Phòng làm việc của trưởng phòng không được rộng quá 12m2

HUYÊN NGUYỄN |

Đây là quy định được nêu rõ trong Nghị định 152/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Đối tượng áp dụng của Nghị định là tại cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước.

Các chức danh làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trên bị quy định là cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, pháp luật về viên chức; Cá nhân ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn trực tiếp làm các công việc theo quy định của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Theo đó, diện tích tối đa cho 01 chỗ làm việc của chuyên viên và các chức danh tương đương; cán bộ, công chức cấp xã: 10m2/người. Trưởng phòng, phó trưởng phòng và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0,7: 12m2/người. Phó giám đốc sở, phó chánh văn phòng HĐND, phó chánh văn phòng UBND cấp tỉnh và và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1,00: 15m2/người. Giám đốc sở, chánh văn phòng HĐND, chánh văn phòng UBND cấp tỉnh và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,00 đến dưới 1,25: 25m2/người.

Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ cấp tỉnh (trừ Hà Nội và TP.HCM): 30m2/người. Chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND cấp tỉnh (trừ Hà Nội và TPHCM) và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên: 40m2/người. Bí thư Tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND TPHà Nội và TPHCM và các chức danh có hệ số lương từ 9,7 đến dưới 10,4: 50m2/người.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Rất cần những cán bộ dám từ chức vì danh dự như ông Hải

Lê Thanh Phong |

Tại cuộc họp kiểm điểm thường trực UBND quận 1 - TPHCM ngày 8.1, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận, đã bất ngờ nộp đơn xin từ chức.

Văn bản của cán bộ tuyên giáo phải có sức sống mãnh liệt của thực tiễn

Theo Infonet |

Sáng 5.1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

TPHCM: Lương công chức không đủ sống, cán bộ phải “ăn bám gia đình”

MINH QUÂN |

Hai vợ chồng mang tiếng làm công chức nhà nước nhưng lương không đủ sống, mẹ chồng phải nuôi cả hai - đó là thực trạng của một bộ phận cán bộ công chức TPHCM, được nêu ra tại hội nghị giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với cán bộ công chức trẻ, sáng ngày 5.1.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Rất cần những cán bộ dám từ chức vì danh dự như ông Hải

Lê Thanh Phong |

Tại cuộc họp kiểm điểm thường trực UBND quận 1 - TPHCM ngày 8.1, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận, đã bất ngờ nộp đơn xin từ chức.

Văn bản của cán bộ tuyên giáo phải có sức sống mãnh liệt của thực tiễn

Theo Infonet |

Sáng 5.1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

TPHCM: Lương công chức không đủ sống, cán bộ phải “ăn bám gia đình”

MINH QUÂN |

Hai vợ chồng mang tiếng làm công chức nhà nước nhưng lương không đủ sống, mẹ chồng phải nuôi cả hai - đó là thực trạng của một bộ phận cán bộ công chức TPHCM, được nêu ra tại hội nghị giao lưu, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với cán bộ công chức trẻ, sáng ngày 5.1.