Phong toả khu chợ nổi tiếng Hải Phòng do 77 tiểu thương dương tính COVID-19

Mai Dung |

Hải Phòng - Đến trưa 6.12, ổ dịch chợ Sắt - khu chợ buôn bán nổi tiếng nhất Hải Phòng - ghi nhận tổng số 77 ca mắc COVID-19.

Ngày 6.12, thông tin từ UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng), liên quan đến chùm ca bệnh SARS-CoV-2 tại chợ Sắt (quận Hồng Bàng) ghi nhận tới 77 ca dương tính.

Cụ thể, từ ngày 5.12, sau khi ghi nhận ca dương tính SARS-CoV-2, thực hiện xét nghiệm sàng lọc diện rộng cho các tiểu thương buôn bán tại chợ Sắt, UBND quận Hồng Bàng đã yêu cầu Ban quản lý chợ tạm dừng hoạt động chợ để phòng, chống dịch.

Đến sáng 6.12, tại chợ Sắt ghi nhận tổng cộng 77 tiểu thương bị nhiễm SARS-CoV-2. Trong số này có 5 tiểu thương có hộ khẩu thường trú tại quận Hồng Bàng, 72 tiểu thương còn lại buôn bán tại chợ Sắt có nhà rải rác ở các quận nội thành của Hải Phòng.

Trước đó, theo báo cáo tối 5.12 của CDC Hải Phòng, ngày 5.12, Hải Phòng ghi nhận 111 ca mắc, trong đó, nhiều ca ở các quận, huyện gồm Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Thuỷ Nguyên đều liên quan đến ổ dịch chợ Sắt.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 ở doanh nghiệp có hơn 35.000 lao động

Đặng Luân |

Hải Phòng - Theo báo cáo của CDC Hải Phòngtừ 18h ngày 4.12 đến 18h ngày 5.12, Hải Phòng ghi nhận 111 ca mắc, trong đó, nhiều ca là công nhân lao động trong Khu công nghiệp VSIP. 

Hải Dương thêm 88 ca mắc mới, tập trung ở các ổ dịch huyện Tứ Kỳ

Mai Dung |

Hải Dương - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 5.12, Hải Dương có 88 ca mắc mới COVID-19, trong đó, gần 70 ca ghi nhận tại các ổ dịch huyện Tứ Kỳ.

Hải Dương: Huyện Tứ Kỳ giám sát lịch trình, xét nghiệm định kỳ cho lao động

Mai Chi |

Hải Dương - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch bệnh trong công nhân lao động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 ở doanh nghiệp có hơn 35.000 lao động

Đặng Luân |

Hải Phòng - Theo báo cáo của CDC Hải Phòngtừ 18h ngày 4.12 đến 18h ngày 5.12, Hải Phòng ghi nhận 111 ca mắc, trong đó, nhiều ca là công nhân lao động trong Khu công nghiệp VSIP. 

Hải Dương thêm 88 ca mắc mới, tập trung ở các ổ dịch huyện Tứ Kỳ

Mai Dung |

Hải Dương - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, ngày 5.12, Hải Dương có 88 ca mắc mới COVID-19, trong đó, gần 70 ca ghi nhận tại các ổ dịch huyện Tứ Kỳ.

Hải Dương: Huyện Tứ Kỳ giám sát lịch trình, xét nghiệm định kỳ cho lao động

Mai Chi |

Hải Dương - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch bệnh trong công nhân lao động.