, thì cũng có nguyên nhân chủ quan... Do vậy, chúng ta cần phải có phương pháp, cách làm mới" - ông Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh.

Bí thư Khánh Hòa nhấn mạnh, nếu không sớm khống chế thì tình hình dịch bệnh ở TP.Nha Trang sẽ rất tồi tệ. "Nha Trang dù đã giãn cách nhưng vẫn có người tập thể dục, đánh cầu lông thì địa phương sẽ chống dịch mãi…" - ông Nguyễn Hải Ninh nói.

Từ những lý do trên, ông Nguyễn Hải Ninh đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Nha Trang phải có ý thức trách nhiệm đối với nhân dân trong chống dịch.

Bí thư Nguyễn Hải Ninh cho biết, Nha Trang - Khánh Hòa buộc phải hy sinh lợi ích trước mặt để dập dịch triệt để.
Bí thư Nguyễn Hải Ninh cho biết, Nha Trang - Khánh Hòa buộc phải hy sinh lợi ích trước mắt để dập dịch triệt để.

Trong ngày 14.8 này, Thường trực Tỉnh ủy đã quyết định phong tỏa toàn diện, giãn cách triệt để TP.Nha Trang trong những ngày còn lại. Ông Nguyễn Hải Ninh lý giải, Nha Trang - Khánh Hòa buộc phải hy sinh lợi ích trước mặt để dập dịch triệt để. Có làm được như thế, Nha Trang - Khánh Hòa mới đạt được các mục tiêu dài hạn.

"Trong mấy ngày tới, đồng chí tân Bí thư Thành ủy Nha Trang cần tập trung tối đa mọi nguồn lực để dập dịch. Ưu tiên dập dịch, tất cả các việc khác đều dừng lại, nếu không làm được sẽ có lỗi với nhân dân…" - ông Nguyễn Hải Ninh nói.

* Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã công bố quyết định điều đồng và chỉ định ông Hồ Văn Mừng-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Nha Trang (nhiệm kỳ 2020-2025).

Hội nghị cũng công bố quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Phan Thanh Liêm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Nha Trang nhiệm kỳ 2021-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa công bố quyết định điều đồng và chỉ định ông Hồ Văn Mừng tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Nha Trang.
Tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.Nha Trang khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Phan Thanh Liêm.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa công bố quyết định điều đồng và chỉ định ông Hồ Văn Mừng tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Nha Trang.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa công bố quyết định điều đồng và chỉ định ông Hồ Văn Mừng tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Nha Trang.
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Số ca mắc COVID-19 ở TP.Nha Trang còn cao

Hữu Long |

Sau khi siết chặt lệnh phong tỏa đối với 16 xã phường, chính quyền TP.Nha Trang tổ chức tầm soát cộng đồng, qua đó phát hiện nhiều trường hợp mắc COVID-19.

Tin nhanh 60s: Nha Trang lên tiếng về thông tin "không cho ra đường 7 ngày"

NHÓM PV |

Liên quan thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc Nha Trang “không cho người dân di chuyển trong 7 ngày”, Chủ tịch UBND TP Nha Trang khẳng định đây là thông tin giả mạo.

Bác thông tin Nha Trang "không cho dân ra đường trong 7 ngày"

Hữu Long |

Chiều 12.8, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang khẳng định, không có việc TP.Nha Trang chỉ đạo “không cho người dân di chuyển trong 7 ngày” để phòng dịch COVID-19. Đây là thông tin giả mạo, nếu ai chia sẻ gây hoang mang dư luận sẽ bị xử lý theo quy định.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Số ca mắc COVID-19 ở TP.Nha Trang còn cao

Hữu Long |

Sau khi siết chặt lệnh phong tỏa đối với 16 xã phường, chính quyền TP.Nha Trang tổ chức tầm soát cộng đồng, qua đó phát hiện nhiều trường hợp mắc COVID-19.

Tin nhanh 60s: Nha Trang lên tiếng về thông tin "không cho ra đường 7 ngày"

NHÓM PV |

Liên quan thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về việc Nha Trang “không cho người dân di chuyển trong 7 ngày”, Chủ tịch UBND TP Nha Trang khẳng định đây là thông tin giả mạo.

Bác thông tin Nha Trang "không cho dân ra đường trong 7 ngày"

Hữu Long |

Chiều 12.8, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP. Nha Trang khẳng định, không có việc TP.Nha Trang chỉ đạo “không cho người dân di chuyển trong 7 ngày” để phòng dịch COVID-19. Đây là thông tin giả mạo, nếu ai chia sẻ gây hoang mang dư luận sẽ bị xử lý theo quy định.