Phong Nha - Kẻ Bàng đón hơn 3.000 lượt du khách trong dịp Tết

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Ngày 4.2 (tức ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022), Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình) cho biết, trong 3 ngày Tết Nguyên Đán, lượng du khách đến tham quan đạt hơn 3.000 lượt .

Trong số khách tham quan, chủ yếu là khách nội địa, đa phần là khách trong địa bàn tỉnh Quảng Bình và một vài tỉnh lân cận như Hà Tĩnh, Thanh Hóa…

Năm nay, thời tiết Trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 khá thuận lợi cho du khách du xuân đầu năm, cùng với đó là thời gian nghỉ dài ngày nên nhiều du khách đã lựa chọn Phong Nha - Kẻ Bàng để tham quan đầu năm.

Theo Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, dịp Tết Nguyên Đán du khách đến tham quan cũng sẽ được hưởng giá vé ưu đãi hơn, khi gia vé được giảm từ 150.000 xuống còn 120.000 đồng.

Ông Hoàng Trung Thành - Phó phòng kinh doanh Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, thời gian qua, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 này, Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng đã tổ chức nhiều hoạt động cũng như ưu đãi cho khách khi đến đây du lịch.

Trong thời gian tới, Trung tâm cũng sẽ có nhiều hoạt động mới, hứa hẹn đem lại cho du khách tham quan những trải nghiệm thú vị.

Với sự hấp dẫn của các điểm tham quan cùng nhu cầu du lịch đầu xuân, thời gian nghỉ còn lại đã có rất nhiều du khách từ các tỉnh, thành phố khác hỏi đặt các dịch vụ tại Phong Nha - Kẻ Bàng.

Dự báo cho một năm 2022 du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ trở lại với nhiều dịch vụ mới lạ, độc đáo thu hút du khách.

HỮU LIỀU
TIN LIÊN QUAN

Du khách đi vãn cảnh, du xuân sớm để "né" rượu, bia

TRẦN TUẤN |

Hôm nay (3.2) nhằm mồng 3 Tết âm lịch, thời tiết tại Hà Tĩnh có mưa phùn và lạnh nhưng nhiều người dân đã tìm đến các thắng cảnh và địa chỉ tâm linh để hành hương, du xuân và "né" bia, rượu.

Những chùa ở Hà Nội được phép mở đón du khách Tết

Hải Nguyễn |

Tết đi lễ chùa cầu an đã là một nét đẹp của người Hà Nội trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, do dịch bệnh nhiều chùa ở Hà Nội trong dịp tết Nhâm Dần đã phải đóng cửa để đảm bảo công tác phòng dịch.

Ngành du lịch đang "ngóng" du khách quốc tế như nắng hạn chờ mưa

Mai Ka - Huân Cao |

Nhiều khu du lịch, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn hạng sang,...đang mong du khách quốc tế đến như nắng hạn chờ mưa. Khi khách quốc tế trở lại được ví như những "cơn mưa" làm "hồi sinh" những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đang "khô cằn".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Du khách đi vãn cảnh, du xuân sớm để "né" rượu, bia

TRẦN TUẤN |

Hôm nay (3.2) nhằm mồng 3 Tết âm lịch, thời tiết tại Hà Tĩnh có mưa phùn và lạnh nhưng nhiều người dân đã tìm đến các thắng cảnh và địa chỉ tâm linh để hành hương, du xuân và "né" bia, rượu.

Những chùa ở Hà Nội được phép mở đón du khách Tết

Hải Nguyễn |

Tết đi lễ chùa cầu an đã là một nét đẹp của người Hà Nội trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, do dịch bệnh nhiều chùa ở Hà Nội trong dịp tết Nhâm Dần đã phải đóng cửa để đảm bảo công tác phòng dịch.

Ngành du lịch đang "ngóng" du khách quốc tế như nắng hạn chờ mưa

Mai Ka - Huân Cao |

Nhiều khu du lịch, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn hạng sang,...đang mong du khách quốc tế đến như nắng hạn chờ mưa. Khi khách quốc tế trở lại được ví như những "cơn mưa" làm "hồi sinh" những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch đang "khô cằn".