Phòng GDĐT TP.Buôn Ma Thuột xác minh vụ phụ huynh tố cáo con bị bạo hành

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng TP.Buôn Ma Thuột đã vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc phụ huynh ở trên địa bàn tố cáo việc con mình bị các bạn trong lớp (thuộc trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến) bạo hành.

Ngày 12.7, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, sau khi tiếp nhận thông tin báo chí phản ánh, đơn vị cũng đã nhận được đơn tố cáo của chị N.T.H (mẹ em Đ.B.K, lớp 8 trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến) với 6 nội dung cụ thể.

Tiếp đó, phòng đã chỉ đạo nhà trường có báo cáo chi tiết về vụ việc này, làm rõ những nội dung báo chí phản ánh cũng như thông tin có trong đơn thư phản ánh của chị H.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu nhà trường có văn bản báo cáo gửi về trước ngày 18.7. Đơn vị sẽ làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm nếu phát hiện xảy ra vi phạm, tránh để dư luận xấu, ảnh hưởng đến ngành giáo dục.

Như Báo Lao Động đã thông tin, chị N.T.H (mẹ em Đ.B.K, TP.Buôn Ma Thuột) đã tố cáo với cơ quan chức năng việc con mình bị nhóm bạn cùng lớp ở trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến "bạo hành" trong suốt thời gian dài khiến tinh thần bị suy sụp nặng nề trong một thời gian dài.

Chị H cho rằng: Nhóm 4 bạn học sinh cùng lớp đã có những hành vi không thể chấp nhận được đối với em K.

Cụ thể, vào tháng 3.2023, trong tiết học hoạt động ngoại khóa trồng cây tại sân trường, khi K đang trở về lớp trong thang máy thì một số bạn khác lợi dụng không gian kín dùng cây gậy dính nhiều đất chọc vào miệng.

Để nhục mạ K, một trong 4 em học sinh (trong đơn tố cáo -PV) đã lấy băng vệ sinh nữ đã dùng rồi úp vào mặt cháu ngay tại lớp học. Cháu K còn bị các bạn búng tai hoặc lấy bút bi chọc mạnh vào người...

"Con tôi vì lo sợ những hành vi bạo hành của các bạn nên mất ngủ trong suốt học kì 2 vừa qua, cơ thể suy nhược dẫn đến thường xuyên ngủ gật trong lớp... Tôi mong các cơ quan ban ngành tiến hành làm rõ vụ việc để con tôi có thể tự tin đến trường đi học và có biện pháp xử lý những em học sinh có hành vi không đúng mực" chị H. cho biết thêm.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

11 cán bộ công chức, viên chức tại tỉnh Thanh Hóa bị xử lý sau đơn tố cáo

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan hành chính trong tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận, xử lý hàng nghìn đơn thư tố cáo, khiếu nại và phản ánh. Có 11 cán bộ công chức, viên chức bị xử lý sau đơn tố cáo.

Tố cáo thẩm mỹ viện Wonjin, nhưng việc đòi tiền của khách hàng vẫn vô vọng

THÙY TRANG |

Một khách hàng từng ký hợp đồng làm đẹp tại thẩm mỹ viện Wonjin chi nhánh Đà Nẵng cho biết đã nộp đơn tố cáo cơ sở này lên công an gần tháng nay. Tuy nhiên, do cơ sở đổi chủ, đổi tên nên việc đòi lại tiền với khách hàng không hề đơn giản.

Phụ huynh ở Đắk Lắk tố cáo việc con mình bị các bạn trong lớp bạo hành

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Một người phụ nữ sống tại địa bàn TP.Buôn Ma Thuột đã tố cáo với cơ quan chức năng việc con mình bị nhóm bạn cùng lớp ở trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến "bạo hành" trong suốt thời gian dài khiến tinh thần bị suy sụp nặng nề trong một thời gian dài.

Gỡ khó cho ngành hàng không

Dân Anh |

Ngành hàng không đã có sự phục hồi sau thời kì dịch COVID-19, tuy nhiên đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn, chưa thể “cất cánh” mạnh mẽ như kì vọng.

Vụ học viên tại Quảng Bình kêu cứu: Chỉ Trường Đại học Vinh không cấp bằng

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến vụ việc hàng chục học viên tại Quảng Bình kêu cứu vì đã hoàn tất học phí, đã thi tốt nghiệp hơn nửa năm nhưng vẫn chưa được cấp bằng, chỉ Trường Đại học Vinh là không cấp, còn các trường liên kết khác đều cấp bằng, tạo điện kiện cho học viên.

Sau 3 tháng thực hiện khóa sim nặc danh, sim rác vẫn khủng bố người dân

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Mặc dù theo chỉ đạo của Bộ TT&TT, từ ngày 15.4, các nhà mạng chính thức khóa 2 chiều đối với những thuê bao không chính chủ nhưng hiện nay, rất nhiều người dân vẫn bị sim rác tấn công. Hàng loạt cuộc gọi lừa đảo, tin nhắn rác khiến người dùng không khỏi bức xúc.

Chứng khoán lập đỉnh với nhiều mã tăng hơn 50%, loạt lãnh đạo ồ ạt chốt lời

Anh Kiệt |

Khép lại phiên 12.7, VN-Index vươn lên mức 1.154 điểm, tương ứng vùng cao nhất từ đầu năm đến nay. Tận dụng thị trường chứng khoán khởi sắc, cổ phiếu hồi mạnh, nhiều lãnh đạo và người nhà doanh nghiệp đã ồ ạt bán ra cổ phiếu để chốt lời.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Doanh nghiệp mà “ốm” chúng tôi cũng “ốm”

Xuân Hùng |

6 tháng đầu năm 2023, Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh này cũng bày tỏ sự sốt ruột khi kinh tế phát triển có phần chậm lại, trong đó có nguyên nhân từ sự vòng vo, sợ trách nhiệm của cán bộ công chức, gây khó cho doanh nghiệp.

11 cán bộ công chức, viên chức tại tỉnh Thanh Hóa bị xử lý sau đơn tố cáo

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong 6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan hành chính trong tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận, xử lý hàng nghìn đơn thư tố cáo, khiếu nại và phản ánh. Có 11 cán bộ công chức, viên chức bị xử lý sau đơn tố cáo.

Tố cáo thẩm mỹ viện Wonjin, nhưng việc đòi tiền của khách hàng vẫn vô vọng

THÙY TRANG |

Một khách hàng từng ký hợp đồng làm đẹp tại thẩm mỹ viện Wonjin chi nhánh Đà Nẵng cho biết đã nộp đơn tố cáo cơ sở này lên công an gần tháng nay. Tuy nhiên, do cơ sở đổi chủ, đổi tên nên việc đòi lại tiền với khách hàng không hề đơn giản.

Phụ huynh ở Đắk Lắk tố cáo việc con mình bị các bạn trong lớp bạo hành

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Một người phụ nữ sống tại địa bàn TP.Buôn Ma Thuột đã tố cáo với cơ quan chức năng việc con mình bị nhóm bạn cùng lớp ở trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến "bạo hành" trong suốt thời gian dài khiến tinh thần bị suy sụp nặng nề trong một thời gian dài.