Phong tỏa dãy trọ có người tiếp xúc với 3 người đi xuồng từ Campuchia về

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 22.1, tại Bình Dương, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa 1 dãy trọ do có người tiếp xúc gần với 3 trường hợp đi xuồng từ Campuchia về Việt Nam.

Lực lượng chức năng cũng áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh.

Trước đó, vào lúc 0h30 cùng ngày, Công an xã An Tây nhận được tin báo của Đồn biên phòng huyện Phú Hữu, tỉnh An Giang có 1 người phụ nữ tiếp xúc gần với các trường hợp đi xuồng từ Campuchia về Việt Nam. Hiện, người này đã di chuyển về một dãy trọ tại ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, Bình Dương.

Nhận được tin báo, Công an xã An Tây triển khai lực lượng phong tỏa dãy trọ và xác định danh tính người phụ nữ này, là bà N.T.M (42 tuổi, quê An Giang).

Lực lượng chức năng xác định, ngày 15.1, bà N.T.M đi xe máy xuống An Giang, sau đó gửi xe đi xuồng qua Campuchia thăm cha ruột đang nằm viện. Ngày 20.1, bà M. cùng với 3 người nhà từ Campuchia đi về Việt Nam.

Khi đến Việt Nam, 3 người này được lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện đưa cách ly. Riêng bà M bắt xe khách về nhà trọ tại xã An Tây, tỉnh Bình Dương.

Tại đây, bà M. tiếp xúc gần với chồng là T.H.P và con gái tên T.T.T.N. Sau khi tiếp xúc với bà M, ông P ở tại phòng trọ không đi ra ngoài, còn chị N đi làm tại một công ty ở Bến Cát.

Công ty có 290 công nhân, riêng bộ phận chuyền 3 mà chị N. đang làm việc có 66 người. Nhà trọ nơi bà M ở có khoảng 40 người đang tạm trú.

Hiện nhà trọ đã được lực lượng chức năng tiến hành chốt chặn, phong tỏa, đồng thời tiến hành đưa đi cách ly lấy mẫu xét nghiệm đối với 3 người gồm bà N.T.M, ông T.H.P và chị T.T.TN.

Ngoài ra, chiếc xe khách bà M di chuyển từ An Giang về Bình Dương trên xe có 8 hành khách. Hiện, công an xã đang phối hợp với các ngành chức năng truy xét, truy tìm những người có tiếp xúc gần để tiếp tục tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho 250.000 công nhân không về quê

Huyền Trân |

Dự kiến năm nay, khoảng 250.000 công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại tỉnh Bình Dương sẽ không về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (tăng khoảng 100.000 người so với Tết 2020). Với phương châm không để CNLĐ nào ở lại ăn Tết mà không được quan tâm, LĐLĐ tỉnh Bình Dương phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho CNLĐ.

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà công nhân ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 22.1, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Công ty Vinamilk) đang làm việc ở Nhà máy sữa Việt Nam tại Bình Dương.

Cá chết trắng rạch ở Bình Dương xuất phát từ hồ trong công viên Thanh Lễ

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xác định số cá chết trên rạch Bưng Cải, từ hồ nước trong công viên Thanh Lễ đổ ra.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bình Dương: Nhiều hoạt động chăm lo Tết cho 250.000 công nhân không về quê

Huyền Trân |

Dự kiến năm nay, khoảng 250.000 công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại tỉnh Bình Dương sẽ không về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (tăng khoảng 100.000 người so với Tết 2020). Với phương châm không để CNLĐ nào ở lại ăn Tết mà không được quan tâm, LĐLĐ tỉnh Bình Dương phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho CNLĐ.

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, tặng quà công nhân ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 22.1, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm hỏi, tặng quà cho công nhân lao động của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Công ty Vinamilk) đang làm việc ở Nhà máy sữa Việt Nam tại Bình Dương.

Cá chết trắng rạch ở Bình Dương xuất phát từ hồ trong công viên Thanh Lễ

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xác định số cá chết trên rạch Bưng Cải, từ hồ nước trong công viên Thanh Lễ đổ ra.