Gia Lai:

Phòng LĐ-TB-XH huyện Ia Pa không trợ cấp chế độ cho người có công

HOÀNG THANH - VĨNH YÊN |

Hàng trăm đối tượng là người có công, người già từ 80 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng… đã không được Phòng LĐTBXH huyện Ia Pa trợ cấp chế độ theo quy định.

Ngày 3.10, bà Trần Thị Hoài Thanh - Giám đốc sở LĐTBXH Gia Lai yêu cầu ông Lữ Phúc Phụng - Trưởng phòng LĐTBXH huyện Ia Pa kiểm điểm trách nhiệm vì để xảy ra các sai sót trong việc thực hiện chính sách người có công, chính sách bảo trợ xã hội.

Đối với việc chi trả trợ cấp mai táng phí cho người có công, Phòng LĐTBXH huyện Ia Pa chưa chi trợ cấp cho 9 thân nhân đối tượng với số tiền hơn 120 triệu đồng; 3 thân nhân đối tượng người có công chưa nhận trợ cấp mai táng phí và trợ cấp 3 tháng với số tiền trên 46 triệu đồng; 5 thân nhân hưởng trợ cấp mai táng phí theo Quyết định 290 và Quyết định 62 chưa nhận trợ cấp mai táng phí với số tiền trên 58 triệu đồng do bà Nguyễn Thị Hoa, nguyên cán bộ Phòng LĐTBXH huyện Ia Pa chiếm dụng (đã bị công an H.Ia Pa bắt giam vào tháng 1.2019). Hai đối tượng hưởng chế độ Tuất bệnh binh cũng chưa được Phòng LĐTBXH huyện Ia Pa chi trả.

Trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội, có 27 đối tượng là người đủ 80 tuổi trở lên từ trần năm 2016 nhưng thân nhân chưa được truy lĩnh tiền mai táng phí với tổng số tiền trên 64 triệu đồng.

Kiểm tra hồ sơ hưởng trợ cấp và danh sách chi trả trợ cấp có 21 trường hợp người từ đủ 80 tuổi trở lên đã được UBND huyện Ia Pa ra quyết định nhưng Phòng LĐTBXH chưa truy lĩnh trợ cấp với tổng số tiền trên 172 triệu đồng.

Có 57 đối tượng là người từ đủ 80 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng… bị trợ cấp thiếu hơn 18 triệu đồng. Thậm chí có trường hợp hộ ông Rơh Lan H’ke mất năm 2015 nhưng thân nhân vẫn chưa nhận được 3 triệu đồng tiền trợ cấp mai táng do bà Nguyễn Thị Hoa, nguyên cán bộ Phòng LĐTBXH huyện Ia Pa chiếm dụng.

Với rất nhiều vi phạm, sở LĐTBXH Gia Lai đề nghị ông Lữ Phúc Phụng - Trưởng phòng LĐTBXH huyện Ia Pa kiểm điểm trách nhiệm; đồng thời kiến nghị UBND huyện Ia Pa có hướng xử lý tiền mai táng phí cho thân nhân đối tượng người có công và bảo trợ xã hội chưa nhận được tiền trợ cấp do bà Nguyễn Thị Hoa chiếm dụng trên 111 triệu đồng (đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Pa thụ lý giải quyết)

HOÀNG THANH - VĨNH YÊN
TIN LIÊN QUAN

Cục Bảo trợ xã hội nói về vụ ăn chặn hàng từ thiện

Anh Tuấn - Cường Ngô |

Sau khi sự việc ăn chặn tiền từ thiện ở cơ sở nhân đạo được đăng tải trên báo chí, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ phải buộc thôi việc.

Làm rõ những kẻ tiếp tay ăn chặn hàng từ thiện ở trung tâm nhân đạo

Phạm Đông - TD |

Trước thông tin một số nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật có hành vi ăn chặn hàng từ thiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tiếp tục chỉ đạo làm rõ những người tiếp tay, gây ra sự việc trên.

Hiệu trưởng “ăn chặn” hàng nghìn hộp sữa của học sinh chưa bị xử lý

ĐỨC THẮNG - Q.ĐẠI |

Hơn 1 tháng có kết luận tố cáo về việc ông Võ Xuân Tuyến - Hiệu trưởng trường Tiểu học Châu Thành bớt xén hàng nghìn hộp sữa của học sinh trong chương trình “Sữa học đường”, UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vẫn chưa đưa ra hình thức xử lý kỷ luật.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cục Bảo trợ xã hội nói về vụ ăn chặn hàng từ thiện

Anh Tuấn - Cường Ngô |

Sau khi sự việc ăn chặn tiền từ thiện ở cơ sở nhân đạo được đăng tải trên báo chí, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ phải buộc thôi việc.

Làm rõ những kẻ tiếp tay ăn chặn hàng từ thiện ở trung tâm nhân đạo

Phạm Đông - TD |

Trước thông tin một số nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật có hành vi ăn chặn hàng từ thiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tiếp tục chỉ đạo làm rõ những người tiếp tay, gây ra sự việc trên.

Hiệu trưởng “ăn chặn” hàng nghìn hộp sữa của học sinh chưa bị xử lý

ĐỨC THẮNG - Q.ĐẠI |

Hơn 1 tháng có kết luận tố cáo về việc ông Võ Xuân Tuyến - Hiệu trưởng trường Tiểu học Châu Thành bớt xén hàng nghìn hộp sữa của học sinh trong chương trình “Sữa học đường”, UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) vẫn chưa đưa ra hình thức xử lý kỷ luật.