Phong tỏa chợ Tân An, Cần Thơ tìm giải pháp hỗ trợ tiểu thương

TRẦN LƯU |

Việc phong tỏa chợ đầu mối Tân An đã đặt ra những vấn đề về mưu sinh đối với hàng trăm tiểu thương. TP.Cần Thơ kêu gọi bà con chia sẻ khó khăn, đồng thời tìm giải pháp hỗ trợ trong các tiểu thương trong thời gian họ thất nghiệp.

Sáng 11.7, trao đổi với PV Lao Động, ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công thương TP.Cần Thơ cho biết, trong tối qua, thành phố đã lường trước việc người dân nghe tin phong tỏa chợ Tân An (quận Ninh Kiều) rồi đổ xô đi mua hàng hóa dự trữ. Thành phố đã chỉ đạo các điểm bán phải mở cửa cho tới khi nào người dân không còn vào mua, chứ không đóng cửa theo giờ quy định của đơn vị.

Theo ông Sơn, hiện thành phố đã dự trữ trên 570 tỉ đồng hàng hóa bình ổn giá, và đã chuẩn bị các điểm bán, đảm bảo luôn đầy đủ hàng hóa cho người dân, đặc biệt là không có chuyện tăng giá.

"Vừa qua, có một số tiểu thương tại một số chợ truyền thống tăng giá hàng hóa, lực lượng chức năng đã phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm, bởi hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi là không thể chấp nhận.

Trong hôm nay, chúng tôi đã tiếp tục trao đổi, dự kiến trong chiều nay sẽ mở thêm một điểm bán hàng bình ổn của Co.opmart ở Trung tâm hội chợ triển lãm. Đây là khu vực thông thoáng, rộng rãi, sẽ hạn chế việc tập trung đông người, đảm bảo phòng dịch" - ông nói thêm.

Hàng hóa ùn ứ bên ngoài chợ Tân An, TP.Cần Thơ sau lệnh phong tỏa vào chiều 10.7. Ảnh: TR.L.
Hàng hóa ùn ứ bên ngoài chợ Tân An, TP.Cần Thơ sau lệnh phong tỏa vào chiều 10.7. Ảnh: TR.L.

Theo ghi nhận của PV, chợ Tân An có 549 lô sạp trong đó có 109 lô sạp bán cá, thủy sản, còn lại là thịt, rau quả và những mặt hàng khác… Khu vực chợ bị phong tỏa từ 16h chiều 10.7, đến giờ còn tồn đọng khoảng 2 tấn rau củ.

Nói về việc mưu sinh của tiểu thương chợ Tân An sau khi phong tỏa, ông Sơn cho hay, đối với các mặt hàng thủy sản, cá đồng, thành phố đã có chủ trương dời về khu vực bến phà cũ. Thủy sản sẽ bán theo hình thức đựng trong bọc hoặc đóng thùng, các ghe xuồng qua lại sẽ nhận hàng đem về giao cho các trung tâm chợ đầu mối. Chỉ cần có điểm làm nơi kết nối, các tiểu thương sẽ tự trao đổi mua bán với nhau.

Các tiểu thương chợ Tân An xếp hàng thực hiện test COVID-19 trong chiều 10.7. Ảnh: T.Q.
Các tiểu thương chợ Tân An xếp hàng thực hiện test COVID-19 chiều 10.7. Ảnh: T.Q.

“Ngoài thủy sản, những tiểu thương còn lại sẽ phải nghỉ trong thời gian phong tỏa dịch bệnh. Đây là khó khăn chung của cả nước. Chúng tôi kêu gọi và mong muốn người dân cùng chia sẻ để vượt qua đại dịch” - ông Sơn nói.

Trao đổi với PV Lao Động, bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở LĐTBXH TP.Cần Thơ cho biết thêm, trong ngày mai (12.7), UBND TP sẽ có cuộc họp với các đơn vị để lấy ý kiến triển khai hỗ trợ dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết 68. Trong đó, sẽ xin ý kiến cũng như chủ trương hỗ trợ cho nhóm lao động tự do của thành phố, bao gồm những tiểu thương ở chợ Tân An.

Như Lao Động đã thông tin, từ 16h chiều 10.7, Cần Thơ đã cho phong tỏa khu vực chợ đầu mối Tân An, lấy mẫu xét nghiệm những người mua bán tại chợ, sau khi phát hiện phát hiện một tiểu thương nghi nhiễm COVID-19. Khu vực phong tỏa gồm 266 hộ dân với 1.900 nhân khẩu.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Toàn cảnh phun khử khuẩn chợ Tân An sau lệnh phong toả

Minh Ánh - Tạ Quang |

Sau khi chính quyền phong toả khu vực quanh chợ Tân An, Cần Thơ - nơi có bệnh nhân 64 tuổi dương tính với SARS-CoV-2, sáng 11.7, công tác phun khử khuẩn đã được tiến hành.

Sau phong tỏa chợ Tân An, Cần Thơ siết chặt phòng dịch tại các chợ

Bạch Cúc - Ngọc Trâm |

Sau khi UBND quận Ninh Kiều quyết định phong tỏa chợ Tân An để thực hiện công tác phòng dịch COVID-19, các chợ khác trên địa bàn TP Cần Thơ đã tiến hành căng dây để đảm bảo an toàn cho người dân.

Cần Thơ: Cách ly y tế khu vực chợ đầu mối Tân An từ 16h hôm nay, 10.7

Minh Ánh |

Chiều 10.7, UBND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đã ra quyết định về việc áp dụng biện pháp phong toả một phần khu vực 3, phường Tân An, quận Ninh Kiều (khu vực chợ đầu mối Tân An) để phòng, chống dịch COVID-19.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cần Thơ: Toàn cảnh phun khử khuẩn chợ Tân An sau lệnh phong toả

Minh Ánh - Tạ Quang |

Sau khi chính quyền phong toả khu vực quanh chợ Tân An, Cần Thơ - nơi có bệnh nhân 64 tuổi dương tính với SARS-CoV-2, sáng 11.7, công tác phun khử khuẩn đã được tiến hành.

Sau phong tỏa chợ Tân An, Cần Thơ siết chặt phòng dịch tại các chợ

Bạch Cúc - Ngọc Trâm |

Sau khi UBND quận Ninh Kiều quyết định phong tỏa chợ Tân An để thực hiện công tác phòng dịch COVID-19, các chợ khác trên địa bàn TP Cần Thơ đã tiến hành căng dây để đảm bảo an toàn cho người dân.

Cần Thơ: Cách ly y tế khu vực chợ đầu mối Tân An từ 16h hôm nay, 10.7

Minh Ánh |

Chiều 10.7, UBND quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đã ra quyết định về việc áp dụng biện pháp phong toả một phần khu vực 3, phường Tân An, quận Ninh Kiều (khu vực chợ đầu mối Tân An) để phòng, chống dịch COVID-19.